Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-06-2024] Ngày 14 tháng 5 năm 2024, bà Lưu Đoan Huệ, một phụ nữ 69 tuổi ở huyện Bảo Thanh, tỉnh Hắc Long Giang bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang sau khi kháng cáo thất bại bản án oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Lưu bị kết án một năm tù giam cùng với 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 25 tháng 8 năm 2023. Phiên tòa xét xử bà được tổ chức vào ngày 29 tháng 11, nhưng hiện chưa rõ chính xác thời gian phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà được đưa ra.

Bản án tù sau 2,5 năm phiêu bạt

Bà Lưu sống tại Nông trường Số 853, huyện Bảo Thanh, thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang. Án tù của bà bắt nguồn từ vụ bắt giữ lần đầu vào ngày 2 tháng 5 năm 2020 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ là người của Đồn Công an Thanh Hà ở Nông trường Số 853, nông trường này nằm dưới sự quản lý của Chi nhánh Kiến Tam Giang, Cục Khai hoang đất tỉnh Hắc Long Giang (cơ quan quản lý tất cả nông trường nhà nước trên toàn tỉnh). Những nông trường như vậy có đồn công an riêng.

Cảnh sát lục soát nhà bà Lưu và cho bà vào diện quản thúc tại gia sau khoảng thời gian chưa xác định. Ủy ban khu phố địa phương đã có nhiệm vụ khám xét nhà bà 10 ngày một lần. Khi con gái bà gọi điện cho cảnh sát để cố gắng bãi bỏ vụ án của bà, một cảnh sát đã đe dọa bà Lưu: “Hãy bảo con gái bà đừng gọi cho chúng tôi nữa! Nếu cô ấy làm vậy, chúng tôi sẽ đập cửa và lật tung ngôi nhà của bà!”

Bà Lưu từ chối từ bỏ Pháp Luân Công theo yêu cầu của họ, do đó cảnh sát đã thay đổi chiến thuật và mời bà ăn trưa. Bà nghĩ họ đã hiểu được sự phi pháp của cuộc bức hại nên bà đã chấp nhận đề nghị, nhưng họ lại đưa đến nơi mà bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong ngày bà bị bắt giữ lần đầu. Cảnh sát chụp hình bà tại địa điểm đó và hứa với bà bức hình chỉ sử dụng cho mục đích nội bộ của họ. Tuy nhiên, họ tiếp tục nộp hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát Chi nhánh Kiến Tam Giang vào giữa tháng 11 năm 2020.

Bà Lưu bị truy tố và Tòa án Chi Nhánh Kiến Tam Giang đã dự kiến đưa bà ra xét xử vào ngày 24 tháng 12 năm 2020, nhưng bà đã trốn thoát trước phiên tòa và sau đó sống phiêu bạt xa nhà.

Ngày 19 tháng 8 năm 2023, bà Lưu bị bắt giữ lần nữa tại nơi tạm trú ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ đến từ Sở Cảnh sát Thành phố Đại Liên đã thông báo cho Đồn Công an Thanh Hà ở Nông trường Số 853, đồn công an này đã điều động cảnh sát đến đón bà và đưa bà trở lại.

Đồn Công an Thanh Hà nỗ lực đưa bà Lưu tới Trại tạm giam Thành phố Song Áp Sơn, nhưng trại tạm giam này từ chối tiếp nhận bà sau khi phát hiện bà bị huyết áp và cholesterol cao trong đợt khám sức khỏe bắt buộc.

Sau đó, cảnh sát đã quản thúc bà Lưu tại một địa điểm không được tiết lộ. Con gái út của bà (không được gặp bà trong suốt hai năm) đã yêu cầu được gặp bà, nhưng yêu cầu của cô bị từ chối. Cảnh sát từ chối tiết lộ nơi quản thúc bà Lưu mặc dù gia đình yêu cầu nhiều lần. Người thân của bà sau đó đã phát hiện rằng bà vị đưa trở lại trại tạm giam Thành phố Song Áp Sơn.

Ngày 25 tháng 8 năm 2023, Tòa án Chi nhánh Kiếm Tam Giang đã đưa bà Lưu ra xét xử và kết án bà vào cuối phiên tòa. Thẩm phán Đinh Lập Xương (+86-454-5810941) chủ trì phiên tòa và thư ký của ông ta là Trần Chí Bằng.

Phiên tòa kháng cáo được tổ chức vào tháng 11 năm 2023

Tòa án Hồng Hưng Long tổ chức phiên tòa kháng cáo của bà Lưu vào ngày 29 tháng 11 năm 2023. Thẩm phán Quách Tấn chủ trì phiên tòa cùng với sự hỗ trợ của thẩm phán Lý Đan Đan, Lương Hải Yến và thư ký Tô Hàm.

Công tố viên đã đọc to bản cáo trạng ban đầu mà họ sử dụng kết án bà Lưu. Bà đã làm chứng cho bào chữa của bản thân và người bào chữa gia đình cũng yêu cầu hủy bỏ bản án có tội của bà.

Một thời gian sau (chưa rõ ngày chính xác) thẩm phán Quách đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà Lưu. Bà bị đưa tới Khu 8 của Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 14 tháng 5 năm 2024.

Bài liên quan:

Bà lão 68 tuổi ở Hắc Long Giang bị kết án sau hai năm rưỡi lang bạt, đơn kháng cáo bị bác bỏ sau đó mấy tháng

Tỉnh Hắc Long Giang: Một người phụ nữ 68 tuổi bị bắt sau 2,5 năm sống lưu lạc và bị xét xử vì kiên định tin của mình

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/12/478621.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/15/218626.html

Đăng ngày 21-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share