Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2024] Trang Minhhue.org gần đây xác nhận rằng khoảng tháng 9 năm 2023, một cư dân Trùng Khánh bị kết án 4,5 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 16 tháng 9 năm 2022, cảnh sát của Đồn Công an Cửu Long Pha bắt giữ bà Trần Xương Lan, 69 tuổi, tại nhà. Ngày 23 tháng 9, khi người nhà đến Nhà tạm giữ Cửu Long Pha để đưa quần áo cho bà thì lính canh cho hay bà không còn ở đó. Gia đình bà đến Trại tạm giam Cửu Long Pha, nhưng cũng không tìm thấy bà. Họ cũng đến đồn công an để hỏi, nhưng cũng vô ích.

Sau đó, gia đình bà Trần khẳng định bà thực sự đã bị giam tại trại tạm giam Cửu Long Pha, và vào khoảng tháng 9 năm 2023, Tòa án Quận Cửu Long Pha đã bí mật kết án bà 4,5 năm tù. Hiện bà đang bị giam tại Nhà tù Nữ Trùng Khánh ở quận Cửu Long Pha. Những chi tiết khác về vụ án của bà vẫn chưa rõ.

Bức hại trong quá khứ

Bà Trần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2004. Trong 20 năm qua, trước án tù gần nhất này, bà từng bị giam trong trại lao động cưỡng bức và hai án tù, tổng cộng 7,5 năm.

Ngày 6 tháng 11 năm 2004, bà Trần bị bắt vì phân phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công tại một con đập ở Thành phố Giang Tân (hiện là quận Giang Tân, Trùng Khánh). Bà bị giam tại trại tạm giam Lang Sơn, sau đó bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức vào ngày 19 tháng 11 cùng năm.

Tháng 4 năm 2010, bà Trần lại bị bắt vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà bà, tịch thu nhiều tài sản của bà với tổng giá trị hơn 10.000 Nhân dân tệ (tương đương 35 triệu đồng). Bà bị giam tại trại tạm giam Giang Tân, sau đó bị Tòa án Quận Giang Tân kết án 3,5 năm tù. Bà trở nên ốm yếu và gầy gò đến mức biến dạng do bị tra tấn không ngừng nghỉ trong Nhà tù Nữ Trùng Khánh.

Ngày 23 tháng 6 năm 2015, bà lại bị bắt giữ vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Bà bị giam tại trại tạm giam Hoa Nham. Ngày 8 tháng 12 năm 2015, Tòa án Quận Cửu Long Pha kết án bà 2,5 năm tù.

Người của Đồn Công an Hoa Nham và Ủy ban Nhân dân Hoa Phúc, Quận Cửu Long Pha, liên tục đến nhà bà Trần sách nhiễu sau khi bà được thả. Chỉ riêng năm 2020, họ đã đến nhà bà sách nhiễu bốn lần.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/12/470887.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/14/214304.html

Đăng ngày 21-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share