Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 16-12-2023] Ngày 2 tháng 12 năm 2023, Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Mexico năm 2023 đã được tổ chức tại thành phố Puebla. 23 học viên đã chia sẻ những trải nghiệm tu luyện của bản thân và cách họ đề cao trong tu luyện khi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên cũng chia sẻ về những khổ nạn mà bản thân phải đối mặt trong các mối quan hệ gia đình, ngoài xã hội, cũng như trong các hạng mục Đại Pháp, nhờ hướng nội loại bỏ các chấp trước và chính lại bản thân, họ đã vượt qua khổ nạn và cải thiện sự phối hợp chỉnh thể giữa các học viên.

Các học viên từ Mexico City, Tlaxcala, Querétaro, Oaxaca, Morelia, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Cancún, và Tulum đã tới tham dự Pháp hội.

f5602bf76794b212419d99ab9a67b8c7.jpg

Pháp hội Mexico 2023 diễn ra tại thành phố Puebla vào ngày 2 tháng 12.

48d2d7b9ce4096fdbec11e33a5e3eeee.jpg

f4255f321a20445f386812561a01c709.jpg

23 học viên đọc bài chia sẻ tại Pháp hội.

Đề cao tâm tính trong khi quảng bá Shen Yun

Cô Carmen Huerta, một học viên đến từ Querétaro, cho hay trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp: “Tôi đã từng tìm kiếm nhiều pháp môn khác nhau, tìm hiểu về ý nghĩa của sinh mệnh và lý do tại sao mà con người phải chịu khổ đau. Là một học viên trong thời kỳ chính Pháp, tôi tự thấy mình thật may mắn khi đã tìm được đáp án trên con đường tu luyện thâm sâu này”.

Cô hồi tưởng lại những trải nghiệm của bản thân khi trợ giúp quảng bá Shen Yun. Cô cho biết nhờ có chính niệm mạnh, cô đã có thể thanh trừ các can nhiễu trong quá trình bán vé và đảm bảo rằng vé được bán hết trước khi đoàn Shen Yun tới.

Cuối bài chia sẻ, cô nói: “Con vô cùng cảm tạ Sư phụ vì đã an bài cho con cơ hội chứng thực Đại Pháp và vạch trần bức hại trong quá trình trợ giúp quảng bá Shen Yun”.

Tu luyện trong công tác truyền thông

Anh Eduardo đến từ Puebla bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi anh 17 tuổi và đây là lần đầu tiên anh tham dự Pháp hội. Anh cho hay việc đọc các bài giảng Pháp của Sư phụ đã giúp anh nhận ra và trừ bỏ các chấp trước như tâm tự phụ, kiêu ngạo và thường cảm thấy khó chịu khi ai đó chỉ ra lỗi lầm của mình.

Anh chia sẻ rằng Pháp của Sư phụ là ngọn hải đăng dẫn lối cho hành trình tu luyện của anh. Sau khi đọc kinh văn “Tránh xa hiểm ác” của Sư phụ, anh ngộ ra rằng mọi thứ anh có được đều đến từ Đại Pháp và Đại Pháp đã ban cho anh cơ hội tu luyện trong môi trường truyền thông. Anh ngộ ra rằng các đồng tu có thể trợ giúp lẫn nhau bằng cách chỉ ra các chấp trước và [cùng nhau] hướng nội tìm.

Loại bỏ tư tưởng người thường thông qua học Pháp và tu luyện

Cô Laura Espinosa, một học viên có chuyên môn về y khoa đến từ thành phố Mexico City, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 14 năm. Cô chia sẻ về quá trình loại bỏ tư tưởng của người thường bằng cách đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và quá trình không ngừng tu luyện.

Có lần cô tự hỏi bản thân: “Mình có thực sự tín tâm vào Sư phụ không?” và cô đã tìm được câu trả lời trong những kinh văn gần đây của Ngài.

Đối mặt với cái chết của một người thân, cô Laura đã có thể ngộ thâm sâu hơn từ Pháp và nhận ra rằng đau khổ thực sự xuất phát từ tâm mình, “đó là ma huyễn can nhiễu”. Nhận thức ra điều này, cô đã có thể dũng mãnh tinh tấn bằng cách tống khứ đi giả tướng đó. Điều này cũng giúp cô phân biệt chân tướng và giả tướng, loại bỏ các chấp trước như tâm ích kỷ và nhiều nhân tâm khác.

Cô cho biết theo cách này, cô có thể trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh.

Vượt qua nghiệp bệnh

Cô Loreli đến từ Puebla. Cô chia sẻ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho cô trí huệ để có thể làm hài hòa các mối quan hệ gia đình và hiểu được lý do tại sao cô lại gặp khổ nạn.

Cô Loreli cho biết sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2012, cô cảm thấy như được tái sinh và trút bỏ được gánh nặng trầm cảm, thứ vốn đã từng ám ảnh cuộc đời cô. Cô cũng chia sẻ thêm rằng cô đã gặp khảo nghiệm về tình và sắc dục biểu hiện ra dưới dạng nghiệp bệnh. Thông qua trải nghiệm này, cô nhận ra con đường chân chính của một người tu luyện và tầm quan trọng của việc kiên định chiểu theo Pháp, đồng thời không ngừng nỗ lực tu luyện tinh tấn. Điều đó giúp cô không chỉ lấy lại được sức khỏe mà còn tích cực tham gia các hoạt động giảng thanh chân tướng để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và quảng bá Shen Yun.

