Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-12-2023] Ba nữ học viên ở huyện Phụ Ninh, tỉnh Giang Tô đã bị kết án từ một đến ba năm tù chỉ vì họ có cùng đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. Họ hiện đang thụ án tại Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tô, nằm ở thủ đô Nam Kinh.

Bà Tư Hà, 60 tuổi, bị những viên cảnh sát đang nhận lệnh theo dõi bà bắt giữ vào năm 2022. Tháng 7 năm 2023, Tòa án Huyện Tân Hải đã kết án bà một năm tù. Cả Huyện Phụ Ninh và Huyện Tân Hải đều thuộc địa bàn Thành phố Diêm Thành.

Bà Hồng Hữu Phượng, khoảng 60 tuổi, bị bắt vào tháng 9 năm 2022 sau khi cảnh sát phát hiện bà đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà bị kết án 2,5 hoặc ba năm tù (hiện chưa biết chính xác).

Bà Ngụy Hồng Sâm, khoảng 60 tuổi, đã bị lừa đến Sở Cảnh sát Thành Nam vào giữa tháng 5 năm 2023. Ngay khi bà đến nơi, cảnh sát đã bắt giữ bà với lý do có người đã tố giác bà phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Họ đưa bà đến Trại giam thành phố Diêm Thành. Tòa án huyện Tân Hải đã kết án bà ba năm tù vào tháng 8 năm 2023.

Cả ba người phụ nữ này đều liên tục bị bức hại trong nhiều năm chỉ vì kiên trì đức tin của mình.

Bà Ngụy đã hai lần bị bỏ tù tổng cộng 11,5 năm

Bà Ngụy làm việc tại Ngân hàng Xây dựng huyện Phụ Ninh trước khi bị sa thải vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công cùng với em gái mình là bà Ngụy Hồng Á vào năm 2001. Tòa án huyện Phụ Ninh đã kết án cả hai chị em tám năm tù và họ phải thụ án tại Nhà tù nữ Nam Thông.

Sau khi bà Ngụy Hồng Sâm được trả tự do, bà thường xuyên bị cảnh sát địa phương và đặc vụ Phòng 610 sách nhiễu. Cảnh sát nghe lén điện thoại của bà và theo dõi bà. Bà thậm chí phải sống tha hương một thời gian để tránh bị bức hại thêm nữa.

Bà Ngụy một lần nữa bị bắt giữ vào năm 2012, sau khi camera giám sát ghi lại hình ảnh bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại một khu dân cư ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Cảnh sát đã đột kích vào nơi bà thuê nhà và bắt giữ chồng, con trai cùng con gái bà Ngụy. Gia đình bốn người sau đó bị giam tại Trại giam thành phố Dương Châu.

Sau đó, Tòa án quận Quảng Lăng ở thành phố Dương Châu đã kết án bà Ngụy 3,5 năm tù tại Nhà tù nữ Nam Thông.

Bà Ngụy lại bị bắt vào tháng 9 năm 2021 và hiện chưa rõ thời gian giam giữ.

Bà Hồng Hữu Phượng cũng từng phải thụ án tù 3,5 năm

Bà Hồng đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Sau khi bà trở lại Phụ Ninh, cảnh sát đã hai lần giam giữ bà, và người chủ lao động cũng đình chỉ trả lương cho bà trong hai năm như một hình phạt chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà chỉ được nhận khoản trợ cấp hàng tháng 300 Nhân dân tệ.

Nhân viên từ Phòng An ninh Nội địa huyện Phụ Ninh lại bắt giữ bà vào ngày 17 tháng 1 năm 2010. Họ đột kích vào nhà bà, tịch thu máy tính, máy cán màng cùng các đồ dùng cá nhân khác của bà.

Ngày 2 tháng 7 năm 2010, Tòa án huyện Phù Ninh đã kết án bà Hồng 3,5 năm, thụ án tại Nhà tù nữ tỉnh Giang Tô.

Ngày 18 tháng 9 năm 2021, bà Hồng lại bị 9 công an mặc thường phục bắt giữ. Họ lấy chìa khóa của bà và đột kích vào nhà bà. Hiện chưa rõ thời gian bà bị giam giữ.

Bà Tư Hà liên tục bị bắt và bị phạt một năm lao động cưỡng bức

Bà Tư đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào cuối năm 1999 và bị bắt giữ. Sau khi bị áp giải trở về, bà bị giam tại Trung tâm giam giữ huyện Phụ Ninh (không rõ thời gian). Bà lại đến Bắc Kinh thỉnh nguyện lần nữa vào đầu năm 2000, và bị bắt giữ lần thứ hai. Cảnh sát giam giữ bà tại nhiều cơ sở khác nhau, bao gồm Trại giam Hưởng Thủy, Trại giam huyện Phụ Ninh, và Trung tâm tẩy não Phụ Ninh.

Một đêm nọ, khi cố gắng trốn thoát khỏi trung tâm tẩy não bằng cách trèo qua tường, bà đã bị ngã và bị gãy xương đốt sống. Cảnh sát đưa bà đến bệnh viện và họ cũng ở lại đó để theo dõi tình trạng của bà. Họ đã có ý định bắt bà quay lại trung tâm tẩy não, nhưng lại mủi lòng khi nhận ra sức khỏe bà đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Cảnh sát lại bắt giữ bà Tư ngay khi bà có dấu hiệu hồi phục. Họ giam giữ bà tại nhiều cơ sở khác nhau (hiện chưa xác định rõ thời gian).

Trong khi bà Tư còn đang chờ hồi phục sau một vụ tai nạn xe hơi vào năm 2006, đặc vụ từ Phòng 610 huyện Phụ Ninh đã đưa bà đến Trung tâm tẩy não thành phố Diêm Thành, nhưng cuối cùng họ phải thả bà ra không lâu sau đó do tình trạng sức khỏe của bà rất nghiêm trọng.

Bà Tư lại bị bắt trước Thế vận hội Olympic 2008 và bị đưa đến một trung tâm tẩy não.

Cảnh sát một lần nữa bắt giữ bà Tư vào tháng 6 năm 2012 sau khi nhận được tin báo rằng bà đã nói chuyện với ai đó về Pháp Luân Công. Bà bị kết án một năm lao động cưỡng bức.

Tháng 9 năm 2021 bà lại bị bắt và hiện chưa rõ thời gian giam giữ.

Báo cáo liên quan:

Tỉnh Giang Tô: Những phụ nữ có học thức cao là mục tiêu bị bức hại nghiêm trọng vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Hồng Hữu Phượng ở huyện Phụ Ninh, tỉnh Giang Tô bị kết án bất hợp pháp

Các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở huyện Phụ Ninh, tỉnh Giang Tô

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/12/江苏省阜宁县法轮功学员被迫害案例-270870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/4/213200.html

Đăng ngày 06-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share