Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2023] Hà Nam là một trong những tỉnh xảy ra cuộc bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc. Các nữ học viên ở trong tỉnh bị kết án vì kiên định đức tin thường bị giam ở trong Nhà tù Nữ thành phố Tân Hương. Nhiều học viên đã bị kết án từ 3 đến 10 năm vì sở hữu sách Pháp Luân Công hoặc phân phát thông tin Pháp Luân Công.

Thậm chí các học viên ở độ tuổi 70 hoặc 80 cũng không tránh khỏi bị tra tấn ở trong nhà tù này. Một số bị tra tấn đến tàn tật phải ngồi xe lăn, một số bị chấn thương sọ não và một số bị suy sụp tinh thần do bị tra tấn cường độ cao.

Nhà tù Nữ Tân Hương còn có một đội gọi là “đội giúp đỡ giáo dục” (bang giáo đội), với thành viên chủ yếu là các cựu học viên (sau đây gọi tắt “cộng tác viên”), vốn là những học viên đã từ bỏ đức tin của mình vì không chịu nổi tra tấn, sau đó quay sang hỗ trợ lính canh tra tấn các học viên mới bị đưa vào tù hoặc các học viên kiên định, hòng kiếm phần thưởng hoặc để được giảm án.

Khi một nữ học viên Pháp Luân Công bị đưa vào tù, những cộng tác viên sẽ nhắm mục tiêu vào cô ấy, cố gắng thuyết phục cô ấy viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Một số còn cố gắng khiến những học viên mới bị bỏ tù này chuyển sang tôn giáo khác.

Nếu một học viên từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, các cộng tác viên sẽ cô lập người đó, không cho phép cô ấy nói chuyện với các tù nhân khác. Sau đó, các cộng tác viên thay phiên nhau theo dõi người đó suốt ngày đêm và còn cấm ngủ. Đầu tiên, họ bắt học viên đó thức đến nửa đêm và đánh thức dậy lúc 4 giờ 30 phút sáng để viết tuyên bố từ bỏ đức tin. Nếu học viên này vẫn từ chối, họ tiếp tục không cho cô ấy ngủ cho đến tận 2 giờ sáng, hoặc thậm chí không cho ngủ một chút nào, cho đến khi người học viên này kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần và viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình.

Sau khi một học viên bị buộc phải viết tuyên bố, các cộng tác viên tiếp tục theo dõi và đảm bảo học viên ấy không thay đổi quyết định. Các cộng tác viên còn ép họ viết 8 bài viết có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công.

Sau đó, người học viên mục tiêu sẽ bị đưa vào một “lớp học nâng cao”, ở đó cô ấy bị buộc phải viết thêm 15 bài phỉ báng Pháp Luân Công và tham gia gần 8 giờ tẩy não mỗi ngày từ 7 giờ 20 phút sáng đến 11 giờ 30 phút sáng và 2 giờ chiều đến 5 giờ 30 phút chiều. Vào buổi tối, cô ấy phải xem tin tức tuyên truyền của Trung Quốc đến 9 giờ tối. Khi học hết “lớp nâng cao”, mỗi tháng cô ấy vẫn phải viết một bài phỉ báng Pháp Luân Công nữa cho đến khi ra tù.

Bài liên quan:

Nhà tù Nữ Tân Hương ở tỉnh Hà Nam: Nơi hủy hoại nhân tính

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/24/467400.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/4/212771.html

Đăng ngày 24-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share