Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-10-2023] Bà Cam Tuyết Mai, một cựu giáo viên âm nhạc ở thành phố Đô Giang Yển, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị tước quyền thăm thân kể từ khi bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 8 năm 2021 để chấp hành bản án 3,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Cam kiên định với đức tin của mình và nhà tù đã dùng điều đó làm cái cớ để không cho gia đình bà vào thăm bà và giám sát bà 24/7, cấm bà ngủ và các hình thức ngược đãi khác. Ngoài ra, họ còn gọi điện cho chồng bà rất nhiều lần trong vài năm qua, yêu cầu ông “làm việc” với vợ mình. Tuy nhiên, ông từ chối tuân theo vì ông biết vợ ông sẽ không từ bỏ đức tin của bà vì điều đó không hề sai trái.

Gần đây, một lính canh tù đã cố gắng tìm kiếm con gái bà Cam và bảo cô bé đang ở độ tuổi đi học “làm việc” với mẹ cô. Anh ta đe dọa sẽ kéo dài thời hạn tù của bà Cam nếu bà vẫn không từ bỏ đức tin của mình

Cuối năm 2021, bà Cam đã viết hai bức thư cho gia đình, nhưng phải rất lâu sau họ mới nhận được. Thông qua những bức thư đó, chồng bà biết rằng bà đã bị mắc bệnh tim và huyết áp cao ngay sau khi bị đưa vào tù. Ông yêu cầu nhà tù để bà được tạm tha y tế, nhưng bị từ chối. Không rõ liệu nhà tù có cung cấp bất kỳ sự chăm sóc y tế nào cho bà Cam hay không.

Bắt giữ và kết án

Bà Cam bị bắt vào ngày 29 tháng 8 năm 2020 trong khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Vụ bắt giữ xảy ra chỉ 3 năm sau khi bà chấp hành bản án 15 tháng tù, cũng vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Tòa án Thành phố Đô Giang Yến đã tổ chức một phiên tòa trực tuyến vào ngày 16 tháng 4 năm 2021, nhưng chỉ thông báo cho luật sư của bà về phiên tòa trước 3 ngày. Ngoài ra, tòa án đã ngăn cản một số người thân của bà tham dự phiên tòa. Chỉ có chồng, em trai và chị dâu của bà được phép vào phòng xử án.

Luật sư của bà đã bào chữa vô tội cho bà. Ông ấy lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc nói rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm tội và không có bằng chứng nào chứng minh bà Cam đã làm hại ai như thế nào.

Ngoài ra, bà cũng tự bào chữa cho mình. Bà kể về việc sức khỏe và tâm tính của mình được cải thiện như thế nào nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Bà khẳng định bản thân không làm gì sai khi kiên định đức tin của mình.

Sau khi thẩm phán Niếp Kiến Minh tuyên bà Cam 3,5 năm tù giam, bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Thành Đô và cơ quan này đã ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của bà vào ngày 21 tháng 6.

Bà Cam đã bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Tứ Xuyên ở thành phố Thành Đô vào tháng 8 năm 2021.

Bài liên quan:

Cựu giáo viên nhạc bị kết án 3,5 năm tù vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công

Cựu giáo viên âm nhạc bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công và hiện đang đối mặt với án tù thứ hai

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/9/466910.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/12/212455.html

Đăng ngày 31-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share