Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-12-2023]

Họ và tên: Chu Vân Anh

Tên tiếng Trung: 周云英

Giới tính: Nữ

Tuổi: 75

Thành phố: Đại Liên

Tỉnh: Liêu Ninh

Nghề nghiệp: Không rõ

Ngày mất: Ngày 28 tháng 11 năm 2023

Lần bị bắt cuối cùng: Ngày 22 tháng 7 năm 2020

Nơi giam giữ cuối cùng: Đồn Công an Ung Chính

Ngày 28 tháng 11 năm 2023, một bà lão 75 tuổi quê ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã qua đời khi đang sống phiêu bạt để tránh bị bức hại vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Những khổ nạn của bà Chu Vân Anh bắt nguồn từ vụ bắt bớ vào tháng 7 năm 2015 sau khi bà bị tố cáo vì phổ biến cho người dân về Pháp Luân Công tại một hội chợ. Một số nhân viên của Phòng An ninh Nội địa quận Cẩm Châu ở thành phố Đại Liên, những kẻ đã bắt cóc bà Chu, đưa bà đi kiểm tra sức khỏe nhưng do sức khỏe kém nên bà được bảo lãnh tại ngoại một năm.

Tòa án quận Cẩm Châu kết án bà Chu ba năm án treo vào ngày 20 tháng 11 năm 2016. Dương Huệ Siêu, chủ tọa phiên tòa cùng các thẩm phán Vương Huệ và Lâm Vệ Đông, đã ký bản án này.

Ngày 22 tháng 7 năm 2020, ba cảnh sát từ Đồn Công an Ung Chính và hai người khác đến từ Phòng An ninh Nội địa thành phố Cẩm Châu đã khám xét nhà bà Chu. Họ tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công và hơn 30 máy phát nhạc. Họ áp giải bà tời đồn công an để thẩm vấn rồi cho bà về quản thúc tại nhà vào khoảng hơn 7 giờ tối cùng ngày. Cảnh sát cho biết họ dự định sẽ bắt giữ bà để bà thụ bản án ba năm tù giam đã đưa ra vào năm 2016.

Theo Luật Hình sự Trung Quốc, trong thời gian thi hành án treo, người bị kết án không phải thụ bản án ban đầu nếu không vi phạm điều khoản quản chế. Thời gian quản thúc bà Chu bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 năm 2016 đến ngày 20 tháng 11 năm 2019, trong khoảng thời gian này không có bằng chứng cho thấy bà đã vi phạm các điều khoản quản chế. Như vậy, bản án ba năm tù giam ban đầu sẽ không được thi hành. Không rõ cảnh sát đã dùng cơ sở pháp lý nào để đe dọa bỏ tù bà sau vụ bắt giữ cuối cùng, diễn ra sau thời gian quản thúc ba năm của bà.

Để tránh bị bức hại và cầm tù, bà Chu đã phải bỏ nhà sống phiếu bạt. Cảnh sát đã đưa bà vào danh sách truy nã, đồng thời nghe lén điện thoại người thân của bà và sách nhiễu họ. Bà không thể liên hệ với người thân và phải sống một cuộc sống hết sức cực khổ trong những năm cuối đời.

Khi biết tin bà qua đời, gia đình bà đã đến Đồn Công an Hữu Nghị ở địa phương để xóa tên bà khỏi sổ hộ khẩu nhưng cảnh sát Phó Ngọc Long từ chối xử lý yêu cầu với lý do bà Chu là tội phạm bị truy nã.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/9/469099.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/11/213296.html

Đăng ngày 01-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share