Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc.

[MINH HUỆ 18-06-2023] Từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 5 năm 2023, Hiệp hội Cấy ghép Nội tạng có Đạo đức Hàn Quốc (KAEOT) đã tổ chức triển lãm áp phích tại Bảo tàng Nghệ thuật Seoul Metro ở trung tâm thành phố Seoul. Triển lãm nhằm mục đích vạch trần tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các tù nhân lương tâm khác. Triển lãm thu hút người dân địa phương cũng như du khách đến tham quan.

31ef2ee759dadc3045f1dc2ce26a084f.jpg

6afffacab9c1fe8be7bd061a71317af2.jpg

3c960d24093a8c28a83e47168d8cbf9f.jpg

6de2702901efc3ba6e798eff1ace981a.jpg

dc437c1c85e0e6325e83e4d5f6f8c94e.jpg

Hiệp hội Cấy ghép Nội tạng có Đạo đức Hàn Quốc (KAEOT) đã tổ chức trưng bày các tác phẩm đạt giải trong cuộc thi Áp phích Quốc tế về Cuộc sống, Nhân quyền và Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng tại Bảo tàng nghệ thuật Seoul Metro ở Ga Gyeongbokgung, Seoul từ ngày 21 – 27 tháng 5 năm 2023.

Bảo tàng Nghệ thuật Seoul Metro nằm bên trong nhà ga Gyeongbokgung. Được bao quanh bởi các tòa văn phòng chính phủ, các điểm tham quan du lịch như Cung điện Gyeongbokgung, Quảng trường Gwanghwamun và Nhà Xanh, mỗi ngày có khoảng 50.000 người, gồm cả du khách và người dân địa phương, đi qua khu vực này. Bảo tàng nằm ở tầng hầm 1 của Ga tàu điện ngầm Gyeongbokgung.

Trong thời gian triển lãm, hàng ngày ban tổ chức triển lãm đều chiếu phim “Thu hoạch nhân thể”, một bộ phim tài liệu về nạn thu hoạch nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc để khách tham quan có thể hiểu sâu hơn về việc ĐCSTQ cưỡng bức mổ lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ. Bộ phim tài liệu thuật lại các cuộc điều tra độc lập của luật sư nhân quyền người Canada, ông David Matas, và cựu Bộ trưởng ngoại giao Canada phụ trách Châu Á Thái Bình Dương, ông David Kilgour, người được đề cử giải Nobel Hòa bình. Bộ phim cung cấp bằng chứng về các giao dịch nội tạng mổ lấy từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và qua đó vạch trần tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ.

Thông qua triển lãm, khách tham quan có thể biết đến nạn thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc và nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt tội ác này. Mỗi áp phích đều hàm chứa thông tin về tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc ngày nay. Nhiều người đã chụp ảnh và quay video để đăng chúng lên các nền tảng mạng xã hội. Một số còn dẫn bạn bè và người thân đến để xem triển lãm một lần nữa.

dd72c97bd91dcabd218fe47c45798f92.jpg

Du khách bày tỏ sự ủng hộ đối với triển lãm áp phích sau khi biết về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Nhiều người đăng tải hình ảnh và video về cuộc triển lãm lên mạng xã hội để lan tỏa sự thật.

Khách đến xem triển lãm đến từ nhiều quốc gia, bao gồm Pháp, Singapore, Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Mexico, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đài Loan.

Sau khi tham quan triển lãm, một nhà báo đến từ kênh thông tấn lớn về tin tức hàng ngày cho biết anh sẽ đăng bài về sự kiện này. Đại diện của một tổ chức cứu hộ quốc tế cũng đã mời KAEOT tổ chức triển lãm này tại các sự kiện của họ.

Một cựu công chức đã làm việc trong bộ phận pháp lý 30 năm xúc động trước tấm áp phích đoạt giải bạc. Ông muốn làm điều gì đó để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng và đã để lại thông tin liên lạc của mình cho ban tổ chức. Ông còn trở lại xem triển lãm một lần nữa cùng các bạn của mình.

Cần có thêm nhiều người biết đến tội ác tàn bạo này

Sau khi biết đến nạn thu hoạch nội tạng, ông chủ của một công ty có giao dịch với Trung Quốc cho biết cần có thêm nhiều người biết đến tội ác tàn bạo này. Ông đã lấy một số tờ rơi để phân phát cho nhân viên của mình.

Ngày lễ Phật Đản đã diễn ra trong thời gian tổ chức sự kiện. Một gia đình đã nhiều lần đến xem áp phích của triển lãm. Người cha và mẹ giải thích cho con của họ hành vi thu hoạch nội tạng là sai trái và họ thảo luận về đạo đức con người, về thông điệp mà mỗi tấm áp phích truyền tải trong khi tham quan triển lãm.

Các triển lãm tương tự đã được tổ chức tại Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc hàng năm. Nhà tổ chức, KAEOT, đã tổ chức các triển lãm lần lượt tại Đại học Hàn Quốc và Tòa thị chính Seongnam vào năm 2021 và 2022. Human Asia, một tổ chức nhân quyền ở Hàn Quốc, đã tài trợ cho cuộc triển lãm này.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/18/462098.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/19/209954.html

Đăng ngày 24-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share