Bài của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2023] Một người phụ nữ 55 tuổi ở thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây đã bị xét xử vào ngày 27 tháng 9 năm 2023 chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Luật sư (đến từ Bắc Kinh) của bà Trương Thụy Bình đã bào chữa cho bà vô tội và nói: “Thân chủ của tôi là một công dân tuân thủ pháp luật, không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi tuân theo tiêu chuẩn của Pháp Luân Công để trở thành một người tốt. Bà ấy nên được trắng án và trả tự do ngay lập tức”.

Bà Trương chia sẻ về việc Pháp Luân Công đã giúp bà có được một cuộc sống không bệnh tật như thế nào. Bà từng bị các bệnh về dạ dày, viêm ruột (viêm ruột non), đau ở nách và háng trong nhiều năm mà không có phương pháp điều trị nào giúp ích được cho bà. Thế nhưng, tất cả triệu chứng đó đều biến mất sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1999. Tính khí nóng nảy của bà được cải thiện và bà có thể hòa hợp với mẹ chồng.

Tuy nhiên, sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà lại bị chính quyền nhắm đến chỉ vì kiên định với đức tin của mình.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của bà Trương xảy ra vào ngày 19 tháng 4 năm 2023. Sáng hôm đó, khi con của bà vừa mở cửa để ra ngoài đi làm thì đội trưởng Ngô Quốc Quang và một số cảnh sát khác của Đội An ninh Nội địa Quận Thành đang đợi sẵn ở bên ngoài liền xông vào trong nhà.

Đầu tiên bà Trương bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Thành phố Dương Tuyền và sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam Thành phố Dương Tuyền vào ngày 5 tháng 5. Lệnh bắt giữ chính thức bà được ban hành vào ngày 19 tháng 5 và bà bị truy tố vào giữa tháng 8.

Tòa án Huyện Bình Định ở thành phố Dương Tuyền đã mở phiên tòa xét xử bà Trương vào ngày 27 tháng 9. Công tố viên buộc tội bà “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được quy chuẩn được chính quyền sử dụng để khép tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Luật sư của bà đã bác bỏ cáo buộc chống lại bà và nhấn mạnh không có điều luật được ban hành nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công hay coi pháp môn này là một tà giáo.

Bằng chứng truy tố bao gồm 2.000 Nhân dân tệ tiền giấy bị tịch thu từ nhà bà Trương và một chiếc máy ép mà có người cho rằng đã nhìn thấy bà sử dụng để làm các tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Những tờ tiền giấy có in thông điệp Pháp Luân Công là một cách để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công và không hề vi phạm bất kỳ luật nào hoặc gây ra bất kỳ tổn hại nào cho bất kỳ ai.

Bà và luật sư của bà đã yêu cầu công tố viên xuất trình những tờ tiền này trước tòa để mọi người xem những thông điệp in trên đó có nội dung độc hại gì. Tuy nhiên, công tố viên đã từ chối yêu cầu này.

“Nhân chứng” và “máy ép” mà công tố viên đề cập cũng không được nhìn thấy tòa án, trong khi thông thường các đồ vật thực tế làm bằng chứng truy tố lẽ ra phải được đưa ra trong phiên tòa. Phiên xử kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ với sự tham dự của hơn 10 người trong gia đình và bạn bè của bà Trương.

Bài liên quan:

Phơi bày tội ác trong Trung tâm Tẩy não Thành phố Dương Tuyền

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/15/467130.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/19/212546.html

Đăng ngày 31-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share