Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-01-2024] Tính đến ngày 4 tháng 1 năm 2024, 11 cư dân thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc vẫn bị giam giữ chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999. Chín người đang phải thụ án từ 3 đến 8,5 tù và hai người còn lại phải đối mặt với truy tố.

Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn về tình trạng hiện tại của họ:

Trường hợp thứ nhất:Ông Chu Quốc Cường, khoảng 59 tuổi, là cựu nhân viên Ngân Hàng Công thương Trung Quốc, đang phải thụ án 8,5 năm tù tại Nhà tù Phạm Gia Đài ở huyện Sa Dương, tỉnh Hồ Bắc. Ông bị bắt ở Vũ Hán (Thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc) vào ngày 26 tháng 12 năm 2018. Ngày 25 tháng 1 năm 2021, ông bị kết án 8,5 năm tù cùng 30.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Trường hợp thứ hai và ba:Ông Lưu Xã Hồng, 55 tuổi, đang phải thụ án 7,5 năm tù tại Nhà tù Phạm Gia Đài. Vợ ông, bà Triệu Tú Quyên cũng phải thụ án 7 năm tù ở Nhà tù nữ thành phố Vũ Hán. Cặp vợ chồng này bị bắt tại thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc vào ngày 4 tháng 12 năm 2019 và bị kết án vào khoảng ngày 3 tháng 12 năm 2020.

Trường hợp thứ tư:Bà Vương Huệ Viện, 67 tuổi, một thẩm phán đã nghỉ hưu của Tòa án huyện Thông Thành, thành phố Hàm Ninh, đang phải thụ án 7 năm tù tại Nhà tù nữ thành phố Vũ Hán. Bà bị bắt ngày 30 tháng 8 năm 2017 và bị kết án vào năm 2019. Hiện vẫn chưa rõ ngày bà bị kết án.

Trường hợp thứ năm:Ông Hướng Đức Bân, khoảng 60 tuổi, đang phải thụ án 7 năm tù tại Nhà tù Phạm Gia Đài. Ông bị bắt vào ngày 22 tháng 6 năm 2017, sau đó bị giam giữ trong trại tạm giam 3,5 năm trước khi bị kết án vào tháng 1 năm 2021 và bị đưa đến nhà tù.

Trường hợp thứ sáu:Ông Hồng Hải Hoa, 66 tuổi, đang phải thụ án 7 năm tù tại Nhà tù Phạm Gia Đài. Ông bị bắt vào ngày 3 tháng 5 năm 2018 và bị kết án vào khoảng năm 2020.

Trường hợp thứ bảy: Bà Lý Diễm Hòa, ở độ tuổi 50, đang phải thụ án 7 năm tù tại Nhà tù nữ thành phố Vũ Hán. Bà bị bắt năm 2021 và bị kết án. Hiện chưa rõ ngày bà bị kết án.

Trường hợp thứ tám:Ông Hà Quốc Ngạo, ở độ tuổi 70, là công chức đã nghỉ hưu của Công ty Dầu khí huyện Thông Thành, đang phải thụ án 3 năm tù tại Nhà tù Phạm Gia Đài. Ông bị bắt vào ngày 6 tháng 3 năm 2021 và bị kết án. Hiện chưa rõ ngày ông bị kết án.

Trường hợp thứ chín:Ông Lưu Hải Tuyền, khoảng 40 tuổi, đang phải thụ án 3 năm tù tại Nhà tù Phạm Gia Đài. Ông bị bắt vào ngày 13 tháng 4 năm 2021 và bị đưa ra xét xử vào tháng 12 năm 2021 trước khi bị kết án. Hiện chưa rõ ngày ông bị kết án.

Trường hợp thứ mười: Ông Ngô Dụ Huân (còn có tên là Ngô Tông Luân), 69 tuổi, làm việc tại Cục Quản lý Vận tải Đường sắt Quận Hàm An. Ngày 29 tháng 8 năm 2023, ông bị bắt khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân tại Ga Đường sắt quận Hàm An. Gần đây, Đội An ninh Nội địa Hàm An đã chuyển trường hợp của ông tới Viện Kiểm sát Hàm An. Ông bị giam giữ trong Trại tạm giam Thành phố Hàm Ninh và hiện đang phải đối mặt với bản cáo trạng.

Trường hợp thứ mười một:Ông Trần Kiến bình, khoảng 54 tuổi, bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2023 và hiện đang bị giam trong Trại tạm giam thành phố Hàm Ninh. Trước đó, ông đã ba lần phải lao động cưỡng bức, bốn lần bị đưa vào trung tâm tẩy não và nhà ông bị cảnh sát đột kích sáu lần. Do bị ngược đãi trong khi giam giữ, ông đã hai lần bị suy sụp tinh thần. Ông cũng bị quản thúc tại gia ba tháng và bị tống tiền 4.100 nhân dân tệ.

Báo cáo liên quan:

Tỉnh Hồ Bắc: 11 cư dân ở thành phố Hàm Ninh vẫn đang bị giam giữ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Đại Pháp

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/4/470594.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/8/214226.html

Đăng ngày 09-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share