Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-10-2023] Ngày 8 tháng 9 năm 2023, một cư dân 47 tuổi ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc để thụ án 8 năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 6 năm 2020, bà Cảnh Phúc Hà bị cảnh sát bắt trong một vụ bắt giữ quy mô lớn 36 học viên địa phương. Trong số họ, bà Hàn Túc Cần (68 tuổi) đã tử vong tại đồn công an chỉ vài tiếng sau khi bị bắt.

Sau đó, 8 học viên, trong đó có bà Cảnh, bị Viện Kiểm sát thành phố Tuân Hóa truy tố và vụ án của họ đã được chuyển sang Tòa án thành phố Tuân Hóa. Tiếp đó, bà Tiêu Huệ Quân bị kết án 3 năm vào tháng 4 năm 2021, bà Hàn Ngọc Cần bị kết án 2 năm sau phiên xét xử vào tháng 7 năm 2021; 5 học viên khác (bao gồm bà Cảnh, bà Lục Thái Vân, bà Vương Tú Hồng, bà Phó Thụy Anh và ông Úy Quốc Thân) bị xét xử và kết án cùng nhau vào tháng 10 năm 2021. Người học viên thứ 8 là ông Khâu Thụy Vượng, bị giam trong Trại tạm giam thành phố Tuân Hóa hơn 1 năm và được thả vào cuối năm 2021 (không rõ là ông có bị kết án hay không).

Ngày 15 tháng 9 năm 2021, khi bà Cảnh, bà Lục, bà Vương, bà Phó và ông Úy bị xét xử tại Tòa án thành phố Tuân Hóa, ông Úy đã làm chứng rằng cảnh sát trùm đầu ông bằng một túi nhựa có bôi một lớp thuốc dạng lỏng gì đó 3 lần trong vòng vài tiếng. Ông gần như ngạt thở vì mùi thuốc và không thể ngừng khóc. Trong trạng thái đầu óc mơ màng, ông lặp lại những gì cảnh sát bảo ông nói.

Bà Cảnh đưa ra một số kỷ vật của Pháp Luân Công mà họ sử dùng làm bằng chứng buộc tội bà và các học viên khác. “Hãy nhìn xem! Làm sao tôi có thể phá hoại việc thực thi pháp luật bằng những đồ vật này?” Bà cũng nói việc thực hành đức tin của mình là một quyền được hiến pháp bảo vệ.

Tất cả các học viên đều khẳng định họ không vi phạm bất kỳ luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công, và yêu cầu được xử trắng án.

Ngày 15 tháng 10 năm 2021, các thẩm phán Vũ Hải Triều, Văn Phú và Vương Kiếm Bân đã kết án các học viên:

Bà Cảnh bị kết án 8 năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ.
Ông Úy bị kết án 3 năm 8 tháng tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ.
Bà Vương bị kết án 3 năm tù và phạt tiền 3.000 nhân dân tệ.
Bà Phó bị kết án 2 năm tù và phạt tiền 3.000 nhân dân tệ.
Bà Lục bị kết án 1 năm 5 tháng tù và phạt tiền 3.000 nhân dân tệ.

Bà Cảnh, ông Úy, bà Phó và bà Vương đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Đường Sơn. Khoảng ngày 17 tháng 1 năm 2022, tòa án cấp cao hơn này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của họ và ra lệnh bắt bà Phó và bà Cảnh (vốn đã được tại ngoại trước đó vì tình trạng sức khỏe) vào trại tạm giam quận Phong Nhuận.

Vì bà Cảnh vẫn được chuẩn đoán bị huyết áp cao, nên trại tạm giam từ chối tiếp nhận và đã được thả ra trong ngày. Ông Úy bị giam ở trong trại tạm giam 5 ngày và bị đưa tới Nhà tù Kê Đông vào ngày 22 tháng 1 năm 2022.

Ngày 16 tháng 6 năm 2023, cảnh sát của Đồn Công an Thất Thụ Trang lừa bà Cảnh đến Trại giam quận Phong Nhuận để kiểm tra sức khỏe. Bà bị giam giữ tại đó và bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc ở thành phố Thạch Gia Trang (thủ phủ của tỉnh) vào ngày 8 tháng 9.

Bài liên quan:

Năm cư dân Hà Bắc bị kết án lên tới tám năm tù vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công

Người phụ nữ Hắc Long Giang bị cảnh sát đánh đập và tấn công tình dục

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/5/466788.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/9/212417.html

Đăng ngày 24-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share