Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 01-09-2023] Lời kêu gọi của Ban biên tập Minh Huệ về việc gửi bài chia sẻ đến Pháp hội Trung Quốc lần thứ 20 đã đưa ra cách đây một thời gian và thời hạn gửi bài cũng đang đến rất gần. Các đồng tu, bất kể là hiện tại bạn cảm thấy bận rộn ra sao, bất kể là bạn cảm thấy khó khăn khi viết bài tâm đắc thế nào, đều cần nhanh chóng thu xếp tâm thái cho chính, nhất định không được bỏ lỡ cơ duyên tu luyện hiếm có này. Việc bạn quyết tâm tham dự Pháp hội và chia sẻ những trải nghiệm tu luyện của bản thân sẽ truyền cảm hứng cho các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới và giúp họ tinh tấn hơn trong tu luyện, hoàn thành sứ mệnh cứu người và trở thành một lạp tử trong chỉnh thể. Khi bạn trân quý cơ hội tham gia Pháp hội Trung Quốc thường niên do Minh Huệ tổ chức thì sẽ được Sư phụ từ bi gia trì.

Khi bạn viết lên những câu chuyện tu luyện vui buồn của mình, toàn bộ chúng sinh sẽ dụng tâm lắng nghe, các học viên toàn thế giới sẽ lắng nghe tâm đắc của bạn, cảm nhận quá trình tu luyện của bạn, tỷ học tỷ tu, cộng đồng tinh tấn. Những người tu luyện chúng ta đều biết rằng, từ thiên thượng đến nhân gian – tại thời khắc đó mọi sinh mệnh đều đang thực hiện nhiệm vụ của mình, chuẩn bị cho Pháp hội thù thắng trang nghiêm được diễn ra thành công.

Tất cả chúng ta đều có tính cách, tính khí, đặc điểm, kỹ năng và hoàn cảnh tu luyện khác nhau, ai ai cũng có những câu chuyện bi tráng, đắng cay hay ngọt bùi. Để hoàn thành sứ mệnh cứu người của mình, một số học viên đã tận tâm học và ghi nhớ Pháp để giúp họ có trạng thái tu luyện tốt và làm những gì họ cần làm. Một số học viên đã phải chịu đựng sự sỉ nhục, đe dọa và ngược đãi, còn những học viên khác lại chiến thắng được tâm sợ hãi. Một số hiếm khi được nghỉ ngơi, và một số mạo hiểm ra đường phố, ngõ hẻm, thậm chí đi đến các thành phố và làng mạc khác bất kể thời tiết ra sao để phân phát tài liệu chân tướng giúp chúng sinh minh bạch về cuộc bức hại.

Trong suốt quá trình đó thì căn bản là mỗi ngày họ đều phải phó xuất cự đại và kiên tín nhường nào. Khi lắng nghe được những câu chuyện cảm động như vậy thì các học viên tất sẽ khởi lên chính niệm mạnh mẽ và truyền cho họ cảm giác cấp bách phải nỗ lực nhiều hơn để cứu người, từ đó giúp nhau tinh tấn, đây quả là một việc vô cùng ý nghĩa. Điều Sư phụ muốn chính là chỉnh thể đề cao, chỉnh thể thăng hoa.

Trong khi thực tu, chúng ta sẽ tự thấy được chỗ khác biệt và thiếu sót ở tự mình. Sau khi nghe được những câu chuyện về sự phó suất vô tư vô ngã của các đồng tu, hoàn toàn là vì người khác thì cũng sẽ giúp chúng ta tự tu chính mình, nỗ lực cứu người, dần dần trở thành một sinh mệnh hoàn toàn vị tha, sớm ngày đạt đến yêu cầu của Sư phụ.

Một số học viên đã gây dựng được một nền tảng tu luyện vững chắc thông qua nhiều năm chuyên tâm học Pháp. Họ ngày càng trở nên thiện lương và từ bi, từng thời khắc đều dùng Pháp lý của Đại Pháp để đo lường và ước thúc bản thân. Khi họ viết ra bài chia sẻ có mang theo thiện tâm to lớn của bản thân, làm những việc thiện khiến người khác cảm thấy kính phục như thiện đãi bố mẹ chồng, tử tế với anh chị em kể cả những người từng gây tổn hại nghiệm trọng cho họ. Khi nghe những bài viết như vậy, có thể giúp chúng ta nhận ra sự khác biệt trong tu luyện của bản thân và thôi thúc chúng ta đề cao và cải biến.

Các đồng tu hãy cùng nhau nỗ lực, cùng nhau viên dung để Pháp hội Trung Quốc thường niên do Minh Huệ Net tổ chức được thành công viên mãn. Không để Pháp hội của chúng ta rơi vào hình thức và để chân chính khởi tác dụng tỷ học tỷ tu, cộng đồng đề cao và cùng nhau đoái hiện thệ ước.

Trên đây là một số chia sẻ theo thể ngộ của bản thân, nếu có điểm nào chưa phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/1/464811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/5/211182.html

Đăng ngày 17-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share