Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại khu tự trị Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2023] Ngày 17 tháng 7 năm 2023, 7 cư dân của thành phố Trung Vệ, khu tự trị Ninh Hạ (trong đó có một đôi vợ chồng) đã thua kháng cáo chống lại các án tù oan sai của họ.

Ngày 25 tháng 10 năm 2020, họ cùng với 2 học viên địa phương khác bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999. Ngày 6 tháng 5 năm 2023, cả 9 học viên đều bị kết án sau phiên xét xử ngày 18 tháng 4 năm 2023.

Cập nhật tình trạng và án tù

Dưới đây là bản án tù của các học viên.

  • Bà Dương Khiết (53 tuổi) bị kết án 6 năm tù với khoản tiền phạt 20.000 nhân dân tệ.
  • Ông Trịnh Vĩnh Tân (56 tuổi, chồng bà Dương), bị kết án 5 năm 10 tháng tù với khoản tiền phạt 15.000 nhân dân tệ.
  • Bà Thường Tú Nga (54 tuổi) bị kết án 4 năm 2 tháng tù với khoản tiền phạt 7.000 nhân dân tệ.
  • Bà Cảnh Ngọc Linh (58 tuổi) bị kết án 3 năm 10 tháng với khoản tiền phạt 6.000 nhân dân tệ.
  • Bà Hoàng Ngọc Hà (62 tuổi) bị kết án 3,5 năm tù với khoản tiền phạt 5.000 nhân dân tệ.
  • Bà Vương Thuận Cần (59 tuổi) bị kết án 2 năm 10 tháng tù với khoản tiền phạt 4.000 nhân dân tệ.
  • Bà Ôn Tĩnh (60 tuổi) bị kết án 2 năm 8 tháng tù với khoản tiền phạt 3.500 nhân dân tệ.
  • Bà Ôn Ngọc Tú (một giáo viên cấp hai đã nghỉ hưu, 70 tuổi) bị kết án 2 năm 4 tháng tù với khoản tiền phạt 3.000 nhân dân tệ.
  • Bà Trương Ngọc Liên (57 tuổi) bị kết án 2 năm 2 tháng tù với khoản tiền phạt 2.500 nhân dân tệ.

Bà Dương, ông Trịnh, bà Thường, bà Cảnh, bà Hoàng, bà Vương và bà Ôn Ngọc Tú đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Trung Vệ ngay sau khi bị kết án, nhưng đã bị bác vài tháng sau đó.

Sau khi thua kháng cáo vào ngày 17 tháng 7 năm 2023, bà Vương Thuận Cần được trả tự do vào ngày 24 tháng 8 năm 2023 (ngày bà mãn hạn tù); Bà Dương, bà Thường, bà Cảnh và bà Hoàng bị chuyển đến Nhà tù Nữ Ninh Hạ (nằm ở thủ phủ Ngân Xuyên của tỉnh) vào cuối tháng 8 năm 2023; ông Trương bị chuyển đến Nhà tù Thạch Chủy Sơn ở Ninh Hạ vào ngày 2 tháng 9 năm 2023. Người nhà của 4 nữ học viên bị cầm tù bị từ chối thăm thân với lý do các học viên không từ bỏ đức tin của họ.

Bà Trương không nộp đơn kháng cáo. Bà ấy và bà Ôn Ngọc Tú đều được tại ngoại vào ngày 1 tháng 12 năm 2020, nhưng vẫn chưa có thông tin cập nhật về họ. Không rõ liệu họ có bị bắt giam trở lại hay không. Ngoại trừ hai học viên này, án tù của các học viên khác được tính từ ngày 25 tháng 10 năm 2020 (ngày họ bị bắt giữ).

Thời hạn của bà Ôn Tĩnh kết thúc vào ngày 24 tháng 6 năm 2023. Tòa trung cấp yêu cầu bà phải được bảo lãnh tại ngoại. Hiện chưa rõ lý do tòa án ban hành quyết định này vì bà không nộp đơn kháng cáo. Ngay cả nếu bà nộp đơn kháng cáo và bị bác bỏ vào thời điểm đó, thì theo luật, bà đã mãn hạn tù mà không phải đối mặt bất kỳ hình phạt nào khác.

Thông tin bổ sung về vụ kháng cáo

Sau khi bà Dương, ông Trịnh, bà Thường, bà Cảnh, bà Hoàng, bà Vương và bà Ôn Ngọc Tú nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Trung Vệ, Viện Kiểm sát thành phố Trung Vệ đã trình ý kiến ​​pháp lý, cho biết cáo trạng của những người kháng cáo là có cơ sở pháp luật và bản án của tòa sơ thẩm là chính xác. Viện kiểm sát yêu cầu tòa trung cấp giữ nguyên các bản án sơ thẩm.

7 học viên và các luật sư của họ nhắc lại những luận điểm bào chữa chính mà họ đã đưa ra trong phiên tòa xét xử: không có điều luật nào hình sự hóa hoặc xác định Pháp Luân Công là một tà giáo; các sách Pháp Luân Công, nhạc luyện công và các tài liệu thông tin bị tịch thu từ nhà của họ đều là tài sản hợp pháp và không gây thiệt hại cho bất kỳ cá nhân nào nói riêng hay xã hội nói chung, huống hồ là phá hoại việc thực thi pháp luật. Như vậy, việc kết án họ với tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” là không có cơ sở pháp lý và thiếu bằng chứng.

Bà Dương cũng chỉ ra sai phạm của cảnh sát vì đã đột kích vào nhà bà mà không xuất trình lệnh khám xét và ngụy tạo hồ sơ thẩm vấn (những điều bà không hề nói lại bị cảnh sát ghi thành lời khai cung của bà).

Các học viên yêu cầu một phiên xét xử công khai, nhưng vào ngày 17 tháng 7, tòa án trung cấp ban hành phán quyết mà không tôn trọng nguyện vọng của họ. Chủ tọa tòa phúc thẩm Trương Du (+86-13723332245), thẩm phán viên Lý Minh Tông và Lưu Tinh (+86-15109556866), trợ lý thẩm phán Lý Chí Cường và thư ký viên Cao Như (+86-17795589979) đã xử lý các vụ kháng cáo.

Bài liên quan:

Thành phố Trung Vệ, Ninh Hạ: Chín học viên Pháp Luân Công bị kết án tù

Người đàn ông Ninh Hạ đang ở trong tình trạng nguy kịch trong khi bị giam giữ vì kiên định đức tin

Vụ án chống lại 7 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Ninh Hạ bị hoãn xét xử, nhưng họ vẫn bị giam giữ

Ninh Hạ: Sau nhiều năm bị giam giữ và tra tấn, một cặp vợ chồng lại bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/18/465449.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/22/211446.html

Đăng ngày 08-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share