Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 25-01-2024] Trong hai ngày 22 và 23 tháng 1 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các nước Châu Âu, bao gồm Thụy Sỹ, Pháp, Đức, Cộng hòa Séc và Phần Lan, đã tổ chức mít tinh tại Place des Nations, quảng trường mang tính biểu tượng của Geneva. Họ kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng và cuộc bức hại kéo dài 24 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời yêu cầu lập tức trả tự do cho tất cả các học viên bị giam giữ.

Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã tiến hành đánh giá tình trạng nhân quyền của Trung Quốc dựa trên Cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR). Tình trạng nhân quyền của tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc sẽ được xem xét dựa trên UPR, và việc đánh giá nhân quyền ở các quốc gia vi phạm nhân quyền rất thu hút sự chú ý của giới truyền thông và công chúng. Đánh giá của Liên Hợp Quốc về tình trạng nhân quyền của Trung Quốc là cơ hội để vạch trần hơn nữa cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đến nay ra cộng đồng quốc tế, đồng thời giúp người dân và các chính phủ trên thế giới nhận ra bản chất tàn bạo của chính quyền này.

Lên án cuộc bức hại

Trong hai ngày 22 và 23 tháng 1, Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) và Liên minh các Hiệp hội và Cá nhân vì Tự do Lương tâm (CAP-Freedom of Conscience) của Châu Âu đã tổ chức một sự kiện tại Liên Hợp Quốc để lên án cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ mà nạn nhân là các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Một nhóm chuyên gia đã phát biểu về vấn đề nhân quyền của Trung Quốc và khuyến khích các phái đoàn đưa vấn đề này vào UPR của Trung Quốc.

1d46f9a76e1f241c23e6bd9c617b5984.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức mít tinh tại Quảng trường Place des Nations hôm 22 và 23 tháng 1

Bất chấp thời tiết lạnh giá, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn kiên trì phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Họ trình diễn năm bài công pháp và giới thiệu môn tu luyện cho các quan khách và các quan chức quốc tế.

Cảm ơn các học viên

Người dân từ khắp nơi trên thế giới đổ về Quảng trường Palais des Nations. Một phụ nữ đến từ Brittany, Pháp cho biết trước đây cô đã từng luyện khí công nhưng vẫn chưa tìm được môn nào mình thích. Khi nghe về Pháp Luân Đại Pháp, cô cho biết cô cảm thấy rất hứng thú. Một học viên đã giải thích cho cô về phương diện tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp và giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô cho biết cô sẽ tìm một điểm luyện công tập thể trong khu vực của mình. Trước khi rời đi, một học viên đã đưa cho cô một tờ thông tin. Người phụ nữ một lần nữa bày tỏ sự cảm kích và nói: “Cảm ơn, cảm ơn bạn rất nhiều!”

Một đôi vợ chồng đã dừng lại trước quầy thông tin, họ bắt chuyện với một học viên bằng tiếng Anh không thật chuẩn. Một học viên khác tình cờ nghe được hai người họ nói chuyện bằng tiếng Bồ Đào Nha, bèn tới trò chuyện với họ bằng tiếng Bồ Đào Nha. Họ rất vui khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Một phóng viên đến từ Iran đã chụp ảnh quầy thông tin khá nhiều. Ông nói với các học viên rằng Quảng trường Plaza de la Nations rất quen thuộc với ông bởi ông thường đến đây để tham gia các hoạt động.

Sự kiện ở trung tâm thành phố

Vào ngày 22 và 23 tháng 1, ngoài các hoạt động ở Quảng trường Place des Nations, các học viên còn tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Place Longemalle ở trung tâm thành phố.

Họ phổ biến cho người qua đường về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Mọi người kinh hoàng khi biết về sự tàn bạo đó và đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

f0db4004146160649ff6e9c9b5e4a407.jpg

aae96418ec57af743ec4c8d737d18dc7.jpg

299c7a8416f7c017940e9fe2259c6931.jpg

Mọi người tìm hiểu và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

f72d2081f1007b178ce1cb9eba99727b.jpg

Các bạn trẻ chụp ảnh với tờ thông tin về Pháp Luân Công trên tay

11c69801eba7ece4fa0f53b583902252.jpg

9d5a7f8b5e5658cd8cf6ecb5c94ec8d9.jpg

Mọi người trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Một người qua đường thấy kinh hoàng khi biết về cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Anh đã ký bản kiến nghị và cho biết anh sẽ chia sẻ đường dẫn đến bản kiến nghị trên tài khoản Instagram của mình.

Quầy thông tin đã thu hút hai thanh niên Israel, một người cho biết, anh cứ có cảm giác cần phải dừng chân lại và tìm hiểu thêm. Họ đã ký bản kiến nghị, đồng thời thể hiện sự cảm kích khi nhận được những bông sen gấp giấy nghệ thuật và nói sẽ treo chúng trong ô tô của mình.

Một thanh niên đến từ Palestine cho biết anh không hề biết về cuộc bức hại diệt chủng này. Anh đã ký bản kiến nghị và treo bông sen gấp nghệ thuật trên tay lái xe đạp của mình. Anh cho biết anh hy vọng giá trị Chân-Thiện-Nhẫn sẽ giúp chấm dứt mọi điều tàn ác trên thế giới ngày nay.

Một quý ông đã dừng lại ở quầy thông tin và muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết đến cuộc bức hại, ông đã ký bản kiến nghị và cho biết ông sẽ ký hàng trăm lần nếu có thể. Trước khi rời đi, ông cảm ơn các học viên vì tất cả những gì họ đã làm.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/25/471361.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/27/214470.html

Đăng ngày 31-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share