Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-08-2023] Ở địa phương chúng tôi, có tồn tại hai hiện tượng phổ biến ở các học viên Pháp Luân Đại Pháp lớn tuổi, mà cả hai đều trái ngược hoàn toàn với yêu cầu của Sư phụ khi đo lường dựa trên Pháp lý “dĩ Pháp vi Sư“.

Trường hợp thứ 1

Một học viên không ngừng “phát chính niệm” để giúp con thi đậu kỳ thi công chức. Sau khi con ông ấy trở thành công chức, học viên này vô cùng khoan khoái, tự mãn và đi rêu rao khắp nơi.

Phát chính niệm là để thanh trừ hết thảy những nhân tố bức hại Đại Pháp, là điều cực kỳ thiêng liêng và nghiêm túc. Sao có thể được dùng để cầu danh, cầu lợi được đây? Sư phụ đã giảng cho chúng ta rất rõ về tầm quan trọng của việc phát chính niệm. Chúng ta nhất định không thể dùng nó để đạt lợi ích cá nhân.

Trường hợp thứ 2

Một số học viên không tu tâm tính và nhanh chóng vướng vào mâu thuẫn của người thường. Một học viên trong khu vực chúng tôi buôn chuyện và thường nói tục. Khi người khác chỉ ra vấn đề cho bà, thay vì hướng nội, bà lại oán hận và nói rằng bà không cần bất cứ ai bảo bà phải làm gì. Chỉ có Sư phụ mới là người quyết định cuối cùng, v.v.

Loại hành vi này đã hủy hoại thanh danh của Đại Pháp. Tôi đề nghị đối với những học viên này, tốt hơn là họ nên chú trọng tu khẩu và đề cao tâm tính. Ngay cả khi tích cực làm các việc Đại Pháp, không có lý do gì để họ bỏ qua việc tu luyện cá nhân.

Trên đây chỉ là đề nghị cá nhân. Vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (Hồng Ngâm).

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/23/464478.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/13/211304.html

Đăng ngày 07-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share