Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2024] Trong khoảng thời gian từ giữa năm 2022 đến đầu năm 2024, một phụ nữ 60 tuổi tại Quận Phong Đài, Bắc Kinh, đã bị bắt hai lần vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Trương Bảo Linh bị bắt lần đầu vào ngày 19 tháng 6 năm 2022, sau khi bị tố giác phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Các cảnh sát Vương Tuấn Vỹ và Hòa Vương Lâm đã giam bà trong Đồn Công an Đại Hồng Môn 36 tiếng trước khi thả bà theo diện bảo lãnh.

Ngày 5 Tháng 6 năm 2023, công tố viên của quận Phong Đài gọi điện cho bà Trương, yêu cầu bà phải báo cáo cho họ trong hai ngày tới. Bà không đến vì đang đi thăm anh trai bị bệnh ở quê.

Ngày 23 tháng 2 năm 2024, cảnh sát Cao Dũng (+86-19810262226) từ Đồn Công an Đại Hồng Môn bắt bà Trương, cáo buộc rằng bà đã vi phạm điều kiện bảo lãnh bằng việc đi thăm anh trai. Bà nhịn ăn vào tối hôm đó. Khi Cao đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, huyết áp của bà là 214/115 mmHg (trong khi mức bình thường là 120/80 mmHg hoặc thấp hơn). Sau đó, Cao yêu cầu bà để lấy mẫu máu và lấy thuốc điều trị chứng tăng huyết áp. Bà đã từ chối.

Bất chấp huyết áp liên tục cao của bà Trương, Cao đưa bà đến Trại tạm giam Quận Phong Đài sau khi ra khỏi bệnh viện. Trong lần kiểm tra sức khỏe bắt buộc, huyết áp của bà còn cao hơn, và trại tạm giam từ chối nhận bà. Cao chạy đến các phòng khác trong trại tạm giam, cố gắng thuyết phục họ nhận bà Trương. Trại tạm giam kiên quyết không nhận bà Trương, và Cao đã để bà rời đi. Bà được bảo lãnh tại ngoại lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 2.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/7/473975.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/10/216156.html

Đăng ngày 25-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share