[MINH HUỆ 7-11-2007] Mới đây, Wang Zhaojun, là một thành viên trong Ủy ban Chính trị tỉnh An huy và một nhà đầu tư tư nhân, đăng một lá thư công khai cho các lãnh tụ Trung Quốc. Lá thư nhận được nhiều sự chú ý và ủng hộ. Lá thư nói rằng ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc phải là chấm dứt ngay tức khắc chính sách khủng bố Pháp Luân Công, và nó nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

Chính sách khủng bố Pháp Luân Công

Nhà vận động dân chủ tại Thượng hải Li Guotao nói “Lá thư của anh Wang có ảnh hưởng rất sâu rộng. Khi một nhân viên chính phủ tại Đại lục Trung Quốc sẳn sàng đứng lên và công khai nói lên những gì trong tâm mình, thì đó là niềm hy vọng cho dân tộc Trung Quốc. Đặc biệt, anh ta rất can đảm đưa ra vấn đề về chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công.


Ông Li Guotao

Li Guotao nói tiếp “Là một nhân viên cao cấp thứ nhì đã đứng lên trước công chúng phản đối chính sách khủng bố, ông ta nói “Chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Chúng ta cần phải sửa sai điều này, vì chính sách khủng bố đã kéo dài trong tám năm. Điều này được nhiều công dân Trung Quốc nói đến rằng ĐCSTQ đã sử dụng rất nhiều nhân lực, tài lực và của cải vật chất để cung cấp cho chính sách khủng bố trong tám năm, và điều này đã làm cho nhiều người sống trong tình trạng khủng hoảng và bất ổn định”.

Li Guotao nói tiếp “Theo trên mạng internet, có đến năm mươi (thật ra tám mươi) quốc gia mà các công dân của họ tu luyện Pháp Luân Công, và có hơn 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công trên toàn thế giới. Pháp Luân Công được đón nhận rất hậu tại nhiều quốc gia. Tất cả các quốc gia này công nhận và chấp nhận Pháp Luân Công, trong khi đó ĐCSTQ tiếp tục đàn áp, bắt bớ và khủng bố các đệ tử Pháp Luân Công. Điều này bị nhiều quốc gia khác lên án. Các đệ tử Pháp Luân Công có quan hệ rất tốt với các nhân viên trong chính phủ trong các quốc gia đó, vậy thì tại sao lại quá khác biệt tại Trung Quốc? ĐCSTQ phải thật sự xem lại chính sách của họ và phải tự kiểm thảo, tự phê bình chính họ. Mọi người đều nói Pháp Luân Đại Pháp rất tốt ngoại trừ mấy người, có thể là có điều gì kỳ lạ với mấy người? Có phải mấy người muốn nói là tất cả các quốc gia đó đều sai trái sao? Có rất nhiều quốc gia không có công dân tu luyện Pháp Luân Công, nhưng họ vẫn ủng hộ các nguyên lý của Pháp Luân Công”

Ông Li Guotao nói rằng hệ thống ĐCSTQ là không còn hiệu quả và không có hy vọng gì về nó. Ông ta nói rằng ước mơ của ông ta là chế độ hiện tại phải nên đàm phán với các đệ tử Pháp Luân Công, đưa ra hành động cụ thể để chấm dứt chính sách khủng bố, bồi thường cho nạn nhân và xin lỗi về chính sách khủng bố này.

Ông Shangguanruyan, một nhà văn tại tỉnh Hắc long giang, trả lời. Ông ta rất cảm phục bởi lá thư công khai này, và bày tỏ lòng ngưỡng mộ Wang Zhaojun, một nhân viên cao cấp trong ĐCSTQ, vì trực tiếp thỉnh nguyện chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Ông ta nói “Sau khi ĐCSTQ bắt đầu khủng bố Pháp Luân Công, nó dần dần lan rộng sự khủng bố đến các thứ gọi là “những phần tử bất ổn định” – bao gồm những người chống đối cưỡng bức di cư cho các công trình xây dựng của chính phủ và tư nhân và những người bênh vực cho nhân quyền. Tất cả họ bị dán nhãn hiệu là Pháp Luân Công, vì thế ĐCSTQ dựa vào đó để bức hại và đè bẹp họ. Đây không chỉ là chính sách khủng bố Pháp Luân Công, mà là chính sách khủng bố toàn thể công dân tại Trung Quốc”

Càng ngày càng nhiều người bênh vực Pháp Luân Công

Ông Sun Wenguan, một cựu giáo sư tại Đại học Sơn đông nói “Tự do tín ngưỡng rất là quyền căn bản rất quan trọng. Chính sách khủng bố Pháp Luân Công dã man đã làm thế giới kinh hoàng. Vấn đề cấp bách là cần phải chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Sự thật là, ngay giữa khi chính sách khủng bố đang xảy ra, một nhân viên cao cấp như ông Wang sẳn sàng lên tiếng công khai một cách đúng đắn đưa ra vấn đề là điều hiếm có và rất là đáng ca ngợi. Đây là một cái mốc lơn mà mọi người cần phải ủng hộ và tán thưởng”.

