Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi

[MINH HUỆ 07-12-2023] Cháu là một tiểu đệ tử Đại Pháp 10 tuổi. Trong quá trình tu luyện của bản thân, cháu đã tìm ra được nhiều chấp trước ở nhiều phương diện, và việc xem điện thoại di động là một trong số đó.

Một lần, khi cháu về ở cùng ông bà nội mấy ngày, cháu đã giải đãi trong tu luyện. Cháu bắt đầu xem tivi và sử dụng điện thoại di động. Mẹ cháu nhắc nhở cháu không được làm như vậy nhưng cháu đã không nghe lời mẹ.

Ông bà nội cháu vốn không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên họ thường xuyên để cháu xem tivi và dùng điện thoại bất cứ khi nào cháu muốn. Cháu không thể tống khứ được chấp trước này nên đã xem tivi và dùng điện thoại của ông bà bất cứ khi nào có thời gian.

Khi cháu tới thăm bà ngoại cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cháu đã cùng bà học Pháp. Cháu không thể ngồi yên và trở nên rất khó chịu. Những người thân trong gia đình đã giúp cháu phát chính niệm cho tới khi cháu có thể tập trung và đọc hết một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Một người em họ của cháu nói: “Sao trông anh lại lùn đi thế nhỉ?” Mẹ cháu bảo có thể là vì khi ở nhà ông bà nội, cháu đã xem tivi quá nhiều và dùng điện thoại di động quá lâu. Chúng cháu còn đứng cạnh nhau để so chiều cao nhưng không sai biệt nhau lắm.

Mẹ cháu nói: “Mẹ nghĩ rằng con đã bị rớt tầng thứ”. Đến lúc đó, cháu nhận ra rằng chấp trước vào điện thoại di động là vô cùng nguy hiểm.

Quãng thời gian đó, cháu thường dùng điện thoại di động vào hai ngày cuối tuần. Cháu bắt đầu nảy sinh oán hận và thiếu kiên nhẫn khi học Pháp cùng mẹ vào tối thứ Bảy. Cháu đã hướng nội và tự hỏi bản thân tại sao cháu lại có những ý nghĩ phụ diện như vậy. Cháu ngộ ra rằng đó là bởi nghiệp lực mà cháu đã tích lũy từ việc sử dụng điện thoại di động.

Cháu đã bí mật nhìn trộm bố cháu dùng điện thoại di động vào ngày thứ Tư và ngay lập tức chính lại bản thân mình. Nhưng cảm giác oán hận và thiếu kiên nhẫn lại một lần nữa nổi lên khi cháu học Pháp.

Cháu quyết định không sử dụng điện thoại di động thêm lần nào nữa và kiên trì được ba ngày, cho đến ngày thứ Bảy. Hiện giờ, cháu quyết tâm không sử dụng điện thoại di động nữa.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/7/469003.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/25/214446.html

Đăng ngày 02-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share