Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-04-2024] Ngày 17 tháng 4 năm 2024, bốn cư dân Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Cả công tố viên và thẩm phán xét xử vụ án đều thừa nhận không đủ bằng chứng để truy tố bốn học viên, vì họ thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp. Tuy nhiên, họ vẫn bị kết án oan.

Bà Lưu Tại Vân và ông Hầu Thụ Nguyên, mỗi người bị kết án 3 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ. Bà Tô Xuân Phong và bà Hồ Tú Mai mỗi người bị kết án 2,5 năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ. Cả 4 người đều tự mình, hoặc thông qua luật sư, nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Thương Châu tại thời điểm báo cáo này.

Bắt giữ và cáo trạng

Cả bốn học viên đều bị bắt vào ngày 11 tháng 1 năm 2022. Bà Lưu, ông Hầu và bà Hồ vẫn bị giam giữ. Bà Tô được tại ngoại ba ngày sau khi bị bắt vì lý do sức khỏe. Bà bị bắt trở lại trại giam vào ngày 12 tháng 7 năm 2023. Bà bị giam tại Trại tạm giam thành phố Thương Châu cùng với ba học viên còn lại.

Đầu tháng 4 năm 2022, Cao Phúc Long thuộc Đội An ninh Nội địa quận Tân Hoa, người đã bắt giữ các học viên, đệ trình vụ án chung của họ lên Viện Kiểm sát quận Tân Hoa. Ngày 14 tháng 5 năm 2022, vụ án được chuyển đến Viện kiểm sát quận Vận Hà. Công tố viên Lỗ Linh Hà tại Viện Kiểm sát quận Vận Hà đã hai lần trả lại vụ án cho cảnh sát, với lý do không đủ bằng chứng. Nhằm ngụy tạo bằng chứng chống lại bốn học viên, cảnh sát lắp đặt các thiết bị giám sát trên xe máy của họ, sách nhiễu các thành viên trong gia đình và đồng nghiệp của họ.

Ngày 13 và 14 tháng 7 năm 2022, luật sư của các học viên viết thư cho nhiều cơ quan Chính phủ khác nhau, kêu gọi chính quyền thả họ. Luật sư lập luận rằng đức tin của các học viên được Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ, họ không làm hại người nào hay xã hội nói chung khi phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Công tố viên Lỗ vẫn truy tố bốn học viên này vào ngày 26 tháng 10 năm 2022, sau khi cảnh sát đệ trình lại vụ án.

Kết án

Ngày 21 tháng 12 năm 2023, Tòa án quận Vận Hà xét xử vụ án, nhưng cấm gia đình các học viên tham dự phiên tòa. Cơ quan chức năng cũng bố trí một lực lượng cảnh sát đông đảo để bảo vệ tòa án trong thời gian xét xử. Hàng chục xe tuần tra của cảnh sát đậu dọc con đường dài 2km gần tòa án. Cảnh sát cũng tuần tra bên ngoài, quay video những chiếc ô tô chạy ngang qua và thẩm vấn người đi bộ.

Tất cả luật sư của bốn học viên, bao gồm cả luật sư của bà Tô do Tòa án chỉ định, đều bào chữa vô tội cho các học viên. Các học viên cũng khẳng định họ không vi phạm bất kỳ luật nào khi thực hành đức tin của mình. Các công tố viên Khổng, Lý Hạ Giai và Lý Truyền Hạ mạnh mẽ bảo vệ quyết định buộc tội các học viên, nhưng họ cũng thừa nhận bằng chứng do cảnh sát cung cấp không đủ thuyết phục. Chủ tọa phiên tòa, Lưu Trung Thành, thường xuyên ngắt lời các học viên và luật sư khi họ cố gắng làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công. Thẩm phán Phó Nhiêu cũng có mặt tại phiên tòa.

Sau đó, thẩm phán Lưu thừa nhận riêng với các luật sư bào chữa rằng thực sự không có cơ sở pháp lý để truy tố bốn học viên. Tuy nhiên, ông ta vẫn tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, kết án các học viên vào ngày 17 tháng 4 năm 2024.

Bà Tô bị bệnh nặng sau khi bị bắt giam

Trước khi bắt giữ lại bà Tô vào ngày 12 tháng 7 năm 2023, cảnh sát đưa bà đi khám sức khỏe ba lần tại hai bệnh viện khác nhau vào sớm ngày hôm đó. Hai lần khám đầu tiên cho thấy bà có huyết áp cao 220/130 mmHg (mức bình thường là 120/80 mmHg), hẹp động mạch cảnh hai bên ở cổ, xơ cứng hình thành mảng bám ở động mạch cảnh trái, hở nhỏ van ba lá và van động mạch chủ, giảm chức năng tâm trương của tâm thất trái.

Sau khi đọc kết quả khám của bà, trại tạm giam Thành phố Thương Châu từ chối tiếp nhận bà Tô. Sau đó, cảnh sát đưa bà trở lại bệnh viện để chụp CT sọ não, kết quả cho thấy não của bà vẫn ổn. Sau đó, họ yêu cầu trại tạm giam tiếp nhận bà vì kết quả chụp CT của bà hoàn toàn bình thường.

Sau hơn 9 tháng bị giam giữ, sức khỏe của bà Tô ngày càng sa sút. Theo một người trong cuộc, hiện bà đang bị bệnh nặng. Bà cần phải dùng ống thông tiểu và phải vật lộn để chăm sóc bản thân. Trại tạm giam chưa từng thông báo cho gia đình về tình trạng của bà.

Báo cáo liên quan:

Tỉnh Hà Bắc: Bốn cư dân bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, người nhà không được phép tham dự phiên tòa

Bà Tô Xuân Phong bị đưa vào trại tạm giam sau khi cảnh sát cưỡng chế bà thực hiện ba cuộc kiểm tra y tế trong vòng một ngày

Hà Bắc: Một người đàn ông xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng trong khi bị giam giữ, gia đình yêu cầu cảnh sát chịu trách nhiệm vì đã từ chối tiết lộ hồ sơ y tế của ông

Bốn cư dân Hà Bắc đối mặt với xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Công tố viên đã hai lần trả lại hồ sơ vụ án chống lại các học viên Pháp Luân Công, cảnh sát vẫn ngoan cố ngụy tạo thêm bằng chứng hòng buộc tội

Tỉnh Hà Bắc: Bốn cư dân phải đối mặt với việc bị truy tố vì kiên định đức tin của họ

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/27/475665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/30/216799.html

Đăng ngày 07-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share