Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-02-2024] Gần đây, gia đình của bà Tôn Tú Trân (79 tuổi) ở thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh đã biết rằng bà đã bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh để chấp hành bản án oan sai 3 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 6 tháng 7 năm 2020, bà Tôn bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một khu chợ ở thị trấn Song Đài Tử, thành phố Cái Châu (thuộc sự quản lý của thành phố Dinh Khẩu). Chiều hôm đó, cảnh sát từ Đồn Công an Song Đài Tử đã bắt bà và đưa tới Trại tạm giam thành phố Cái Châu. Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa thành phố Cái Châu đã đột nhập vào nhà bà và tịch thu một số tạp chí liên quan tới Pháp Luân Công.

Sau 7 ngày giam giữ, cảnh sát thả bà Tôn theo diện bảo lãnh chờ xét xử. Sau đó, cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án của bà cho Viện Kiểm sát quận Bá Ngư Khuyên, thành phố Dinh Khẩu.

Ngày 29 tháng 11 năm 2021, Tòa án quận Bá Ngư Khuyên triệu tập bà Tôn, thông báo sẽ xét xử bà tại Tòa án quận Trạm Tiền, thành phố Dinh Khẩu vào ngày 14 tháng 12. Để tránh bị truy tố, bà Tôn đành phải rời xa nhà và thuê trọ. Hai năm sau, cảnh sát đã bắt bà vào chiều ngày 20 tháng 8 năm 2023. Họ không thông báo cho gia đình về vụ bắt giữ và người nhà bà phải chạy đôn chạy đáo để nghe ngóng tung tích của bà.

Giữa tháng 2 năm 2024, gia đình bà Tôn xác nhận được rằng bà bị kết án 3 năm tù và đã bị chuyển từ trại tạm giam thành phố Dinh Khẩu tới Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh. Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về sự tuyên án và việc chuyển tù của bà.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, bà Tôn (khi đó 52 tuổi) vốn mắc nhiều căn bệnh, bao gồm viêm túi mật, viêm gan, viêm khớp dạng thấp và ung thư vòm họng. Gia đình đã tiêu tốn rất nhiều tiền để chữa trị cho bà nhưng tình trạng của bà vẫn không có tiến triển. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà đã hoàn toàn bình phục và không cần điều trị y tế nữa.

Trong những năm đầu của cuộc bức hại, bà Tôn đã đi tới Bắc Kinh vào tháng 2 năm 2001 để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt và đưa về Dinh Khẩu. Bà vẫn tiếp tục kiên trì để nâng cao nhận thức cho người dân về cuộc bức hại trong suốt hai thập kỷ tiếp theo, nhưng lại bị bắt và bị kết án bí mật 3 năm tù vào năm 2023.

Danh sách những thủ phạm bức hại:

Lâm Kỷ Nham (林纪岩), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Cái Châu: +86-417-7669363
Lưu Diễm Minh (刘艳明)
Dương Tuấn (杨俊), công tố viên của Viện Kiểm sát quận Trạm Tiền
Vương Dương (王洋), trợ lý công tố viên
Cao Trường An (高长安), Viện trưởng của Viện Kiểm sát quận Trạm Tiền: +86-417-2218001

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/21/473468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/24/215984.html

Đăng ngày 06-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share