Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2024] Gần đây, trang Minghui.org đã xác nhận rằng bà Trương Tú Cần, một cư dân ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án một năm tù cùng với 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào tháng 12 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 27 tháng 4 năm 2022, bà Trương bị bắt giữ trong khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ là người của Đồn Công an Hồng Cương đã cho bà được bảo lãnh tại ngoại và sau đó trình hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát Khu Phát triển Công Nghệ Cao. Công tố viên Phan Vân Long đã truy tố bà vào ngày 8 tháng 10 năm 2023.

Tháng 12 năm 2023, bà Trương kháng cáo tới Tòa án Quận Khu Phát triển Công Nghệ Cao và bị chủ tọa Vu Đào cùng với thẩm phán Từ Thu Mai và Dương Triệu Duệ kết án. Thư ký tòa án Trương Tiến cũng có mặt trong phiên tòa xét xử của bà.

Bà kháng cáo tới Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Khánh. Chủ tọa Khương Triệu Phong cùng với thẩm phán Trương Đan và Hạ Mộng Thư đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án của bà. Trợ lý thẩm phán Lý Hoa Nam và thư ký Từ Mạn cũng ký vào bản án.

Tại thời điểm viết bài, bà Trương vẫn đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Đại Khánh.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/22/475443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/27/216761.html

Đăng ngày 07-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share