Bài viết của Cao Thành và Lý Cần, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 13-12-2023] Ngày 10 tháng 12 năm 2023, Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Đài Loan năm 2023 đã được tổ chức tại Sân vận động Bóng rổ Hòa bình ở Đài Bắc. Hơn 6.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp Đài Loan đã tham gia sự kiện này. Những người tham dự cho biết họ đã học hỏi được rất nhiều điều qua Pháp hội. Hai học viên cho hay việc nghe các bài chia sẻ đã giúp họ nhìn lại con đường tu luyện của bản thân và trân quý cơ duyên quý giá được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

e0bcf9d076169c92706a199f960ce2d9.jpg

Cô Ngạn Bình tại Pháp hội Đài Loan năm 2023.

Cô Ngạn Bình nói: “Điều khiến tôi cảm động nhất là các học viên đọc bài chia sẻ đều đối chiếu bản thân với các tiêu chuẩn của Pháp và yêu cầu bản thân phải làm tốt”. “Tôi muốn tu luyện tinh tấn như thuở đầu. Chúng ta cần phải trân quý Đại Pháp.”

Cô Ngạn Bình, một giáo viên tiểu học, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được 10 năm. Cô nói rằng sau khi tham dự Pháp hội ba năm trước, cô bắt đầu dậy sớm và luyện công hàng ngày. Về sau, do công việc, cô đã mất đi môi trường luyện công tập thể và dần buông lơi. Cô cho biết việc tham dự Pháp hội và lắng nghe bài chia sẻ của các học viên khác đã truyền động lực cho cô để cô bảo trì tinh tấn.

Qua bài chia sẻ của các học viên, cô ngộ ra rằng điều quan trọng là phải cải biến quan niệm. “Một học viên gần 80 tuổi có một cuộc sống giản dị và không hề tụt hậu trong việc làm ba việc. Hầu hết mọi người nghĩ rằng bà đã già và sẽ rất khó để bà học hỏi kiến thức mới. Nhưng bà không hề nao núng, bà học những điều cần học và sau đó sử dụng những kỹ thuật mới để cứu người.“

“Một học viên khác chia sẻ rằng sau một vụ tai nạn ô tô, anh ấy đã hướng nội và loại bỏ chấp trước vào lợi ích cá nhân và tâm tranh đấu.” Cô Ngạn Bình nhìn lại bản thân và thấy một số điều không mấy dễ chịu trong cuộc sống. Từ nay trở đi, cô sẽ đối chiếu và yêu cầu bản thân tuân theo các nguyên lý của Pháp.

“Trải nghiệm của những học viên này nhắc nhở chúng ta rằng những điều chúng ta gặp trong cuộc sống, dù lớn hay nhỏ, hay những tiểu tiết dễ bị bỏ qua, đều được an bài để chỉ ra cho chúng ta và giúp chúng ta tu bỏ chấp trước. Dù đó là tâm tranh đấu hay tật đố, chúng ta cần buông bỏ và không tranh luận đúng sai với người thường”.

Cô cũng hiểu sâu hơn về các kinh văn gần đây của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp). “Sau khi đọc các kinh văn mới, một học viên nhận thấy anh ấy đã không tu khẩu và hay tranh luận đúng sai. Tôi từng cho rằng những điều Sư phụ đề cập trong kinh văn mới không liên quan gì đến mình. Nhưng thực ra, tôi đã không học Pháp một cách nghiêm túc và không thực sự đối chiếu bản thân. Pháp là dành cho tất cả đệ tử Đại Pháp, chỉ là xem chúng ta có ngộ ra được hay không mà thôi.”

“Ngày nào tôi cũng đọc các kinh văn mới của Sư tôn. Tôi tưởng mình nghiêm túc và tu luyện tốt, nhưng tôi đã bỏ qua nội hàm sâu xa hơn của Pháp. Sau khi nghe các bài chia sẻ tại Pháp hội lần này, tôi nhận ra tôi cần học Pháp chú tâm hơn, đối chiếu hành vi của mình với Pháp, tuân theo các yêu cầu của Pháp và thực tu. Thực sự không hề có chuyện nhỏ trong tu luyện .“

Tạ ân Sư vì lòng từ bi của Ngài

5118a77bf40229216a412c5afc1635c9.jpg

Ông Văn Dụ tại Pháp hội Đài Loan năm 2023.

