Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-05-2024] Ngày 10 tháng 5, Ủy ban Quốc hội Phụ trách các Vấn đề về Trung Quốc (CECC) đã công bố Báo cáo Thường niên năm 2024, trong đó nêu một số trường hợp học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bức hại và phơi bày tội ác tàn bạo của ĐCSTQ.

16afe13e31414ebb038ee3709e463f4d.jpg

Đại diện Hoa Kỳ, ông Christopher Smith, Chủ tịch CECC.

Đại diện Hoa Kỳ, ông Christopher Smith (R-NJ), Chủ tịch CECC cho biết: “Báo cáo thường niên ghi lại việc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không tuân thủ các nguyên tắc nhân quyền và buộc Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo và tội ác chống lại loài người lặp đi lặp lại và kéo dài của họ – bao gồm những vi phạm nhân quyền đến mức nghiêm trọng nhất, đó là diệt chủng.”

Ông giải thích: “Báo cáo thường niên sẽ tiếp tục hướng dẫn Quốc hội và Chính phủ trong việc chế định các chính sách đối với Trung Quốc.” “Trên hết, tôi hy vọng rằng qua báo cáo của chúng tôi, những người dân phải chịu khốn khổ lâu nay ở Trung Quốc Cộng sản biết rằng họ không bị lãng quên, và họ cũng như chúng tôi, có thể trông đợi đến ngày mà cuộc bức hại chấm dứt.”

9cf70e62aeb09f31ddbc5cfad3974ac9.jpg

Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Jeff Merkley (D-OR), Đồng chủ tịch CECC.

“Người dân Trung Quốc xứng đáng được hưởng đầy đủ các quyền con người theo luật pháp quốc tế. Như Ủy ban Quốc hội Phụ trách các Vấn đề về Trung Quốc ghi trong báo cáo này, chính phủ Trung Quốc tiếp tục phủ nhận khả năng thực hiện các quyền này của họ”, Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Jeff Merkley (D-OR), Đồng chủ tịch CECC cho biết thêm.

Mục tóm tắt của báo cáo nêu rõ: “[CECC] đã cố gắng phơi bày những hành vi lạm dụng của chính quyền ĐCSTQ và CHND Trung Hoa trong một loạt phương diện, trong đó có sự đàn áp ngày càng trầm trọng đối với các nhóm tôn giáo thiểu số như người Hồi giáo, các tín đồ Cơ đốc giáo, các học viên Pháp Luân Công…”

Chẳng hạn, anh Bàng Huân, một học viên Pháp Luân Công đã qua đời sau khi bị chính quyền bắt giữ và tra tấn vào tháng 12 năm 2022. Theo Minh Huệ Net, anh Bàng là người dẫn chương trình của Đài Phát thanh Tứ Xuyên. Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công và giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại, anh đã bị bắt vào tháng 7 năm 2020 và bị kết án 5 năm tù. Anh bị tra tấn đến chết trong Nhà tù Gia Châu ở thành phố Lạc Sơn vào ngày 2 tháng 12 năm 2022 khi mới 30 tuổi.

Báo cáo của CECC cũng nêu một số trường hợp học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi khác. Tháng 4 năm 2021, các quan chức ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bắt giữ cô Ngưu Hiểu Na cùng mẹ cô là bà Đà Văn Hà. Mặc dù sau đó, cảnh sát đã lần lượt thả họ ra, nhưng các quan chức lại bắt giữ cô Ngưu vào tháng 3 năm 2022.

Cô Ngưu bị tàn tật [vì bị tra tấn], đi lại hết sức khó khăn. Đến tháng 9 năm 2022, cô bị một tòa án ngành đường sắt ở Cáp Nhĩ Tân đã kết án 15 năm tù.

CECC cũng ghi nhận vụ bức hại học viên Pháp Luân Công Chu Đức Dũng.

“Cảnh sát Đông Dinh đã bắt giữ anh Chu Đức Dũng, kỹ sư của Mỏ dầu Thắng Lợi, tại nhà riêng của anh và thu giữ các tài liệu Pháp Luân Công được cho là của vợ anh, một học viên Pháp Luân Công đang sống tại Hoa Kỳ. Tòa án ở Đông Dinh đã kết án anh tám năm tù vào tháng 4 năm 2023.

Báo cáo nêu rõ: “Các quan chức Hoa Kỳ, bao gồm Hạ nghị sỹ bang Florida Gus Bilirakis và Thượng nghị sỹ Marco Rubio, đã thay mặt anh Chu lên tiếng và kêu gọi trả tự do cho anh.”

CECC cũng đưa ra một số khuyến nghị như: “Quốc hội cần phải thông qua Đạo luật Chấm dứt Nạn Thu hoạch Nội tạng Cưỡng bức (HR 1154 / S. 761) để áp dụng các biện pháp trừng phạt và các hình phạt khác đối với bất kỳ ai liên quan đến hành vi buôn bán người vì mục đích mổ lấy nội tạng và mở rộng phạm vi báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao về thực trạng này ở Trung Quốc và trên khắp thế giới.”

Ngoài ra, Chính quyền Hoa Kỳ nên đình chỉ hoạt động của tất cả các cơ quan an ninh Trung Quốc tại Hoa Kỳ, bao gồm Bộ Công an Trung Quốc và các cơ quan trực thuộc, để ngăn chặn sự giám sát và đe dọa cộng đồng hải ngoại cũng như các hoạt động thu thập thông tin tình báo của họ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/28/478107.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/29/218362.html

Đăng ngày 30-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share