Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-10-2023] Bà Vương Thụy Linh (71 tuổi) ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã bị cấm thăm thân kể từ khi bị xét xử vào tháng 12 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Ngày 6 tháng 7 năm 2019, bà Vương bị bắt và 6 tháng sau bà bị đưa ra xét xử.

Ngày 15 tháng 4 năm 2021, bà bị kết án 8 năm tù và bị đưa vào Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang. Ban đầu, bà bị giam ở Đội 14, sau đó bị chuyển đến Đội 13.

Theo những người trong cuộc, lính canh tù đánh đập bà Vương 3 lần mỗi ngày và sàn buồng giam của bà đầy những vết máu bắn tung tóe. Họ đập đầu bà vào tường và đổ nước lạnh lên người bà. Vì bà không mở miệng khi bị bức thực bằng một loại thuốc không rõ chủng loại, họ đã cạy miệng bà khiến bà bị gãy vài cái răng.

Bất chấp sự tra tấn tàn bạo, bà Vương vẫn từ chối “chuyển hóa” (từ bỏ đức tin của mình). Để trả đũa, nhà tù không cho gia đình bà vào thăm. Gia đình đã nhiều lần yêu cầu được gặp bà, nhưng luôn nhận được câu trả lời rằng: “Không chuyển hóa, không thăm thân”.

Bị bắt giữ và tuyên án theo nhóm

Vào lúc 3 giờ sáng ngày 6 tháng 7 năm 2019, bà Vương bị bắt trong một vụ bắt giữ quy mô lớn. Chồng bà, ông Mã Khoách, cũng bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà và lấy đi 4 máy tính xách tay, 1 máy in và một khoản tiền mặt (không rõ là bao nhiêu) và chiếc xe hơi của hai vợ chồng.

Hơn 300 cảnh sát được huy động để bắt giữ các học viên.

Trong số 19 học viên bị bắt, 12 học viên sau đó bị truy tố. Họ bị tòa án xét xử vào các ngày 17, 19 và 23 tháng 12 năm 2019 trước khi bị kết án (không rõ phiên xét xử kéo dài 3 ngày hay họ bị xét xử riêng biệt thành 3 nhóm). Kể từ sau phiên tòa, gia đình bà Vương không được phép gặp bà.

Bà Vương bị kết án nặng nhất với mức án 8 năm tù và bị phạt tiền 10.000 Nhân dân tệ. Ông Mã (70 tuổi) chồng bà bị kết án 5 năm tù và phạt tiền 5.000 Nhân dân tệ. 10 học viên khác bị kết án từ 2 đến 7 năm tù:

Ông Trương Ngọc Minh bị kết án 7 năm tù và phạt tiền 6.000 Nhân dân tệ

Ông Vương Kiến bị kết án 7 năm tù và phạt tiền 5.000 Nhân dân tệ

Bà Điền Thục Học bị kết án 5,5 năm tù và phạt tiền 6.000 Nhân dân tệ

Bà Thịnh Kim Linh bị kết án 4 năm 10 tháng tù và phạt tiền 4.500 Nhân dân tệ

Bà Lâm Tú Trân bị kết án 4 năm 10 tháng tù và và phạt tiền 4.000 Nhân dân tệ

Bà Trương Cần bị kết án 4 năm 6 tháng tù và phạt tiền 5.000 Nhân dân tệ

Bà Quách Thư Hoàn bị kết án 3 năm 10 tháng tù và phạt tiền 3.500 Nhân dân tệ.

Bà Lô Thúy Hoa bị kết án 3 năm 2 tháng tù và phạt tiền 3.000 Nhân dân tệ

Bà Cao Kính Như bị kết án 3 năm tù và phạt tiền 3.000 Nhân dân tệ

Ông Vương Khôn bị kết án 2 năm tù và phạt tiền 2.000 Nhân dân tệ.

Bài liên quan:

Một người phụ nữ 70 tuổi bị tra tấn trong khi đang thụ án 8 năm tù vì kiên định đức tin

Một phụ nữ 68 tuổi bị đánh đập hàng ngày và cưỡng bức uống thuốc không rõ nguồn gốc ở trong tù

Thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc: 12 học viên Pháp Luân Công bị kết án từ 2 đến 8 năm tù

Hơn 300 công an được huy động để bắt 18 học viên Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/6/466819.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/10/212426.html

Đăng ngày 25-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share