Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2024] Hôm qua, sau khi đọc bài “Kiến nghị các đồng tu ở Trung Quốc Đại lục không tham gia hạng mục gọi điện của hải ngoại” trên trang web Minh Huệ, tôi đã minh bạch được rất nhiều điều.

Trong lịch sử lâu dài của vũ trụ, các thiên thể khổng lồ đã chệch khỏi đặc tính căn bản Chân-Thiện-Nhẫn, cho nên mới xuất hiện các giai đoạn ‘Thành, Trụ, Hoại, Diệt’, mới xuất hiện Sư tôn hạ thế Chính Pháp, và mới có các đệ tử Đại Pháp chúng ta có mặt tại đây để trợ Sư cứu chúng sinh. Bởi vậy, trong quá trình tu luyện Chính Pháp và phản bức hại, đệ tử Đại Pháp nhất định phải chú trọng vấn đề ‘phù hợp với Pháp’.

Quá trình tu luyện của các đệ tử Đại Pháp là quá trình không ngừng tịnh hóa trường không gian, cũng là quá trình khuếch đại dung lượng càng ngày càng lớn. Nếu một đệ tử Đại Pháp không bước đi cho chính trên con đường tu luyện, thì trường không gian của họ không thể được tịnh hóa, và về cơ bản không thể cứu độ được càng nhiều chúng sinh trong vũ trụ đối ứng của họ. Nghĩa là, nếu chỉnh thể đệ tử chúng ta không tu luyện chân chính, không đạt đến tầng thứ cao, thì số chúng sinh mà toàn thể vũ trụ chúng ta có thể cứu được sẽ bị hạn chế. Mỗi đệ tử Đại Pháp phải có trách nhiệm tu luyện tinh tấn hơn, thực sự coi mình là một người tu luyện và chiểu theo Pháp của Sư phụ trong “Tâm nhất định phải chính” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân). Đối với hạng mục gọi điện thoại này, Sư phụ đã từng giảng tốt nhất không nên làm như vậy ở Trung Quốc Đại lục, nhất là ở Đại lục chưa thể phối hợp chỉnh thể, đây chính là Pháp, đệ tử chúng ta cần phải tuân theo Pháp lý này. Chỉ có làm như vậy mới là bước trên chính lộ.

Kỳ thực, đệ tử Đại Pháp có thể cứu độ chúng sinh là nhờ pháp lực của Sư tôn. Chỉ cần đệ tử thực sự trân quý Đại Pháp và làm theo đúng những gì Sư phụ yêu cầu, thì mới có thể cứu độ được nhiều chúng sinh. Nếu đồng tu nào cố gắng làm khác đi, thì người đó thực sự đang lệch khỏi Pháp. Đây là một vấn đề căn bản. Nếu một số đồng tu cho rằng phương pháp của mình “hiệu quả” hơn hoặc “phù hợp với tình hình” ở Trung Quốc hơn Pháp của Sư tôn, thì đó chính là sai lệch.

Có người có thể nghĩ: “Đã lâu rồi chúng ta không gặp phải vấn đề gì lớn. Có lẽ Sư phụ từ bi đã đồng ý với phương cách cứu người này”. Tôi cho rằng thể ngộ như vậy không dựa trên Đại Pháp. Trong quá trình tu luyện, chúng ta cần học Pháp đắc Pháp và chủ động đối chiếu bản thân mình với Pháp, đây chính là quá trình ngộ. Sư phụ từ bi sẽ cấp cho chúng ta cơ hội để quy chính bản thân. Cựu thế lực tạm thời chưa ra tay, đây là cơ hội cho chúng ta ngộ Pháp trong quá trình tu luyện. Nhưng mà, chúng ta không thể vì thế liền tự nhận điều chúng ta làm là ‘phù hợp với Pháp’. Chân tu nghĩa là đồng hóa với Pháp, đối với Pháp mà Sư phụ giảng, không thể dựa vào,’suy đoán’ mà phải ‘học’, phải chiểu theo giấy trắng mực đen mà ‘học Pháp đắc Pháp’.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/28/473687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/1/216057.html

Đăng ngày 12-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share