Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-04-2024] Giữa tháng 4 năm 2024, trang web Minh Huệ nhận được thông tin cập nhật về án tù của một phụ nữ. Bà Trình Lai Hoa thực ra đã bị kết án bốn năm tù, không phải là ba năm như báo cáo trước đây vào tháng 9 năm 2023.

Bà Trình, ngoài 60 tuổi, cư dân Thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây, bị bắt vào ngày 8 tháng 7 năm 2023, sau khi bị tố giác vì phân phát các ổ đĩa chứa thông tin Pháp Luân Công ở một ga tàu địa phương. Pháp Luân Công là môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Cảnh sát đưa bà Trình đến Đồn Công an Giao thông ở Quận Nguyệt Hồ, Thành phố Ưng Đàm, trước khi chuyển bà đến Trại tạm giam Thành phố Ưng Đàm.

Các cảnh sát bắt giữ cũng lục soát nhà bà, sau đó chuyển vụ án của bà đến Viện Kiểm sát Thành phố Quý Khê sau chưa đến hai tuần. Tòa án Thành phố Quý Khê đã kết án bà vào một ngày chưa xác định. Thành phố Quý Khê nằm dưới sự quản lý của Thành phố Ưng Đàm.

Vào thời điểm viết báo cáo này, bà Trình đã bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây. Đây là lần thứ hai bà bị kết án tù vì đức tin của mình. Vào năm 2014, bà từng bị kết án bốn năm tù. Để biết thêm chi tiết về bức hại trước đây đối với bà, xin vui lòng xem các báo cáo liên quan.

Báo cáo liên quan:

https://Sau khi bị bỏ tù trong bốn năm, bà Trình Lai Hoa ở Giang Tây lại bị kết án ba năm tù vì tu luyện PhápLuân Công

https://Tòa án cấp dưới đưa ra bản án định trước đối với người phụ nữ, tòa án cấp trên phê chuẩn phán quyết ban đầu

https://Gia đình bị quấy rối tại phiên tòa xử học viên Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/13/475168.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/16/216607.html

Đăng ngày 27-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share