Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-08-2023] Một cư dân ở thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô đang kháng cáo bản án 3,5 năm tù của mình. Bà bị kết án chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Trương Quyên bị bắt và bị tạm giam hình sự vào ngày 16 tháng 4 năm 2022 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Nhà của bà cũng bị lục soát. Do bà cự tuyệt trả lời các câu hỏi trong cuộc thẩm vấn của cảnh sát nên bà đã bị chuyển khỏi nơi ở của mình từ quận Cống Du phía Bắc Liên Vân Cảng đến huyện Quán Nam, cách đó khoảng 60 dặm gần biên giới phía Nam Liên Vân Cảng.

Cảnh sát đã giữ bà Trương tại một địa điểm (hiện chưa xác định rõ) ở huyện Quán Nam và tiếp tục thẩm vấn bà. Dù vậy, bà vẫn im lặng trước những câu hỏi của họ.

Viện Kiểm sát Quận Hải Châu ở thành phố Liên Vân Cảng đã phê chuẩn vụ việc bắt giữ bà Trương vào ngày 24 tháng 5 năm 2022. Gia đình bà nhận được thông báo sau đó một ngày. Tiếp đó, bà bị chuyển đến Trại giam Thành phố Liên Vân Cảng.

Theo luật sư của bà Trương, cảnh sát đã không đưa ra được bằng chứng xác đáng để giam giữ bà. Nhưng dù thiếu bằng chứng, công tố viên vẫn truy tố bà Trương vào ngày 10 tháng 8 năm 2022 và chuyển vụ án của bà lên Tòa án Quận Hải Châu.

Bà Trương ra hầu tòa tại Tòa án Quận Hải Châu vào ngày 29 tháng 5 năm 2023. Luật sư của bà bào chữa vô tội cho bà. Ông lập luận, chưa có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông chỉ ra rằng, bà Trương vốn không thể bị kết tội liên quan đến việc sở hữu hoặc phân phối tài liệu Pháp Luân Công, bởi Cục Xuất bản Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm sách Pháp Luân Công vào năm 2011.

Không thể bác bỏ luật sư, công tố viên khẳng định dù Cục Xuất bản Trung Quốc đã đưa ra thông báo nhưng chúng chưa bao giờ được đưa vào thực thi và cũng không áp dụng cho trường hợp này.

Công tố viên tiếp tục cáo buộc bà Trương tội “kích động lật đổ quyền lực nhà nước” mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Luật sư của bà chất vấn, tại sao việc tập luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và cố gắng làm theo các lời dạy của Pháp Luân Công để trở thành một người tốt lại có thể “lật đổ quyền lực nhà nước”. Luật sư yêu cầu tòa phán quyết bà Trương trắng án.

Chủ tọa phiên tòa giữ im lặng trong suốt phiên xét xử. Ông hoãn phiên tòa mà không hề đưa ra phán quyết.

Đến ngày 18 tháng 8, thẩm phán tuyên án bà trương mức phạt 3,5 năm tù. Sau đó ba ngày, luật sư của bà Trương mới nhận được thông tin. Hiện bà Trương đã tiến hành kháng cáo và đang chờ kết quả.

Thông tin thủ phạm:

Lý Dũng Cường (李勇强), Chánh án Tòa án Quận Hải Châu
Quý Duệ (季锐), Phó Chánh án Tòa án Quận Hải Châu: +86-13961379877
Mã Triệu Quân (马赵军), Chủ tịch thẩm phán: +86-13511566396
Điền Ngọc Quỳnh (田玉琼), Công tố viên Viện Kiểm sát Quận Hải Châu: +86-518-85571561, +86-518-83087192

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/29/464708.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/4/211159.html

Đăng ngày 07-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share