Cô Loreli nói: “Chỉ khi chúng ta chính lại bản thân trong Đại Pháp thì chúng ta mới có thể thực sự đề cao tâm tính. Giờ đây, khi quay đầu nhìn lại, tôi mới nhận ra rằng khi chúng ta kiên định chiểu theo an bài của Sư phụ thì việc tu khứ chấp trước không hề khó”.

Chân chính tu luyện sau khi trừ bỏ tâm hiển thị

Cô Lydia đến từ Monterrey cho biết mỗi bài chia sẻ trong Pháp hội Mexico 2022 đều tiếp thêm cho cô động lực. Cô cảm thấy những bài chia sẻ đó dường như nhắm thẳng vào những chấp trước của cô. Mỗi câu chuyện đều khích lệ cô hướng nội và tìm ra những thiếu sót trong tu luyện. Cô Lydia cho hay ngay khi trở về từ Pháp hội năm ngoái, cô đã viết ra những trải nghiệm tu luyện của bản thân.

Khi bắt đầu hướng nội, cô phát hiện ra tâm hiển thị. Cái tâm này đã khiến cô giả vờ chân chính tu luyện. Cô chỉ bảo trì sự tinh tấn trên bề mặt và khoe khoang về thành tích của mình. Đáng tiếc là, chấp trước này đã gây ra sự khó chịu trên thân thể, đặc biệt là vấn đề ở lưng. Cô đã chính lại bản thân chiểu theo Pháp của Sư phụ.

Cô cho hay cô quyết tâm hồng dương Pháp Luân Đại Pháp tại quê hương của mình. Một trong những kinh văn gần đây của Sư phụ đã khải thị cho cô tầm quan trọng của việc giảng chân tướng cho chúng sinh để họ có thể đắc Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến cuộc đời tôi

Ông Ronaldo, một học viên 51 tuổi đến từ Puebla, chia sẻ về những khổ nạn mà ông gặp phải trong khi tu luyện cũng như quá trình cải biến tư duy và tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời thông qua [tu luyện] Đại Pháp.

Ông Ronaldo chia sẻ rằng ông đã cố tìm cách thay đổi để cuộc sống của mình trở tốt hơn, chẳng hạn như muốn thay đổi công việc, truy cầu của cải vật chất, muốn được khỏe mạnh và cải thiện các mối quan hệ gia đình, nhưng chính sự truy cầu này đã khiến ông phải lao tâm khổ tứ. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông ngộ ra rằng ông đã được “Cải biến từ trong ra ngoài” và cuối cùng ông được đắc cứu. Ông nói: “Điều quan trọng nhất là phải đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, không ngừng tinh tấn và từ bi mới có thể trợ Sư cứu chúng sinh.”

Loại bỏ tâm oán hận và tật đố

Cô Linda hồi tưởng lại quá trình tham gia Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn được giới thiệu ở một số bảo tàng ở Tlaxcala, thành phố nơi cô sinh sống.

Cô kể rằng con trai của cô đã từng hỏi cô: “Mẹ có phải là một người tu luyện chân chính không?” Chính câu hỏi này đã khiến cô phải suy nghẫm về ý nghĩa của Chân cũng như sự sai biệt giữa lời nói và hành động của bản thân. Qua sự việc này, cô đã ngộ ra rằng cô cần phải đối mặt với giả ngã được tạo thành bởi những quan niệm, chấp trước và nghiệp lực bao đời để quay trở về với chân ngã.

Cô cho biết [cô đã tìm thấy] trong Đại Pháp điều mà cô hằng kiếm tìm từ khi cô còn nhỏ, đó là sứ mệnh và ý nghĩa của cuộc sống. Cô đã tìm thấy đáp án của mình trong Pháp Luân Đại Pháp, và khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cô đã tìm được trí huệ uyên thâm mà cô vẫn luôn tìm kiếm.

Cô nói: “Việc đắc được Đại Pháp, học Pháp và luyện công đã mang đến cho tôi niềm hân hoan tột cùng”. Nhìn lại hành trình 10 năm tu luyện của bản thân, cô đã nhận ra những quãng thời gian cô giải đãi trong tu luyện, tạo ra sơ hở bởi tâm lười biếng, tâm an dật, tự mãn, chứng thực bản thân, chấp trước vào tình, sắc dục và oán hận. Tuy vậy, nhờ được Pháp chỉ lối, cô đã ngộ ra những thứ đó là chấp trước cần nỗ lực trừ bỏ.

Sau khi Pháp hội kết thúc, cô Guadalupe đến từ Tulum cho biết việc lắng nghe trải nghiệm của các đồng tu đã giúp cô đề cao. Cô đã nhận ra nhiều chấp trước và đồng cảm với các khảo nghiệm mà các học viên đã chia sẻ tại Pháp hội. Cô Guadalupe tràn đầy niềm vui và tạ ơn Sư phụ đã ban cho cô cơ hội quý giá được tham gia và thu hoạch từ Pháp hội này.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/16/469372.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/17/213372.html

Đăng ngày 20-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share