Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2024] Gần đây, một cư dân 57 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án 4,5 năm tù chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 17 tháng 10 năm 2022, người từ Đồn Công an Thành Đông Hồ bắt giữ bà Triệu Tú Lệ tại tiệm may của bà. Trước khi bắt giữ bà, sáng ngày hôm đó, bốn, năm cảnh sát đã lục soát nhà bà trong một giờ đồng hồ. Họ tuyên bố đã tìm thấy quần áo và giày dép bà sử dụng trong khi phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, thông tin này đã bị camera giám sát ghi lại. Các kinh sách Pháp Luân Công, máy vi tính và máy in của bà đều bị tịch thu.

Thời điểm đó, các trại tạm giam địa phương không tiếp nhận bất cứ ai chưa trải qua cách ly 14 ngày hoặc chưa xét nghiệm COVID-19. Vì thế, cảnh sát đã giam giữ bà Triệu tại Đồn công an 14 ngày, trong khi thời gian giam giữ theo quy định của luật không được phép quá 24 tiếng đồng hồ. Trong hai tuần đó, cảnh sát đưa bà đi xét nghiệm COVID-19 mỗi sáng, sau khi làm xong lại đưa bà trở lại đồn công an. Họ lệnh cho chồng bà phải mang đồ ăn tới cho bà mỗi ngày, tuy nhiên bà lại tuyệt thực để phản đối việc giam giữ tùy tiện này.

Cảnh sát nói dối chồng bà rằng, vài ngày sau họ sẽ thả bà. Thế nhưng khi bà kết thúc việc cách ly 14 ngày, vào ngày 31 tháng 10 năm 2022, bà lại bị chuyển tới một trại tạm giam địa phương.

Chi tiết về bản cáo trạng, việc xét xử và kết án đối với bà Triệu vẫn đang được điều tra.

Bức hại trong quá khứ

Bà Triệu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1996. Chưa đầy 6 tháng sau, nhiều bệnh tật của bà, gồm có bệnh thấp khớp, bệnh trĩ, bệnh vẩy nến, tăng sản vú, viêm ruột thừa và chứng đau nửa đầu đều biến mất. Bà cũng thay đổi ý định ly dị chồng và cải thiện mối quan hệ với mẹ chồng.

Kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu, trước lần bắt giữ mới nhất này, bà đã từng bị giam giữ hai lần chỉ vì kiên định đức tin của mình. Sau lần bắt giữ đầu tiên vào ngày 31 tháng 12 năm 2000, bà bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Trong khi phải thụ án trong Trại Lao động Cưỡng bức Thẩm Tân và Trại Lao động Cưỡng bức Long Sơn, bà bị ép làm việc với các sản phẩm độc hại và thỉnh thoảng phải lao động tới tận nửa đêm.

Năm 2015, bà Triệu đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, chính là thủ phạm phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Ngày 11 tháng 8 năm 2016, bà bị bắt giữ sau khi cảnh sát lừa bà tới văn phòng của họ.

Tòa án Quận Hòa Bình mở phiên tòa xét xử bà Triệu vào ngày 23 tháng 1 năm 2018, tuy nhiên, chồng bà, con trai và con gái bà lại không được phép tham dự. Thẩm phán kết án bà hai năm tù vào ngày 19 tháng 7 năm 2018. Ba tuần sau, bà được thả khỏi Trại tạm giam Thành phố Thẩm Dương.

Bản tin liên quan:

Người thợ may tuyệt thực sau khi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/12/475144.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/16/216602.html

Đăng ngày 26-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share