Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-04-2024] Gần đây, Minh Huệ.org xác nhận rằng một cư dân 73 tuổi ở Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, bị kết án tù bí mật vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chế độ Cộng sản Trung Quốc nhắm tới từ năm 1999.

Ngày 5 tháng 7 năm 2023, ông Trương Thế Bình bị Trâu Vạn Kim thuộc Đội An ninh Nội địa quận Đại Đồng và Trương Xuân Đức thuộc Đồn Công an Trung tâm ở Thị trấn Cao Đài Tử bắt giữ. Vụ bắt giữ thuộc thẩm quyền của Quận Đại Đồng, thuộc quyền giám sát của Đại Khánh.

Trước khi bắt giữ ông Trương, cảnh sát bắt giữ người vợ 71 tuổi của ông, bà Hạ Hiển Phương. Sau khi Trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận bà do sức khỏe kém, cảnh sát trả tự do cho bà và bắt giữ ông Trương. Ông bị giam tại trại tạm giam Thành phố Đại Khánh, và gia đình không được phép đến thăm.

Tháng 11 năm 2023, mỏ dầu địa phương nơi ông Trương làm việc trước đây thông báo với gia đình ông rằng họ sẽ sớm đình chỉ lương hưu của ông. Sau đó, gia đình mới biết ông bị kết án bí mật 14 tháng tù, nhưng không được biết là ở nhà tù nào.

Gia đình ông Trương gọi đến đường dây nóng của thị trưởng để lấy số điện thoại của sở quản lý nhà tù. Sau hai tuần gọi đến số này, con gái ông Trương cuối cùng cũng được một viên chức cho biết rằng sau bốn tháng bị giam trong trại tạm giam, cha cô đã bị chuyển đến một nhà tù ở Thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang. Trại tạm giam đồng ý trả lại số tiền còn lại trong tài khoản trả trước dùng để mua nhu yếu phẩm của ông. Viên chức này cũng cho hay ông Trương sẽ sớm bị chuyển đến một nhà tù khác, tuy nhiên gia đình không được phép đến thăm hoặc bỏ tiền vào tài khoản để ông mua nhu yếu phẩm hàng ngày.

Ngày 4 tháng 2 năm 2024, Nhà tù ở Cáp Nhĩ Tân thông báo cho gia đình biết ông Trương bị chuyển đến Nhà tù Thái Lai. Gia đình đến đó, nhưng lại bị từ chối thăm thân một lần nữa. Họ cũng không được phép gửi tiền cho ông. Một cai ngục cho biết họ sẽ phải chờ thông báo thêm về việc chấp thuận cho gia đình vào thăm trong tương lai.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, cả ông Trương và bà Hạ đều nhiều lần bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Tháng 7 năm 2000, bà Hạ bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức. Tháng 3 năm 2002, hai vợ chồng bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại quê của bà Hạ ở tỉnh Tứ Xuyên. Bà bị kết án 6 năm tù và ông Trương bị kết án 4 năm tù. Ngày 5 tháng 8 năm 2009, chỉ một năm sau khi bà Hạ được trả tự do, bà và ông Trương lại bị bắt, cũng vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà Hạ bị kết án 5 năm tù và ông Trương 4 năm tù.

Báo cáo liên quan:

Couple from Daqing City Sentenced

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/15/475234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/19/216643.html

Đăng ngày 28-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share