Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2024] Báo cáo dưới đây tổng hợp các trường hợp học viên Pháp Luân Công bị nhắm đến chỉ vì đức tin của mình trong tháng 3 và tháng 4 năm 2024.

Chín cư dân Trùng Khánh bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 3 năm 2024.

Trưa ngày 6 tháng 3, hơn 20 người gồm có các cảnh sát và nhân viên khu dân cư, tất cả đều mặc thường phục, đột nhập vào nhà bà Từ Vinh Phương ở quận Nam Ngạn, bắt giữ bà và tám vị khách của bà đều là học viên Pháp Luân Công, bao gồm bà Trương Hiểu Dung, bà Hạ Kiệt Thắng, bà Lý Thục Vũ, bà Tưởng Trung Bích, bà Tôn Lan, ông Thạch Kế Hoài, ông Long Hữu Lương và bà Đàm Ánh Nguyệt.

Cảnh sát không hề xuất trình giấy tờ tùy thân hay lệnh khám xét. Họ cũng từ chối tiết lộ danh tính. Họ tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công, ba máy tính xách tay, một số tài liệu thông tin Pháp Luân Công và hơn 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt có in chân tướng Pháp Luân Công (một phương thức mà các học viên ở Trung Quốc sử dụng để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại).

Khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, tám vị khách của bà Từ bị chuyển tới đồn công an địa phương. Nhà của tám học viên này cũng bị lục soát, các kinh sách Pháp Luân Công cùng các vật dụng có giá trị khác của họ đều bị tịch thu. Cảnh sát không hề thống kê các vật dụng bị tịch thu theo đúng quy định của pháp luật.

Sau đó, cả chín học viên, trong đó tám người đều ở độ tuổi 60, đều đã được thả về. Bà Từ bị quản thúc tại gia trong sáu tháng. Các học viên còn lại liên tục bị cảnh sát sách nhiễu sau khi được thả.

Bắt giữ tập thể ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây vào ngày 11 tháng 4 năm 2024

Ngày 11 tháng 4, người từ Đồn Công an Đường Đông Phong ở quận Kim Đài, Đội An ninh Nội địa Quận Vị Tân và nhân viên khu dân cư địa phương bắt giữ nhiều học viên ở quận Vị Tân, thành phố Bảo Kê. Họ theo dõi các học viên này nhiều tháng trước khi tiến hành bắt giữ.

Khoảng 4 giờ chiều ngày 11 tháng 4, một nhóm đặc vụ đột nhập vào nhà bà Lý Thúy Phương và hét lên rằng họ tới đó để bắt giữ bà Vương Quốc Yến 60 tuổi, một học viên khác mà họ đã theo dõi từ lâu.

Khi ấy bà Vương không có ở nhà bà Lý và cảnh sát tịch thu của bà Lý máy tính xách tay, máy in, hơn 50 cuốn kinh sách Pháp Luân Công, nhiều tài liệu thông tin Pháp Luân Công và hơn 2.000 Nhân dân tệ tiền mặt có in chân tướng Pháp Luân Công (một phương thức mà các học viên ở Trung Quốc sử dụng để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại).

Do tình trạng sức khỏe của bà Lý không tốt, cảnh sát không bắt giữ bà nhưng họ triệu tập con trai bà tới ký vào giấy bảo lãnh. Sau đó, khoảng 6 giờ tối, cảnh sát tới nhà bà Sài Tú Phương 64 tuổi. Họ tịch thu của bà hai máy tính xách tay, các kinh sách Pháp Luân Công và tiền mặt. Các vị khách của bà, bao gồm bà Lưu Lân Trịch 65 tuổi, bà Tiêu Binh 76 tuổi, bà Vương nói trên và một cụ bà khác không rõ danh tính.

Bà Triệu Hồng Tinh bị bắt tại nhà vào khoảng 9 giờ tối ngày 11 tháng 4. Năm học viên khác, trong đó có một nữ học viên khoảng 70 tuổi ở thị trấn Quách, cũng đều bị cảnh sát bắt giữ cùng ngày.

Hơn 12 học viên bị bắt ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà bắc vào ngày 17 tháng 4 năm 2024

Ngày 17 tháng 4, chính quyền thành phố Thương Châu và huyện Thương trực thuộc đã tiến hành vụ bắt giữ hàng loạt các học viên địa phương.

Hơn 8 học viên ở quận Vận Hà, gồm có ông Vương Gia Thắng, bà Lý Lệ, bà Vương Cát Như, bà Vương Triều Anh, bà Triệu (không rõ tên), bà Lý Thục Mai, ông Cát Hạc Tiên và vợ ông là bà Lưu Lệ Lệ, cùng một số học viên khác chưa rõ danh tính.

Một học viên ở quận Tân Hoa là bà Thạch Nhụy bị bắt giữ tại nơi làm việc và bị đưa về nhà để lục soát.

Sáu học viên ở huyện Thương gồm có bà Mã Phượng Vinh ở thôn Cổ Nguyệt An, bà Kim Nguyệt ở thôn Trần Vu, một cặp vợ chồng ở thôn Triệu Doanh là ông Mã Trung Linh và bà Tiêu Thụ Vinh, một cặp vợ chồng khác ở thôn Đại Đóa Trang là vợ chồng ông Trương Bính Phong.

Nhà bà Đạt Văn Quân ở Thôn Lữ Tự, huyện Thương cũng bị lục soát nhiều lần.

Cặp vợ chồng ở tỉnh Quảng Đông bị bắt giữ ngày 19 tháng 4

Hơn mười người từ Đồn Công an Hợp Thủy và Ủy ban khu phố ở thành phố Hưng Ninh, tỉnh Quảng Đông đột nhập vào căn hộ của một cặp vợ chồng ở địa phương vào khoảng 9 giờ tối ngày 19 tháng 4. Cảnh sát khóa lối vào tòa chung cư và trong thời gian ba tiếng đồng hồ lục soát, họ không cho phép bất cứ ai ra vào. Hiện chưa rõ ông Lý Trác Trung và vợ là bà Liêu Uyền Quần bị giam giữ ở đâu.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/20/475397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/23/216693.html

Đăng ngày 27-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share