Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-10-2023] Năm cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt tại nhà riêng vào ngày 15 tháng 2 năm 2023 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Một người trong số họ đã bị kết án tù.

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Vào lúc 1 giờ 30 phút chiều ngày 15 tháng 2 năm 2023, khi ông Quan Chí Dũng (42 tuổi) đang tiếp 4 vị khách gồm bà Thái Bảo Cúc (61 tuổi), bà Liễu Quế Cần (62 tuổi), bà Thạch Thục Mai (78 tuổi) và bà Chu (không rõ tên, 84 tuổi) thì 4 chiếc xe cảnh sát lao đến. Cảnh sát xông vào nhà ông Quan và hét: “Đứng yên! Cấm nói chuyện!“ Cảnh sát ra lệnh cho ông Quan hợp tác với họ và nói họ đến từ Đồn Công an Doanh Thành Tử ở quận Hồ Nam, thành phố Thẩm Dương.

Ông Quan sống ở quận Tô Gia Đồn và không rõ tại sao Đồn Công an Doanh Thành Tử ở quận Hồ Nam lại tham gia vào vụ bắt giữ. Có lẽ lý do là cảnh sát đã nhắm vào một trong những vị khách của ông Quan là bà Thái, một cư dân của quận Hồ Nam, người vừa bị kết án 5 năm tù.

Những chi tiết khác về vụ bắt giữ

Ông Quan chỉ ra rằng ông không vi phạm pháp luật và cảnh sát đã bẻ tay ông ra sau lưng và còng tay ông. Ông hỏi họ có lệnh khám xét hay không và một cảnh sát đã giơ ra một thứ trông giống như thẻ căn cước mà không cho ông xem nó là gì.

Cảnh sát đã tịch thu tiền mặt, sổ ngân hàng, máy tính và nhiều vật có giá trị khác của ông Quan. Bốn vị khách của ông cũng bị lấy chìa khóa nhà.

Năm học viên Pháp Luân Công bị đưa đến Đồn Công an Doanh Thành Tử và bị thẩm vấn riêng biệt. Cảnh sát đã khám người họ, chụp hình và lấy dấu vân tay của họ.

Sau đó bà Thạch kể rằng công an đã thẩm vấn bà về nơi bà làm việc trước khi nghỉ hưu và ai đã giới thiệu Pháp Luân Công và đưa sách Pháp Luân Công và những thứ khác cho bà. Cảnh sát cũng cho bà xem hai bức ảnh và hỏi bà có biết các học viên ở trong ảnh không. Bà nói rằng mình không biết.

Bà Thái từ chối hợp tác việc khám xét. Cảnh sát đã ghì bà xuống và dùng kéo cắt quần áo của bà. Kết quả là, áo ngực của bà đã bị cắt rơi ra. Cảnh sát còn cưỡng chế lấy mẫu máu của bà.

Cảnh sát đã đưa bốn nữ học viên về nhà riêng của họ. Lúc này các học viên mới hay cảnh sát đã biết địa chỉ nhà và số điện thoại của họ từ trước. Cảnh sát tịch thu máy tính, các sách Pháp Luân Công và máy nghe nhạc của bà Lưu; máy tính và các đồ vật có giá trị khác của bà Thái; các sách Pháp Luân Công và máy nghe nhạc của bà Thạch.

Bà Thạch và bà Chu được thả vào khoảng 11 giờ đêm hôm đó. Bà Lưu và bà Thái được thả vào ngày 18 tháng 3, rồi bị giám sát tại khu dân cư. Ông Quan hiện vẫn bị giam tại Trại tạm giam quận Hồ Nam.

Bà Thái bị kết án tù

Đồn Công an quận Hồ Nam đã bắt bà Thái vào ngày 23 tháng 3. Sau đó, Tòa án Khu Phát triển Kinh tế thành phố Thẩm Dương đã kết án bà 5 năm tù và phạt tiền bà 10.000 nhân dân tệ. Chi tiết khác về việc truy tố bà vẫn đang được điều tra. Hiện bà đang bị giam tại Trại tạm giam Số 1 thành phố Thẩm Dương.

Viện kiểm sát quận Hồ Nam đã trả lại hồ sơ của ông Quan cho Đồn Công an Doanh Thành Tử, nhưng cảnh sát vẫn từ chối thả ông.

Ông Quan là bác sỹ tại một bệnh viện chỉnh hình địa phương, nhưng bị mất việc vì bản án 1 năm tù trước đó của ông, cũng chỉ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công. Không rõ liệu ông Quan và bà Lưu đã bị xét xử vì hay chưa.

Bài liên quan bằng tiếng Trung:

沈阳法轮功学员关智勇等遭警察跨区入室绑架

Bài liên quan:

Kêu gọi công chúng quan tâm đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị kết án tù bởi Tòa án Quận Đại Đông, thành phố Thẩm Dương

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/1/466653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/6/212379.html

Đăng ngày 22-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share