Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2023] Trong những tháng gần đây, một nữ học viên ở thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc đã bị sách nhiễu vài lần vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương Thái Phượng là một giáo viên. Bà nhận được điện thoại từ cán bộ xã Đại Kiều vào sáng ngày 8 tháng 11 năm 2023 và người này yêu cầu tới bà tới trụ sở xã vào chiều ngày hôm đó. Bà không làm theo yêu cầu đó. Buổi trưa, lãnh đạo nhà trường nói với bà rằng họ nhận được điện thoại từ cấp trên và yêu cầu họ đưa bà tới trụ sở xã Đại Kiều vào buổi chiều cùng ngày.

Sau khi bà Vương tới trụ sở xã, cán bộ ở đó đã chụp hình và yêu cầu bà cung cấp thông tin cá nhân. Ngay sau đó, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Quận Mạch Tích, một cơ quan có quyền lực vượt trên cả pháp luật làm nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại, đã lệnh cho bà Vương ký vào giấy tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã từ chối tuân theo và còn giảng chân tướng Pháp Luân Công cho ông ta.

Vị bí thư này từ chối lắng nghe và nói rằng họ chỉ đang làm theo thủ tục. Ông ta đề nghị soạn một văn bản cho bà Vương và bà chỉ cần ký thôi. Bà quả quyết rằng sẽ không bao giờ bà ký một văn bản như vậy. Cuối cùng, người thư ký này nói rằng ông ta sẽ cho bà một tuần suy nghĩ, nếu bà vẫn không ký, họ sẽ chuyển vụ việc của bà cho cảnh sát giải quyết. Hiện chưa rõ cảnh sát đã can thiệp vào vụ việc hay chưa.

Trước đó vào ngày 29 tháng 8 năm 2023, một số nhân viên từ Phòng An ninh Nội địa đã sách nhiễu bà Vương tại nơi làm việc và đòi tịch thu điện thoại di động của bà. Khi bà từ chối tuân theo, họ theo bà đến lớp học và giật điện thoại của bà ngay khi bà cầm trên tay.

Cảnh sát đưa bà Vương tới đồn công an và tìm kiếm thông tin trên điện thoại. Khi thấy thông tin về Pháp Luân Công trong điện thoại của bà, họ chụp hình bà. Bà cố gắng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ và khuyên họ đừng tham gia bức hại các học viên. Họ từ chối lắng nghe và nói rằng chừng nào chế độ cộng sản vẫn còn thực thi chính sách bức hại, thì họ vẫn không thể làm ngơ. Sau đó, bà được tại ngoại.

Đây không phải lần đầu bà Vương bị nhắm đến vì đức tin của mình. Do từ năm 2015 bà đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chế độ Cộng sản Trung Quốc, thủ phạm phát động cuộc bức hại, Phòng Giáo dịch Quận Mạch Tích đã đình chỉ lương hưu của bà vào tháng 1 năm 2016 và đe dọa sa thải bà. Ngày 5 tháng 9 năm 2016, bà cũng bị sách nhiễu và bị ép viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối tuân theo. Với nỗ lực kiên trì đòi công lý của bà, đầu tháng 12 năm 2016, phòng giáo dục đã trả lương hưu cho bà.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/14/468207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/20/213001.html

Đăng ngày 24-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share