Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-01-2024] Ngày 28 tháng 12 năm 2023, một phụ nữ 75 tuổi ở Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh để thụ án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 1 tháng 2 năm 2023, bà Chu Nhã Phân bị bắt sau khi bị tố giác vì nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Công bên ngoài một cửa hàng bách hóa. Đêm hôm đó, ba cảnh sát từ Đồn Công an Thiên Kim đột kích vào nhà bà. Sau đó bà bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Phủ Thuận.

Thẩm phán Trương Dương của Tòa án Quận Đông Châu đã chỉ định một luật sư đại diện cho bà Chu, và chỉ đạo luật sư nhận tội cho bà. Gia đình bà chỉ biết bà bị kết án oan vào khoảng đầu tháng 9 năm 2023, nhưng không biết rõ ngày xét xử và tuyên án.

Đây không phải lần đầu tiên bà Chu bị nhắm đến vì đức tin của mình, môn tu luyện đã giúp bà khỏi bệnh viêm khớp, mất ngủ và nhiều thứ bệnh khác. Trước đây, bà từng bị kết án ba năm lao động cưỡng bức và một năm tù.

Lần bắt giữ đầu tiên vào năm 1999

Một tháng sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Chu và một số học viên khác bị bắt khi họ đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Công ở nơi công cộng. Họ bị giữ tại Đồn Công an Tiền Tiến qua đêm trước khi bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Phủ Thuận.

When Ms. Zhu did the Falun Gong exercises at the detention center, she was knocked down on the ground. Two guards dragged her all the way to their office. Her top slipped off on the way, exposing her upper body. In the office, the guards forced her to squat as one of them held her head and the other kicked her.

Khi bà Chu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại trại tạm giam, bà bị đánh ngã xuống đất. Hai lính canh kéo bà đến tận văn phòng của họ. Áo của bà bị tuột ra trên đường đi, để lộ nửa người phía trên của bà. Trong văn phòng, lính canh bắt bà ngồi xổm, rồi một người giữ đầu của bà và người còn lại đá vào bà.

Sau 17 ngày trong trại tạm giam, bà Chu bị chuyển đến lớp tẩy não ở Trại Lao động Võ Gia Bảo Tử và bị giam hơn một tháng.

Trại lao động đã quay phim cảnh bà bị còng tay và hành hạ, sau đó phát đoạn phim đó trên một Chương trình Truyền hình địa phương. Khi mẹ của bà Chu nhìn thấy con mình trên TV, bà đã bị chấn động đến mức đột quỵ. Mẹ của bà sau đó đã bị liệt không thể hồi phục được, và qua đời tám năm sau đó.

Ba năm lao động cưỡng bức vào năm 2000

Ngày 2 tháng 10 năm 2000, bà Chu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, và bị bắt. Năm ngày sau, bà bị đưa trở lại Phủ Thuận, và bị giam tại Đồn Công an Tiền Tiến, rồi bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Phủ Thuận vào ngày 9 tháng 10.

Sau hai tuần ở trại tạm giam, bà bị kết án ba năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia. Tám tháng sau, bà bị đột quỵ và được thả trước thời hạn.

Một năm tù vào năm 2020

Ngày 24 tháng 8 năm 2019, bốn cảnh sát từ Phòng An ninh Nội địa Thành phố Phủ Thuận và Đồn Công an Công Viên bắt giữ bà Chu. Ngày 30 tháng 8 năm 2020, cũng chính Tòa án quận Đông Châu kết án bà một năm tù và phạt 4.000 Nhân dân tệ .

Bà Chu thụ án tại trại tạm giam Thành phố Phủ Thuận. Ngày 23 tháng 8 năm 2020, bà được trả tự do. Ngay sau đó, lương hưu của bà bị cắt bớt 4.000 Nhân dân tệ mà không có lý do chính đáng. Từ tháng 5 năm 2021, Cơ quan An sinh xã hội địa phương ngừng trả lương hưu cho bà.

Cảnh sát Trương Duy Lai (+86-18940090723) đã tham gia cả hai vụ bắt giữ bà Chu, vào năm 2019 và 2023. Năm 2019, anh ta làm việc tại Đồn Công an Công Viên, sau đó được điều đến Đồn Công an Thiên Kim trong cùng quận Tân Phủ, Thành phố Phủ Thuận.

Báo cáo liên quan:

Bà Chu Nhã Phân bị cùng một tòa án kết án tù lần hai vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/25/471329.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/28/214477.html

Đăng ngày 10-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share