Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2024] Bà Lưu Ngọc Ba, 64 tuổi ở thành phố Hưng Thành, tỉnh Liêu Ninh đã bị đưa tới phòng xét xử trên xe lăn và bị kết án hai năm ba tháng tù giam vào ngày 25 tháng 4 năm 2024 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu được đẩy vào phòng xét xử tạm thời tại trại tạm giam trong phiên tòa vào ngày 1 tháng 4. Tại thời điểm viết bài, chưa rõ bà vẫn còn bị giam trong trại tạm giam hay đã bị chuyển tới nhà tù.

Ngày 28 tháng 12 năm 2023, bà Lưu bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Thành phố Hưng Thành, Đồn Công an Thị trấn Kiến Xương và Đồn Công an Đường Ninh Viễn bắt giữ tại nhà riêng. Mặc dù bà được phát hiện bị huyết áp cực cao và bệnh tim, nhưng trại tạm giam Thành phố Hưng Thành vẫn tiếp nhận bà.

Cuộc bức hại lần này của bà Lưu bắt nguồn từ một vụ bắt giữ vào 5 năm trước, do cảnh cát của Đồn Công an Thị trấn Kiến Xương thực hiện khi bà nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã được bảo lãnh tại ngoại và gần đây cảnh sát mới mở lại vụ án của bà.

Hồ sơ vụ án của bà Lưu ban đầu được trình lên Viện Kiểm sát Thành phố Hưng Thành, nhưng viện kiểm sát này đã chuyển nó tới Viện Kiểm sát Quận Liên Sơn ở thành phố Hồ Lô Đảo vào ngày 15 tháng 1 năm 2024. Thành phố Hồ Lô Đảo có thẩm quyền quản lý thành phố Hưng Thành. Công tố viên Trương Hiếu Kim và Đỗ Dương đã truy tố bà vào ngày 5 tháng 2.

Tòa án Quận Liên Sơn dự kiến xét xử bà vào ngày 15 tháng 3 năm 2024, nhưng sau đó hoãn phiên tòa tới ngày 1 tháng 4 và tiến hành phiên tòa xét xử tại trại tạm giam Hồ Lô Đảo do tình trạng bệnh tim và huyết áp cao dai dẳng của bà. Bà không thể đi lại được.

Con gái bà đã yêu cầu thẩm phán hủy phiên tòa xét xử, nhưng ông ta phớt lờ cô. Bà Lưu bị đưa trên xe lăn vào phòng xét xử tạm thời tại trại tạm giam trong phiên tòa vào ngày 1 tháng 4. Con gái bà đã thay bà không nhận tội. Chủ tọa Vương Liên Đình đã kết án bà hai năm ba tháng tù cùng với 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 25 tháng 4. Thẩm phán Trần Tuyết và Triệu Tĩnh cùng với thư ký Nhiếp Giai Huệ đã ký vào bản án.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/6/476230.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/9/216967.html

Đăng ngày 20-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share