Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2024] Gần đây, trang Minghui.org xác nhận rằng bà Dương Thuận Mai, một cư dân 65 tuổi ở Bắc Kinh đã bị kết án vào năm 2023 vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ngày 14 tháng 7 năm 2022, bà Dương bị bắt giữ tại nhà riêng và bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Hải Điến. Bà bị Tòa án Trung cấp quận Hải Điến kết án hai năm tù và bị đưa tới Nhà tù Nữ Đại Hưng ở Bắc Kinh vào năm 2023. Gia đình bà đã bị cấm thăm thân bởi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Họ chỉ được phép gửi một ít tiền vào tài khoản mua nhu yếu phẩm của bà, mặc dù các tù nhân được phép nhận khoản tiền lớn từ gia đình của họ.

efeeca9cd1608a3612313fc002d4adec.jpg

Bà Dương Thuận Mai

Bức hại trong quá khứ: Một án lao động và ba án tù với tổng thời gian 12,5 năm

Bà Dương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Nhiều bệnh tật của bà gồm u xơ tử cung và đau thắt lưng đã biến mất ngay sau khi bà tu luyện. Bởi bà vẫn kiên định đức tin sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào năm 1999, bà đã bị cầm tù bốn lần với tổng thời gian 12,5 năm trước bản án lần này.

Lĩnh án lao động cưỡng bức 1,5 năm vào năm 2001

Bà Dương bị bắt giữ vào năm 2001 và bị kết án 1,5 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Bắc Kinh. Bà phải chịu sự tẩy não, cấm ngủ và hạn chế sử dụng nhà vệ sinh. Lính canh và tù nhân thường lăng mạ bà và ép bà ngồi trên ghế đầu nhỏ trong nhiều giờ mà không được cử động. Bà còn bị cưỡng bức làm việc mà không được trả công, gồm đóng gói đũa, sản xuất hộp giấy, túi sách, áo len và bao tải.

Bị kết án 3 năm tù vào năm 2003

Bà Dương bị bắt giữ lần nữa vào năm 2003 trong khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ trong Trại tạm giữ quận Phong Đài và Trại tạm giữ quận Triêu Dương gần một năm, sau đó bà bị kết án ba năm tù. Tại Nhà tù Nữ Bắc Kinh, bà phải chịu sự tẩy não, cấm ngủ, lăng mạ, tra tấn thể xác và cưỡng bức làm việc không được trả công.

Bị kết án 4 năm tù vào năm 2009

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà Dương xảy ra vào khoảng 7 giờ tối ngày 11 tháng 3 năm 2009. Hơn 10 cảnh sát đã kéo tới nhà bà và bắt giữ bà. Bà bị đưa tới trại tạm giam thị trấn Thanh Hà và sau đó bị kết án bốn năm tại Nhà tù Nữ Bắc Kinh.

Bị kết án bốn năm tù lần nữa vào năm 2015

Chỉ sau hai năm được trả tự do, bà Dương lại bị bắt giữ lần nữa vào ngày 27 tháng 3 năm 2015 sau khi bị tố cáo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bốn cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ đến từ Đồn Công an Tứ Quý Thanh, họ đã đưa bà về nhà, đột kích nhà và sau đó giam giữ bà tại trại tạm giam đường Wenyu. Tòa án quận Hải Điến đã tổ chức phiên tòa xét xử vụ án của bà vào ngày 16 tháng 12 năm 2015 và kết án bà 4 năm tại Nhà tù Nữ Bắc Kinh thêm lần nữa.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/4/473882.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/9/216148.html

Đăng ngày 24-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share