Ông Sun nói tiếp “Có một quá trình những người Trung Quốc đã biết được sự thật về Pháp Luân Công. Một số người mù quáng tin tưởng vào sự lừa mị từ ĐCSTQ, và đã dần dần biết được sự thật về chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Một số biết rằng Pháp Luân Công rất tốt ngay từ đầu, nhưng sợ không dám bày tỏ ý kiến vì áp lực từ môi trường chính trị. Không cần biết ở hoàn cảnh này, càng ngày càng nhiều người đứng lên bênh vực cho Pháp Luân Công, và chống lại chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Bây giời là phòng trào không tránh khỏi được”

Ông Sun nói “Tôi rất cảm phục lòng can đảm của các đệ tử Pháp Luân Công chống lại chính sách khủng bố. Tôi tin rằng mỗi một người chúng ta, những người có lương tâm, có ý niệm về công lý, nên đứng lên và giúp đỡ họ. Với nhiều người biết và hiểu sự thật và thì hoàn cảnh thay đổi, tôi tin rằng nhiều người sẽ sớm đứng lên bày tỏ suy nghĩ thật thà của họ trong nhiều cách khác nhau.”

Trừng trị tên Khủng bố Chính của chính sách khủng bố, Giang Trạch Dân

Cựu phóng viên của đài truyền hình Sơn Tây là Ma Xiaoming nói “Ông Wang nói rất rỏ: ‘Điều cấp bách nhất hiện nay là chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công!’ Đây là một hành động can đảm… Với sự thật được mọi người biết, với hàng loạt người bênh vực cho nhân quyền, tự nhiên những người can đảm và đúng đắn sẽ đứng lên. Điều này là vì lòng can đảm của các đệ tử Pháp Luân Công đối với chính sách khủng bố, cũng như sự kiên trì giảng rõ sự thật của họ”.

Ma Xiaoming nói rằng Giang Trạch Dân là tên khủng bố chính, và y và những tên trong bè đảng của y phải được điều tra về hành động tội lỗi của họ. Là một người đứng đầu quốc gia, Hồ cẩm Đào phải sửa đổi chính sách này. Nếu ông ta không chấm dứt chính sách khủng bố và nếu ông ta không trừng phạt những tên phát động chính sách khủng bố Pháp Luân Công, y cũng chịu trách nhiệm vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công vẫn còn tiếp tục.

Cựu Phó giám đốc hãng thông tấn Xinhua là Li Pu nói rằng ông ta rất ngưỡng mộ và ủng hộ lá thư công khai của Ông Wang Zhaojun. Ông ta tin rằng là thư sẽ gây ra ảnh hưởng hàng loạt. Ông ta nói rằng khủng bố Pháp Luân Công là bất hợp pháp, rõ ràng là tội lỗi. Nếu không, thì rất là khó để giải quyết những vấn đề khác tại Trung Quốc. Ông ta nói rằng ông ta rất khích lệ vì hành động của Tong Guojing từ Thượng hải, người đã kiện cựu giám đốc Sở An ninh Công cộng và hiện này Ủy viên Bộ chính trị Zhou Yongkang. Vụ kiện này đã được Toà án Bắc Kinh chấp nhận. Ông ta tin rằng Giang Trạch Dân sẽ bị kiện kế tiếp.

Li Pu nói “Tất cả các sự ngược đãi và sự bức hại dã man mà các đệ tử Pháp Luân Công đã gánh chịu vì Giang Trạch Dân gây ra. Y dùng chính phủ và kiên trì bức hại. Y không có lý do chính đáng nào cho chính sách khủng bố, mà hoàn toàn vô lý. Y đã vi phạm nhiều tội ác và pháp luật. Y sẽ gánh chịu tội phạt về tội ác tày trời này”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/11/7/166099.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/11/19/91462.html

Đăng ngày: 1-1-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share