Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2024] Ngày 29 tháng 2 năm 2024, một đôi vợ chồng ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, bị bắt cóc vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Họ bị một số cảnh sát, trong đó có Quan Hiến Lâm (+86-176-43111718) thuộc Đồn Công an Đại lộ Tịnh Nguyệt (+86-431-84519177, +86-431-84517710), bắt tại nhà và tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công cùng tiền mặt.

Cảnh sát đưa họ tới đồn công an để thẩm vấn, sau đó đưa tới Trại tạm giam Thành phố Trường Xuân. Ông Ngô Thanh Nguyên, 72 tuổi, đã bị đưa tới trại tạm giam. Vợ ông, không rõ danh tính, cũng ở độ tuổi 70, do không đảm bảo sức khỏe theo yêu cầu của trại tạm giam, nên đã được bảo lãnh tại ngoại.

Trước đó, ông Ngô bị viêm tụy và gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Các bệnh tật này biến mất hoàn toàn sau khi ông bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Ông đã liên tục bị [chính quyền] nhắm tới từ khi cuộc bức hại này bắt đầu vào năm 1999. Trước lần bắt giữ gần đây nhất, ông đã phải nhận hai án cải tạo lao động và bị lục soát nhà bốn lần.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/15/474220.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/19/216267.html

Đăng ngày 26-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share