Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 26-01-2024] Hôm Chủ Nhật, ngày 14 tháng 1 năm 2024, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Trung tâm Đời sống Sinh thái Thành phố Kadıköy và thông tin cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện. Họ đã biểu diễn năm bài công pháp và phổ biến cho mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã bắt đầu học các bài công pháp và một số người cho biết: “Tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp suốt quãng đời còn lại của mình.”

cde54e2a9280fe7f2d2f8263234d94c0.jpg

Các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp tại Trung tâm Đời sống Sinh thái Thành phố Kadıköy đã thu hút những người quan tâm bắt đầu học các bài công pháp.

856c8c4039a39d4009dbde6217923d75.jpg

Học bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp, bài tọa thiền

“Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời”

Cô Pınar Temizyürek là giảng viên Shinrin Yoku (nghệ thuật tắm rừng). Đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tập thử các bài công pháp, cô cho biết: “Thực sự rất tuyệt. Có lúc sức mạnh của dòng năng lượng đã khiến tôi suýt khóc. Tôi gần như không thể kiềm chế được bản thân. Đó là một môn tập rất hữu ích.”

fa27cf9e6538241b31a47356ac7c2358.jpg

Cô Pınar Temizyürek, người lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, cảm nhận được một dòng năng lượng khi đang luyện công.

Cô nói: “Tôi nghĩ chúng ta đang trải qua thời kỳ mà chúng ta thực sự cần tình hữu hảo và sự gắn kết với nhau. Chúng ta nên quảng bá Pháp Luân Đại Pháp. Với tư cách là tình nguyện viên, tôi nghĩ việc các bạn cho tôi biết về pháp môn này là điều vô cùng quý giá. Tôi rất vui. Cảm ơn các bạn.“

Bà Suna, 78 tuổi, đã nghỉ hưu và hiện là nội trợ. Bà muốn thử tập Pháp Luân Đại Pháp vì bà thường xuyên bị đau ở cổ và cánh tay. Bà cho biết: “’Tôi cứ nghĩ mình sẽ không thể kiên trì được, vậy mà tôi đã làm được. Tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi cảm thấy cơ thể mình giãn ra và nhẹ nhàng hơn. Chắc chắn tôi sẽ tiếp tục tập môn này.”

Con gái của bà Suna, cô Elif Özdoğan, cũng tình cờ tham gia sự kiện. “Tôi không thực sự hứng thú với thiền nhưng vẫn quyết định đến. Chúng tôi đã được truyền cảm hứng sâu sắc sau khi nghe phần trình bày của các học viên. Điều tôi quan tâm hơn là việc có nhiều người ở Trung Quốc đang tu luyện pháp môn này. Pháp Luân Đại Pháp tốt hơn bất kỳ môn thiền nào khác. Các bài tập cho cảm giác rất khác biệt. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi tập môn này nhưng tôi có cảm giác như thể mình đã từng tập rồi. Nó không khó lắm. Tôi nghĩ tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến hết cuộc đời. ”

ae29b84bddb6f4344204045a56e1c1c0.jpg

Bà Suna và con gái Elif Özdoğan.

Bà Beyhan Kat đã nghỉ hưu và muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói, “Tôi sống ở Ankara và tình cờ ghé qua đây. Tôi thực sự thích môn tập như vậy. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Tôi nghĩ nếu tôi có thể tu luyện một cách nghiêm túc, tôi sẽ cảm nhận được điều tốt hơn nữa.” Các học viên đã cung cấp cho bà Beyhan thông tin về các điểm luyện công tập thể ở địa phương.

656b7a45c679c2fcef18701c1e27fd16.jpg

Bà Beyhan Kat nói: “Tôi thực sự thích môn tập như vậy. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/26/471352.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/28/214479.html

Đăng ngày 29-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share