Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-12-2023] Gần đây, trang Minghui.org đã xác nhận được rằng một thợ may ở thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Tây để thụ án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Trình Quý Phương (khoảng 57 tuổi) đã bị cảnh sát của Đồn Công an Mã Gia Bình và nhân viên Cộng đồng Đông Sơn bắt giữ vào ngày 29 tháng 6 năm 2022. Bà bị đưa tới trung tâm tẩy não nằm trong một khách sạn. Theo một người bên trong, vụ bắt giữ của bà được thực hiện theo mệnh lệnh của Ủy ban Chính trị Pháp luật (UBCTPL) Thành phố Dương Tuyền và cấp dưới của nó là quận Quáng. Nhóm chịu trách nhiệm tẩy não bà gồm Vương Minh (người của UBCTPL Quận Quáng), Lý (người của UBCTPL Thành phố Dương Tuyền), 2 cảnh sát của Đồn Công an Mã Gia Bình, cựu học viên Kiều Kim Hoa, một người tên Mã Tiểu Đoái và một người chưa rõ danh tính.

Mặc dù bà Trình đã trốn thoát khỏi trung tâm tẩy não vào ngày 6 tháng 7 năm 2022, nhưng đã bị bắt lại sau vài ngày và bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Dương Tuyền. Gia đình bà không biết về tình trạng của bà trong hơn 1 năm, mãi đến gần đây họ mới biết bà đã bị kết án.

Bức hại trong quá khứ: Thường xuyên bị sách nhiễu, 1 án lao động cưỡng bức và 1 án tù

Bà Trịnh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 1997 và nhanh chóng hồi phục những biến chứng sau sinh của mình. Bà lại có thể được tận hưởng giấc ngủ ngon và tràn đầy năng lượng. Trước án tù lần này, bà đã nhiều lần bị bắt giữ vì kiên định đức tin của mình. Bà còn từng phải chấp hành 1 án lao động cưỡng bức và 4 năm tù oan sai.

Bà Trình bị cảnh sát Trương Bảo Dân lừa tới Đồn Công an Mã Gia Bình vào ngày 18 tháng 11 năm 2005 và đã bị bắt giữ ngay khi vừa tới nơi. Sau đó, bà bị kết án 1 năm lao động cải tạo ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tân Điếm ở thành phố Thái Nguyên (thủ phủ của tỉnh Sơn Tây).

Ngày 5 tháng 10 năm 2009, khi đưa con gái tới trường đại học, bà bị lục soát người tại Sân bay Thành phố Thái Nguyên vì mang theo tài liệu Pháp Luân Công. Sau đó, bà bị Tòa án Quận Quáng kết án 4 năm tù và đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông vào ngày 15 tháng 3 năm 2010.

Bà Trình mở một tiệm tóc vào cuối năm 2016. Tay nghề cao và cung cách phục vụ thân thiện đã khiến công việc kinh doanh của bà phát đạt. Thế nhưng, cảnh sát lại thường tới sách nhiễu bà chỉ bởi bà tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 21 tháng 9 năm 2019, một cảnh sát mặc thường phục từ Đồn Công an Mã Gia Bình đã kéo tới tiệm tóc của bà và yêu cầu bà đăng nhập vào website của cảnh sát. Khi bà từ chối, cảnh sát đe dọa đã vài lần dọa sẽ đóng cửa tiệm tóc của bà.

Ba cảnh sát và một nhân viên cộng đồng đã sách nhiễu bà Trình tại tiệm tóc lần nữa vào sáng ngày 28 tháng 9 năm 2019. Họ chụp hình và hỏi số điện thoại di động của bà. Bà không nói cho họ biết.

Hai nhân viên của Cộng đồng Đông Sơn họ Cao và họ Trần đã tới tiệm tóc của bà Trình vào ngày 17 tháng 11 năm 2020. Họ cố gắng chụp hình cửa tiệm, nhưng bà đã ngăn lại.

Trương Bảo Dân và 2 cảnh sát của Đồn Công an Mã Gia Bình đã kéo tới chỗ bà Trình một lần nữa vào ngày 18 tháng 4 năm 2021. Trương hỏi bà Trình còn nhớ ông ta hay không. Bà nói ông ta là người đã lừa bà vào năm 2005 khiến bà bị đưa tới trại lao động cưỡng bức. Trương nói với bà: “Để tôi nói cho bà biết, chỉ cần bà còn tu luyện Pháp Luân Công, thì tôi có thể bắt giữ bà bất cứ lúc nào”. Sau đó, ông ta cùng 2 cảnh sát kia rời đi.

Bài liên quan:

Phơi bày tội ác trong Trung tâm Tẩy não Thành phố Dương Tuyền

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/7/469028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/18/213378.html

Đăng ngày 22-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share