Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2024] Hai cư dân của thành phố Xích Thủy, tỉnh Quý Châu đã bị kết án tù vào cuối tháng 12 năm 2023, đều vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Cô Lưu Quân Mậu và ông Uông Trạch Tuyên bị bắt vào ngày 9 tháng 8 năm 2023 sau khi bị tố giác vì nói chuyện với khách khứa về Pháp Luân Công trong một bữa tiệc. Họ bị đưa đến Đồn Công an Thành phố Xích Thủy, sau đó bị chuyển lần lượt đến Trại giam Số 1 Thành phố Tuân Nghĩa và Trại giam Số 3 Tuân Nghĩa. Hiện chưa rõ ngày họ bị chuyển đi.

Cuối tháng 12 năm 2023, Tòa án Thành phố Tuân Nghĩa đã kết án cả hai người: bà Lưu 3,5 năm và ông Vương 3 năm 3 tháng. Cả hai đều đang kháng cáo bản án của mình.

Đây không phải là lần đầu bà Lưu và ông Vương bị kết án tù vì đức tin của họ. Trong hơn 20 năm qua, cả hai học viên này đều đã bị bắt nhiều lần.

Bà Lưu từng bị kết án hai lần, tổng cộng 13 năm

Năm 2001, bà Lưu bị Tòa án Thành phố Xích Thủy kết án 3 năm tù. Tháng 3 năm 2003, chồng bà đã ly dị bà trong thời gian bà thụ án. Sau khi được thả ra, bà bị mất việc giảng dạy tại Trường tiểu học Số 4 Thành phố Xích Thủy. Bà tìm được việc làm tại một trường mẫu giáo ở huyện Tây Thủy, nhưng lại bị cảnh sát Xích Thủy đã theo dõi và bắt giữ ở đó. Bà bị đưa trở lại giam giữ ở Xích Thủy. Hiện vẫn chưa rõ nơi bà bị giam giữ.

Năm 2006, bà Lưu đã làm các việc vặt ở một bến cảng nhưng vẫn liên tục bị cảnh sát Xích Thủy sách nhiễu. Cuối cùng, bà buộc phải sống xa nhà, rồi bị bắt lại vào tháng 4 năm 2012 và bị kết án 10 năm. Ngày 12 tháng 1 năm 2021, khi được thả ra, bà đau buồn khi biết cha mẹ bà đã qua đời cách nhau một năm vào năm 2017 đến năm 2018, và con gái duy nhất của bà vì quá sợ cuộc bức hại mà không dám thừa nhận mẹ mình.

Ông Vương từng bị giam 7,5 năm

Ông Vương là người quê ở huyện Hà Giang, tỉnh Tứ Xuyên, là giáo viên dạy thay. Ngoài ra ông còn sở hữu một studio chụp ảnh và nhà hàng riêng. Từ khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, ông đã bỏ hút thuốc, uống rượu, và cờ bạc.

Hai tháng sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông đã bị bắt và giam giữ hơn mười ngày. Đầu tháng 5 năm 2000, ông lại bị bắt và bị giam giữ (không rõ thời hạn). Trong 20 năm sau đó, ông thường xuyên bị sách nhiễu và bắt giữ. Ông đã thụ án hai lần trong trại lao động và một án tù, tổng cộng 7,5 năm.

Báo cáo liên quan:

Từng bị giam giữ 7,5 năm, ông Uông Trạch Tuyên ở Quý Châu lại bị bắt vì kiên định đức tin

Cựu giáo viên trở về nhà sau 9 năm bị cầm tù oan sai, con gái không dám nhận mẹ vì quá sợ hãi

Những thủ đoạn tra tấn của chính quyền Cộng sản: Gây bỏng bằng nước sôi

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/9/472605.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/15/215872.html

Đăng ngày 05-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share