Bài viết của phóng viên Minh Huệ Tăng Hồng tại Texas

[MINH HUỆ 05-04-2023] Ngày 29 tháng 3 năm 2023, các học viên đã tề tựu tại Tòa nhà Thượng viện Texas ở Austin để tham dự phiên điều trần công khai về dự luật TX SB1040, hay còn gọi là Dự luật Thượng viện Texas 1040.

Dự luật TX SB1040, được bảo trợ bởi Thượng nghị sỹ Lois W. Kolkhorst, chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Sức khỏe và Con người, nhằm mục địch chấm dứt nạn du lịch ghép tạng và ngăn ngừa việc người dân Texas vô tình trở thành đồng phạm trong tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng, bằng cách nghiêm cấm trợ cấp bảo hiểm y tế sau phẫu thuật cho những người du lịch tới những nước liên can tới nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Tại phiên điều trần, năm học viên Pháp Luân Công và nhiều người [làm việc] trong lĩnh vực y học đã làm chứng để vạch trần cuộc bức hại diệt chủng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công, trong đó có tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên bị cầm tù phi pháp trên diện rộng.

Khi giới thiệu dự luật TX SB1040 tại phiên điều trần, Thượng nghị sỹ Kolhorst cho biết gần đây Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật H.R.1154 (Đạo luật Chấm dứt nạn Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng 2023) nên bà đã đưa ĐCSTQ vào trong dự luật này của Texas. Bà cũng cho biết rằng nhiều nguồn thông tin cho thấy các học viên Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) cũng như tín đồ của các nhóm dân tộc thiểu số khác như Phật tử Tây Tạng, Cơ đốc nhân tại gia và những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, là các nguồn [cung cấp] nội tạng người phi pháp.

Nhiều học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ đã được mời tới làm chứng tại phiên điều trần. Bà Crystal Trần đã kể về trải nghiệm bị tra tấn tới nguy kịch trong một trại lao động ở Trung Quốc chỉ vì bà không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

2820457b8835cb2c51a167b7cc9bb1a7.jpg

9a6c0379d4c0886b7efc84d82b9e044f.jpg

2ad6d49c99294b95f7f3917332842311.jpg

Các học viên Pháp Luân Công phát biểu trong phiên điều trần của Thượng viện Texas (Ảnh chụp màn hình)

Hơn 50 học viên Pháp Luân Công đã tham dự phiên điều trần. Thượng nghị sỹ Kolhorst bày tỏ lòng biết ơn trước sự ủng hộ của các học viên và cho hay chắc chắn bà sẽ phối hợp với họ để chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng tàn bạo này.

Các kênh truyền thông tại Texas đưa tin về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Vào 10 giờ sáng cùng ngày, Thượng nghị sỹ Kolhorst đã tổ chức buổi họp báo về dự luật TX SB1040. Các nhà lập pháp, học viên Pháp Luân Công cùng các đại diện của người Duy Ngô Nhĩ đã phát biểu [tại cuộc họp]. Một số hãng truyền thông địa phương đã phỏng vấn và đưa tin về sự kiện này.

02f3115482a2f1661365b05991b4b9f2.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Crystal Trần phát biểu trong cuộc họp báo về dự luật TX SB1040 (Ảnh chụp màn hình)

Kênh TEXAN đưa tin về trải nghiệm của học viên Pháp Luân Công Crystal Trần: “Nhân chứng Crytal Trần, một thành viên của nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công, cho biết bà cùng các đồng tu của mình đã bị chính quyền Trung Quốc coi là ‘thương phẩm” của nạn thu hoạch nội tạng bởi lối sống lành mạnh của họ. Bà cho biết thêm rằng bà đã bị kết án nhiều năm tù giam, và trong thời gian thụ án bà đã bị tra tấn và lấy mẫu máu xét nghiệm để xác định những người hiến tạng cưỡng bức tiềm năng”.

f4e51796ea1e0102a0b87ef3c97ba5fa.jpg

Bài báo của kênh TEXAN (Ảnh chụp màn hình)

Kênh CNHI NEWS đưa tin rằng bà Crystal Trần cho biết bà đã bị kết án 4,5 năm lao động cưỡng bức vì kiên định với đức tin vào Pháp Luân Công.

“Bà Trần cho biết bà thường xuyên bị tra tấn cũng như thường xuyên bị kiểm tra điện tâm đồ và xét nghiệm máu”.

Sau đó, bà hiểu ra rằng chỉ các học viên mới bị xét nghiệm và đó là màn khởi đầu cho việc cưỡng bức cấy ghép nội tạng. Việc xét nghiệm này cho phép chính quyền Trung Quốc xây dựng một cơ sở dữ liệu sinh học đồ sộ để nhanh chóng tìm ra người hiến và người nhận phù hợp.

Bà Trần phát biểu: “Nếu mẫu máu và mẫu mô của tôi mà phù hợp với người nhận nội tạng thì tôi đã không thể có mặt tại đây hôm nay”.

Bà cho biết thêm: “Một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công có thể đã bị giết hại theo yêu cầu, điều này khiến cho Trung Quốc có thể cam kết thời gian chờ đợi ngắn để có nội tạng, do đó thu hút nhiều khách du lịch ghép tạng”.

8a463385812b71d0194d24792802d030.jpg

Bài báo của CNHI NEWS (Ảnh chụp màn hình)

Phổ biến cho các nhà lập pháp Texas về cuộc bức hại của ĐCSTQ

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia sự kiện này đến từ Houston, Dallas, Austin và San Antonio. Nhân cơ hội này, họ đã tới thăm các nhà lập pháp tiểu bang của họ.

Trợ lý của một nhà lập pháp cho hay ông đã biết đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ qua buổi truyền hình trực tiếp phiên điều trần sáng nay. Ông cũng nhận ra người học viên đã phát biểu tại sự kiện và bày tỏ sự ủng hộ của mình. Một nhà lập pháp khác đã chào đón các học viên tới văn phòng của ông, đồng thời cử ba trợ lý tham gia cuộc họp với các học viên và cho biết điều quan trọng là họ cũng đang tìm hiểu về vấn đề nghiêm trọng này.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP), nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của pháp môn tu luyện sẽ là mỗi đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh diệt trừ môn tu luyện này.

Dưới dự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát, tư pháp và có chức năng duy nhất là thực hiện cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Minghui.org xác nhận cuộc bức hại đã dẫn tới cái chết của hàng nghìn học viên trong suốt 24 năm qua. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Vô số các học viên đã bị bỏ tù và tra tấn đến chết.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ phê chuẩn việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những người đã bị sát hại, để cung cấp cho ngành cấy ghép nội tạng Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/5/458484.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/7/207984.html

Đăng ngày 13-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share