Ông Văn Dụ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 18 năm. Trước khi nghỉ hưu, ông là giám đốc của một doanh nghiệp nhà nước. Ông biết đến và bước vào tu luyện là nhờ vợ ông. Ông nhận thấy nhờ học Pháp và luyện công mỗi ngày, bà đã khỏe mạnh và hạnh phúc cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì tò mò, ông đã bắt đầu đọc sách Đại Pháp.

Tháng 4 năm 2005, ông đưa vợ đi tham gia một sự kiện ủng hộ làn sóng hàng triệu người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Không ngờ trời mưa to và người đi đường bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, các học viên vẫn giữ trật tự và đứng vững. Ông rất cảm động và ngưỡng mộ họ. Từ đó trở đi, ông gạt bỏ tâm lý tìm tòi khoa học, ông đọc Chuyển Pháp Luân, chăm chỉ luyện năm bài công pháp và yêu cầu bản thân tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp.

Khi học Pháp ngày càng nhiều, ông nhận ra ngoài việc tu luyện bản thân, ông cũng cần nói với mọi người về cuộc bức hại. Ông hết lòng nỗ lực cho việc nâng cao nhận thức và thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Trong lúc tập trung cho các hạng mục, ông đã lơ là việc cân bằng cuộc sống gia đình, từ đó gây ra mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.

“Chỉ làm những gì mình muốn và không quan tâm tới người khác là những chấp trước của người thường. Nhưng làm sao tôi có thể đáp ứng các tiêu chuẩn của Đại Pháp?”

Lắng nghe các bài chia sẻ tại Pháp hội Đài Loan 2023, ông Văn Dụ cảm thấy mình đã thu hoạch được rất nhiều và nhận thấy chính niệm của ông được tăng cường. “Không có con đường tắt nào trong việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng ta phải xem xét từng ý từng niệm một cách nghiêm túc.”

Một học viên Đài Loan đã đột phá can nhiễu và vượt qua chứng rối loạn giấc ngủ. Một học viên đến từ Trung Quốc (hiện đang sống tại Bắc Mỹ) đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại và được thả ra khỏi trại lao động. Ông Văn Dụ cho hay ông rất cảm động trước sự kiên định và chính niệm của họ bất chấp khó khăn.

Ông nói: “Sư phụ đã an bài một cách có trật tự và dẫn dắt chúng ta tu luyện. Ngài không chỉ tiêu trừ tội nghiệp cho chúng ta mà còn không ngừng bảo hộ và điểm ngộ cho chúng ta đề cao tâm tính.”

Ông Văn Dụ chia sẻ thể ngộ rằng: “Trong khi các học viên đang tu luyện bản thân và cứu người, họ cũng đang được cứu độ và cứu lẫn nhau. Chỉ khi thực sự có lòng vị tha, chúng ta mới có thể phóng hạ tư tâm, tích tiểu thành đại, cuối cùng sẽ đạt được tâm đại thiện và khuếch đại lực độ cứu người trong các việc phối hợp và điều phối cả nhóm, nỗ lực phối hợp của các học viên nhằm giải cứu các học viên bị bức hại ở Trung Quốc; giúp đỡ các học viên đang vượt qua quan nạn v.v.”

Ông nói: “Tất cả chúng ta đều là các lạp tử của Đại Pháp, chúng ta cần phải tuân theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp, tín Sư tín Pháp, chính niệm chính hành, làm mà không truy cầu bất cứ điều gì. Đó chính là những gì chúng ta cần làm. Nếu chúng ta cảm thấy chúng ta đã phó xuất cho Đại Pháp và mong được hồi báo – thì đó là tâm hữu cầu của người thường, không phải là tu luyện chân chính.

“Tôi rất may mắn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Với sự dẫn dắt của Sư tôn, tôi cần phải kiên tu Đại Pháp và nắm vững hai nguyên tắc chính: bất kể gặp việc gì thì đều cân nhắc cho người khác trước, tiên tha hậu ngã, khi gặp mâu thuẫn liền hướng nội tìm ở bản thân cho dù tôi đúng hay sai.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/13/469231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/15/213345.html

Đăng ngày 17-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share