Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-07-2024] Ngày 20 tháng 7 năm 2024, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành một tuyên bố kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ vì tín ngưỡng.

Tuyên bố có đoạn: “Hôm nay, chúng tôi long trọng kỷ niệm 25 năm ngày Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) phát động chiến dịch bức hại các học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện tự thân. Trong 25 năm qua, chính quyền Trung Quốc đã nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và gia đình họ trong một chiến dịch lạm dụng và vi phạm nhân quyền.”

“Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lên tiếng về nhân quyền, bao gồm quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm giải trình đối với những người chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm và vi phạm nhân quyền. Chúng tôi kêu gọi CHND Trung Hoa chấm dứt chiến dịch bức hại và trả tự do cho tất cả những người đã bị cầm tù vì đức tin của họ.”

9fb20543cabbee3e8305c7fbdf45d621.jpg

Ông Matthew Miller, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, đăng một tuyên bố trên X (Twitter) ngày 20 tháng 7 năm 2024.

Bài đăng có nội dung: “Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Cộng hòa Nhân dân (CHND) Trung Hoa bức hại các học viên của phong trào tâm linh Pháp Luân Công. Chúng tôi kêu gọi CHND Trung Hoa tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và trả tự do cho tất cả những người bị cầm tù vì niềm tin của họ.”

4625fe3455e4e981e9db10156d7b4b17.jpg

Bài đăng của Liên minh Liên Nghị viện về vấn đề Trung Quốc (IPAC) trên X lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Liên minh Liên Nghị viện về vấn đề Trung Quốc (IPAC) đăng một “Tuyên bố nhân dấu mốc 25 năm diễn ra cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công”.

Bài đăng có nội dung: “Hôm nay, nhân dấu mốc 25 năm cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc – một phần tư thế kỷ đau khổ đằng đẵng và sâu sắc.”

“Hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị cầm tù, trong khi vẫn chưa xác định được số người phải chịu những hình thức tra tấn tàn khốc nhất là bao nhiêu, gồm cả những báo cáo đáng tin cậy từ nhiều phía về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước bảo trợ.”

“Chúng tôi cùng với nhiều nhóm và cá nhân lên tiếng phản đối việc tước đoạt các quyền cơ bản theo Điều 18 đối với các học viên Pháp Luân Công, vì họ cũng như các nhóm thiểu số Hồi giáo, Cơ đốc giáo và Phật giáo Tây Tạng, cùng những người khác không được hưởng quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm, hay tự do tôn giáo ở Trung Quốc đương đại.”

“Không một nhóm thiểu số nào, dù là theo tín ngưỡng nào, đáng bị tước đoạt các quyền cơ bản. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan chính quyền của chúng tôi yêu cầu Bắc Kinh lập tức chấm dứt cuộc bức hại các nhóm tôn giáo thiểu số, và tôn trọng Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền mà Trung Quốc là một bên ký kết.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/21/479949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/22/219142.html

Đăng ngày 23-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share