Keith Ware, đang đứng bên ngoài Toà nhà Cannon của Quốc hội Hoa kỳ, tổ chức một cuộc họp báo về Ngọn đuốc Vòng quanh Thế giới cho Nhân quyền

[MINH HUỆ 04-08-2007] Vào chiều ngày 3 tháng 8, 2007, môt cuộc họp báo về “Ngọn đuốc Vòng quanh Thế giới cho Nhân quyền” được tổ chức tại Washington. Ðịa điểm cuộc họp báo được tổ chức ngay bên ngoài Toà nhà Cannon của Quốc hội Hoa kỳ. Dân biểu Thaddeus McCotter và ông Michael Horowitz của Hudson Institute bày tỏ lòng ủng hộ của họ cho Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới. Chủ đề của Ngọn đuốc này là “Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và Những tội ác Chống Nhân chủng không thể cùng tồn tại được”. Cuộc họp báo đầu tiên được tổ chức vào ngày 2 tháng 8 tại toà nhà Longworth. Trong cùng ngày Dân biểu Dana Rohrabacher đưa ra một nghị quyết tẩy chay Thế vận hội. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, một số Dân biểu cũng đồng lòng ủng hộ nghị quyết này.


Dân biểu Thaddeus McCotter: “Chúng ta không bao giờ chấp thuận Thế vận hội tại Bắc Kinh trở thành một kiểu giống như Thế vận hội tại Béc lin”

Nghe bài nói chuyện của Dân biểu Thaddeus McCotter Xem trực tuyến (1 minute 53 seconds) Tải về (3.2MB)

Trong bài nói chuyện của ông, Dân biểu Thađeus McCotter nói “Tôi muốn khuyên mọi người làm những gì họ tin rằng đó là tiếng nói lương tâm họ và hành động cụ thể nhất như những gì các bạn nói và làm hôm nay. Các bạn hành động đúng với lương tâm của các bạn để trả tự do cho các đồng loại của các bạn. Các bạn tìm được phương cách tốt nhất và hữu hiệu nhất, và tôi tin rằng đây là cách hữu hiệu nhất. Tôi khích lệ tất cả mọi người cũng làm giống như thế này.

“Ðây là một giai đoạn quan trọng mà chúng ta không quên được Thế vận hội sắp đến sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh. Tôi nghĩ Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới là một cách đẹp đẽ nhất và hy vọng rằng nó sẽ đánh mạnh vào lương tri của nhân dân Hoa kỳ. Tôi ký vào một nghị quyết được đưa ra bởi Dân biểu Dana Rohrabacher mà nó yêu cầu Hoa kỳ tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh, rằng chế độ cộng sản độc tài phải bắt đầu công nhận và tôn trọng quyền căn bản của con người mà Thượng đế đã ban cho chính nhân dân họ.”


Michael Horowitz, Giám đốc của Chương trình Cải cách Dân chủ và Chương trình Tự do Tín ngưỡng Thế giới của Viện Hudson

Nghe bài nói chuyện của Michael Horowitz Xem trực tuyến (40 seconds) Tải về (1.2MB)

Michael Horowitz, giám đốc Chương trình Cải cách Dân sinh và Chương trình Tự do Tín ngưỡng Thế giới, nói chuyện như là một thành viên của Liên minh Ðiều tra Khủng bố Pháp Luân Công. Trong bài nói chuyện, ông Horowitz khuyến khích chế độ Cộng sản Trung Quốc đáp lại yêu cầu của Liên minh Ðiều tra Khủng bố Pháp Luân Công.
Ông ta nói “Ngọn đuốc này sẽ được thắp sáng nếu Trung Quốc không đáp ứng ba yêu cầu, và những đòi hỏi đúng đắn mà các bạn kêu gọi: Một, chấm dứt chính sách bức hại Pháp Luân Công; Hai, chấm dứt bức hại Luật sư nhân quyền anh hùng như Gao Zhisheng. Tôi chắc chắn rằng các phát âm của tôi không tốt lắm nhưng thế giới biết rằng người luật sư anh hùng này và sự hy sinh mà ông ta chịu đựng để giúp nhân dân các bạn; cho đến khi có một cuộc điều tra độc lập về mổ cắp nội tạng đang xảy ra tại Trung Quốc”

Tại cuộc họp báo đầu tiên vào ngày 2 tháng 8, Liên minh Ðiều tra Khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc tuyên bố rằng Ngọn đuốc Nhân quyền sẽ được thắp sáng lần đầu tiên tại Athens vào ngày 9 tháng 8. Cơ quan này ước tinh rằng Ngọn đuốc sẽ được chuyền đến hơn 100 thành phố và năm đại lục (Á châu, Âu châu, Úc châu, Bắc Mỹ và Nam Phi) để khích lệ thế giới biết rằng có sự vi phạm nhân quyền trầm trọng đang xảy ra tại Trung Quốc, và để hành động chấm dứt thảm trạng này và để ngăn chận Thế vận hội 2008 không trở thành Thế vận hội Béc lin 1936.

“Chúng ta không bao giờ để Thế vận hội tại Bắc Kinh trở thành giống y như Thế vận hội Béc lin 1936” Dân biểu McCotter nói.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/4/160168.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/5/88346.html

Đăng ngày 14-08-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share