Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2024] Đầu tháng 3 năm 2024, gia đình bà Lưu Hiểu Hoa được biết rằng bà đã bị đưa vào tù để thụ án 5,5 năm vì đức tin vào Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 19 tháng 2 năm 2023, bà Lưu, 59 tuổi, cư dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát. Cảnh sát Thành phố Trường Xuân và Phòng An ninh Nội địa Quận Nhị Đạo chịu trách nhiệm về vụ bắt giữ tập thể này.

Khi biết tin bà bị chuyển vào nhà tù, người thân của bà Lưu đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm, nhưng không được vào thăm bà. Họ không biết bất kỳ chi tiết nào khác về vụ án của bà, chẳng hạn như tòa án nào đã kết án bà, và vào thời gian nào.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lưu bị nhắm đến vì đức tin của mình. Năm 2011, khi vẫn đang ở thị trấn Thạch Hiện, thành phố Đồ Môn, tỉnh Cát Lâm, bà bị kết án 4 năm tù, và bị tra tấn dã man tại Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm.

Chi tiết về việc bức hại trong quá khứ

Sáng ngày 4 tháng 3 năm 2011, bà Lưu bị cảnh sát từ Đồn Công an Thị trấn Thạch Hiện và Sở Công an Thành phố Đồ Môn bắt tại nhà. Họ đưa bà đến đồn công an, và họ thẩm vấn bà trong 24 giờ liên tục với đôi chân bị cùm.

Cảnh sát Chu từ Đồn Công an Thị trấn Thạch Hiện đã đánh vào lưng và tát vào mặt bà. Hắn ta còn dí tàn thuốc vào các ngón tay của bà.

Đội trưởng Ngô Cơ Long và thuộc cấp, Toàn Vĩnh Triết và Trịnh Văn Dũng, từ Sở Công an Thành phố Đồ Môn cũng tra tấn bà Lưu trong quá trình thẩm vấn. Ngô đổ nước vào quần áo của bà. Toàn đánh vào phần dưới cơ thể bà, giẫm lên ngón chân, dùng ngón tay chọc vào mắt và tát vào mặt bà. Trịnh dùng bật lửa đốt tay bà Lưu.

Sau cuộc thẩm vấn kéo dài, cảnh sát buộc tóc bà Lưu vào phía sau một chiếc ghế kim loại, và cấm bà ngủ trong 4 ngày liên tiếp. Hai lần bà bất tỉnh, và cảnh sát dội nước lạnh để làm bà tỉnh trước khi tiếp tục tra tấn.

Sau đó, bà Lưu bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Đồ Môn. Trong quá trình kiểm tra sức khỏe bắt buộc, bà được phát hiện nhịp tim nhanh, huyết áp cao và thiếu máu đến tim. Phần thân dưới của bà đầy những vết bầm tím do bị đánh đập ở đồn công an.

Ngày 30 tháng 8 năm 2011, bà Lưu bị Tòa án Thành phố Đồ Môn xét xử, và bị kết án 4 năm tù. Bà bị chuyển vào Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm vào khoảng ngày 19 tháng 10 năm 2011.

Đội trưởng Trương đã chỉ đạo các tù nhân Vương Phúc Hà, Mã Nghiên và Uông Tú Phân theo dõi và ngược đãi bà Lưu. Họ ép bà ngồi xuống đất với một tờ báo kẹp giữa hai chân. Bà sẽ bị phạt mỗi khi tờ báo rơi xuống. Bà cũng phải xin phép trước khi sử dụng nhà vệ sinh, nhưng không phải lúc nào cũng được phép đi vệ sinh.

Báo cáo liên quan:

Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm: 17 học viên Pháp Luân Công và người thân bị bắt trong một ngày

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/8/474010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/10/216160.html

Đăng ngày 26-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share