Ngày 04 tháng 02, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở  miền Tây Úc châu đã được tổ chức tại Perth. Mười hai học viên đã trình bày bài chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Học viên Gia Na, nói về kinh nghiệm của mình trong việc tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn tại miền Tây Úc châu. Cô nói: “Tôi thường xuyên phát chính niệm và xin Sư Phụ mang những người có tiền duyên đến Triển lãm nghệ thuật. Khi tôi phát chính niệm tốt, nhiều người đã đến. Khi tôi không có sự giúp đỡ từ các học viên khác, tôi xin Sư Phụ giảm bớt lượng người để tôi có đủ thời gian nói chuyện với tất cả các khách tham quan. Tôi nhận ra rằng Sư Phụ luôn luôn an bài mọi việc một cách tốt nhất.”

2012-2-26-minghui-auconference--ss.jpg
Một học viên trình bày bài chia sẻ kinh nghiệm của mình

John, một học viên Tây phương, nói về việc làm thế nào anh hòa hợp trong môi trường gia đình của mình và được các thành viên trong gia đình tôn trọng và ủng hộ, những người  trước đó vốn giữ những quan niệm hiểu lầm về Pháp Luân Công. Bà Dương chia sẻ kinh nghiệm bán quảng cáo cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Bà Dương cho biết: “Đôi khi tôi gặp người [Trung Quốc] đã bị lừa dối về Pháp Luân Công và nguyền rủa tôi. Việc có tâm thái đúng vào thời điểm đó rất quan trọng. Tôi thường có thể xử lý tốt nếu tôi làm theo lời dạy của Sư Phụ trong Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009]:

“Hãy coi việc kia không ghê gớm gì, việc cứu người là việc lớn như vậy, hãy làm những gì chư vị cần làm, trong tâm vững vàng tự tin hơn, gặp gì nghe gì không thuận tâm lắm, không như ý lắm thì cũng đừng chú tâm vào đó; hãy đường đường chính chính làm những gì mình cần làm.”

Sau Pháp hội, các học viên đã chia sẻ kinh nghiệm trong các nhóm nhỏ.
_______________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/27/西澳法轮大法学员召开修炼心得交流会(图)-253568.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/29/131827.html
Đăng ngày: 4-3-2012 ; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share