Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2023] Gần đây, ba cư dân thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Tòa án Thành phố Lăng Hải đã phán quyết bà Trương Ngọc Phượng và bà Trương Tú Anh bản án ba năm tù, và bà Vương Ân Anh bản án một năm tù. Bà Trương Ngọc Phượng đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Lăng Hải.

Thành phố Lăng Hải thuộc thẩm quyền của thành phố Cẩm Châu, cách Triều Dương khoảng 60 dặm. Cả Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải và Tòa án Thành phố Lăng Hải đều được chỉ định xét xử các vụ án liên quan đến Pháp Luân Công tại địa phương kể từ năm 2020, như một cách để đẩy nhanh quá trình truy tố.

Ba học viên này đã bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Cao Thiết bắt giữ vào ngày 7 tháng 3 năm 2023 chỉ vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại một chợ nông sản. Cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Bắc Tháp và Sở Cảnh sát Đường sắt Cẩm Châu đã đột kích vào nhà của họ.

Các học viên bị giam giữ tại Trại giam Nữ Thành phố Cẩm Châu sau khi bị bắt. Hiện chưa có thông tin chi tiết về bản cáo trạng và tuyên án của họ tại thời điểm này.

Bà Trương Ngọc Phượng, một người nông dân 54 tuổi, tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và nhiều bệnh tật của bà đã biến mất ngay sau đó.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà Trương đã cố gắng đi bộ đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công (bà đi bộ để tránh các trạm kiểm soát của cảnh sát trên hệ thống giao thông công cộng). Nhưng bà đã bị chặn lại ở thị trấn Dương Thụ Câu, huyện Kiến Xương, tỉnh Liêu Ninh, cách thành phố Triều Dương khoảng 60 dặm về phía Nam. Sau đó, bà được đưa về Triều Dương.

Bà Trương lại đi Bắc Kinh thỉnh nguyện vào ngày 1 tháng 2 năm 2000 và bị cảnh sát huyện Bình Tuyền, tỉnh Hà Bắc chặn lại. Bà cũng bị đưa trở lại Triều Dương và bị giam giữ tại Nhà tù Thành phố Triều Dương trong 30 ngày. Sau đó, công an địa phương thường xuyên đến sách nhiễu bà cùng các thành viên trong gia đình, gây nên sự xáo trộn to lớn cho cuộc sống hàng ngày của họ.

Đến ngày 23 tháng 7 năm 2013, bà Trương một lần nữa bị hơn 20 cảnh sát từ Sở Cảnh sát Bắc Tháp bắt giữ sau khi có người báo cáo bà treo các biểu ngữ Pháp Luân Công vào sáng sớm cùng ngày. Nhà của bà đã bị lục soát. Bà bị giam trong 15 ngày. Trong vòng hai năm tiếp theo, công an từ Đồn Cảnh sát Bắc Tháp đã 7 lần đến nhà bà Trương để sách nhiễu.

Trường hợp của bà Vương Ân Anh: Bà Vương bị bắt vào đầu năm 2003 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà đã bị bức thực sau khi tuyệt thực trong trại tạm giam để phản đối cuộc bức hại. Sau đó, bà bị kết án ba năm tại Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh.

Thông tin của thủ phạm tham gia bức hại:

Tống (宋), Trưởng Đồn Cảnh sát Cao Thiết
Mã Lượng (马量), Viện trưởng Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải: +86-416-8191070, +86-416-8191067
Trương Phượng Vũ (张凤武), Chủ tịch Tòa án Thành phố Lăng Hải: +86-416-8152001

(Thông tin liên hệ chi tiết của các thủ phạm vui lòng tham khảo bài viết bản gốc tiếng Hán)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/4/464933.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/9/211241.html

Đăng ngày 15-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share