Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-08-2023] Ngày 7 tháng 6 năm 2023, hai công dân huyện Y Lan, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án tù và bị phạt nặng vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Ông Bạch Hồng Hữu bị kết án 6 năm 3 tháng tù và bị phạt 100.000 Nhân dân tệ. Ông Chu Đắc Sơn, cựu giáo viên 56 tuổi, bị kết án 2 năm 10 tháng tù và bị phạt 50.000 Nhân dân tệ.

Bị bắt cóc

Nhân viên Phòng An ninh Nội địa Huyện Y Lan, Đồn Cảnh sát Đông Thành, và Đồn Cảnh sát Quan Việt đã đến nhà ông Chu vào lúc 7 giờ sáng ngày 23 tháng 10 năm 2022. Họ đã lừa vợ ông mở cửa bằng cách tự xưng là người của công ty điện lực. Hai cảnh sát đã khống chế vợ ông, trong lúc các cảnh sát khác lục soát nhà của họ. Khi lục soát xong căn nhà, cảnh sát đã đến chỗ làm của ông Chu và bắt giữ ông.

Tiếp theo, nhóm cảnh sát đó đã đến nhà ông Bạch. Ông Bạch sống một mình và làm các công việc vặt để kiếm sống. Khi cảnh sát đến lục soát nhà ông, cũng là lúc người chị gái của ông ở quê lên mang cho ông ít rau củ. Khi trông thấy cảnh sát, bà đã hoảng sợ đến mức đánh rơi đống rau củ và bỏ chạy.

Cả ông Chu và ông Bạch đều bị đưa đến trại tạm giam Huyện Y Lan, và hiện vẫn bị giam giữ ở đấy.

Vợ ông Chu liên tục đến Phòng An ninh Nội địa Huyện Y Lan để yêu cầu trả tự do cho ông. Trưởng phòng đã từ chối yêu cầu của bà với lý do ông Chu không chịu từ bỏ Pháp Luân Công.

Phiên xét xử đầu tiên bị tạm dừng sau khi ông Chu phát bệnh

Ngày 8 tháng 5 năm 2023, ông Chu và ông Bạch bị đưa đến Toà án Huyện Y Lan.

Ông Chu trở nên hốc hác sau khi bị giam giữ hơn 6 tháng. Ông rất nỗ lực mới có thể đi đến được chỗ ngồi. Ông trông nhợt nhạt và hô hấp khó khăn. Khi đứng trước ghế của mình, ông nhắm mắt và cơ thể bắt đầu co giật. Ông khóc và hét lên. Hai viên chức vội vã chạy đến và đỡ lấy ông khi ông ngã xuống.

Sau đó, ông Chu được đưa đến bệnh viện huyện để hồi sức, thẩm phán đã hoãn lại phiên tòa.

Vợ ông Chu nói bà rất lo lắng về sức khoẻ của chồng mình. Bà nhớ lại vào tháng 10 năm 1996, một tháng sau khi ông bắt đầu luyện Pháp Luân Công, bệnh tim, viêm dạ dày và viêm thấp khớp đã làm phiền ông từ khi học cấp hai đến thời điểm đó đều đã biến mất. Ông sống rất khoẻ mạnh trong hai thập kỷ qua, nhưng lại có biểu hiện bệnh lý không rõ chỉ sau 6 tháng bị giam giữ.

Bà và luật sư đã nộp đơn xin trả tự do để ông Chu được ra ngoài điều trị nhưng không nhận được phản hồi nào.

Phiên xét xử thứ hai đột ngột thay đổi từ trực tiếp sang trực tuyến

Phiên xét xử thứ hai diễn ra vào ngày 25 tháng 5 năm 2023. Sáu thành viên gia đình của ông Bạch và ông Chu đã đến tham dự phiên xét xử, nhưng thư ký Thang Tử Hách đã từ chối không cho tất cả họ vào. Ông ta nói chỉ hai thân nhân của mỗi người được phép vào phòng xử án.

Sau khi luật sư và các thân nhân của hai học viên đã ổn định chỗ ngồi, họ nhận ra ông Chu và ông Bạch không có mặt ở đó. Thẩm phán thông báo rằng phiên toà trực tiếp theo lịch trình ban đầu giờ đây sẽ được tổ chức từ xa, với ông Chu và ông Bạch sẽ tham gia phiên tòa từ trại tạm giam. Ông cho biết sức khỏe ông Chu vẫn chưa tốt.

Luật sư và thân nhân của cả hai người đều phản đối việc thay đổi đột ngột mà không được báo trước của thẩm phán. Họ yêu cầu ông Chu và ông Bạch phải được đưa đến phòng xử án để trực tiếp tham dự phiên xét xử hoặc tòa hoãn lại cho đến khi sức khoẻ ông Chu tốt hơn.

Thẩm phán đã từ chối yêu cầu của họ và nói rằng nếu các luật sư rời khỏi phòng xử án, ông ta sẽ có luật sư do tòa chỉ định để đại diện cho hai học viên. Các luật sư không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với phiên xét xử trực tuyến. Ông Bạch và ông Chu sau đó được kết nối từ xa với phòng xử án. Cả hai đều cho biết họ phản đối phiên tòa trực tuyến này.

Thẩm phán ra lệnh tiếp tục phiên xét xử. Công tố viên Thiệu Trường Phổ, người tố cáo ông Bạch và ông Chu không có mặt cả trực tiếp lẫn qua mạng. Thẩm phán đã không tiến hành bất kỳ cuộc đối chiếu nào đối với các bằng chứng truy tố theo yêu cầu của pháp luật. Thay vào đó, ông ta liên tục làm gián đoạn các học viên và luật sư của họ trong khi họ trình bày lời bào chữa của mình.

Kháng cáo bản án oan

Vào ngày 7 tháng 6 năm 2023, ông Chu và ông Bạch đều bị kết án với mức phạt nặng. Hiện họ đang kháng cáo bản án bất công của mình.

Thẩm phán Lý Thành Lâm của Toà án Trung cấp Thành phố Cáp Nhĩ Tân đã được chỉ định phụ trách các vụ kháng cáo. Trợ lý của ông ta là Mạc Uyển Thần.

Báo cáo liên quan:

Người đàn ông Hắc Long Giang bị tai biến trong phiên tòa xét xử oan vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/28/464654.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/31/211091.html

Đăng ngày 08-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share