Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2024] Ngày 31 tháng 3 năm 2024, Tòa án Trung cấp thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án có tội đối với bà Tào Bình (73 tuổi) vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Tào bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 9 năm 2022 và bị Tòa án huyện Tuần Dương kết án 8 năm tù cùng với 50.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 23 tháng 4 năm 2023. Hiện chưa rõ Tòa án Trung cấp thành phố An Khang có tổ chức phiên tòa xét xử hay không trước khi đưa ra phán quyết bác bỏ đơn kháng cáo của bà vào ngày 31 tháng 3 năm 2024. Chủ tọa Trương Giao Huy (+86-915-3832307, +86-915-3832310), thẩm phán Đỗ Đào và Vương Phi (+86-915-3213500), thư ký Hoa Mậu Lợi, Mạnh Tiểu Tĩnh và Dương Cẩm Hiên đã ký vào phán quyết kháng cáo.

Theo thông tin từ người trong cuộc, bà Tào đã bị mù một bên mắt và thị lực mắt còn lại hiện bị mờ. Yêu cầu tạm tha y tế của bà bị từ chối. Tại thời điểm viết bài, bà có thể vẫn đang bị giam giữ trong Trại tạm giam quận Hán Tân.

Đây không phải lần đầu bà Tào trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin. Trước đây, bà từng bị bắt giữ bảy lần: Hai lần vào năm 2000 (ngày 17 tháng 7 và ngày 11 tháng 10) và năm lần vào năm 2001 (ngày 19 tháng 1, ngày 2 tháng 2, ngày 29 tháng 4, ngày 13 tháng 5 và ngày 16 tháng 10). Trong sáu lần bắt giữ đầu, mỗi lần bà bị giam giữ 15 ngày và trong vụ bắt giữ lần thứ 7, bà bị kết án ba năm lao động cưỡng bức.

Bài liên quan:

Thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây: 2 tòa án kết án 3 cư dân địa phương trong vòng 3 ngày với thời hạn từ 5 đến 8 năm tù

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/16/475264.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/20/216652.html

Đăng ngày 28-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share