Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 12-04-2023] Ngày 2 tháng 4 năm 2023, Mạng lưới SMG (Hiệp hội Nghiên cứu về Cấy ghép Tạng ở Trung Quốc – Chấm dứt nạn diệt chủng trong y tế) đã tổ chức một hội thảo tại Tokyo. Hội thảo đã vạch trần tội ác tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp để chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada, ông David Matas đã phát biểu tại hội thảo: “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một hành vi phạm tội. Đây rõ ràng là một hành vi diệt chủng.”

Các giám đốc của hiệp hội các nhà báo y tế, phóng viên báo chí, chủ tịch công ty và chuyên gia tư vấn cấp cao của các công ty vừa và nhỏ đã tham dự sự kiện này.

011a9ef40af0b8cb6eda0de28ab97341.jpg

Luật sư nhân quyền người Canada, ông David Matas, phát biểu tại hội thảo tổ chức ở Tokyo, ngày 2 tháng 4 năm 2023.

Ông Matas nói: “Việc phản bức hại ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tạo ra ảnh hưởng to lớn. Điều đó đã khích lệ tôi rất nhiều. Hệ thống cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống trên quy mô lớn của ĐCSTQ đã vận hành trong 22 năm qua và những con số là không thể tin được.” Ông kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt tội ác tàn bạo này.

Ông Aoki, chuyên gia hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ngoài, cho biết: “Một Trung Quốc thực sự chỉ tồn tại khi ĐCSTQ tan rã. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kiên trì với đức tin của họ và họ tin tưởng vững chắc vào các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ chắc chắn sẽ đứng vững và chứng kiến ​​ngày ĐCSTQ sụp đổ.”

Ông Hibino Morio, người đã theo dõi vấn đề “chết não và ghép tạng” trong nhiều năm, cho biết: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không gây ra mối đe dọa nào. Họ có quyền tự do tổ chức các hoạt động và điều đó được chấp nhận ở các nước văn minh. Việc giam giữ và kết tội những người vô tội này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nạn thu hoạch nội tạng của họ cũng là điều không thể chấp nhận được.”

Ông bà Hashimoto nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không phạm bất cứ tội ác nào. Thật khủng khiếp khi biết rằng một ngày nào đó họ có thể biến mất khỏi trái đất này. Chúng tôi không hiểu tại sao nhóm người thiện lương này lại bị bức hại. Chúng tôi ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi không thể cho phép nạn mổ cướpthu hoạch nội tạng sống diễn ra ở Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng các học viên ở nước ngoài không bỏ cuộc. Chúng tôi hy vọng họ sẽ kiên trì đến cùng và tạo ra ảnh hưởng lớn trên thế giới.”

Trình chiếu phim tài liệu Thu hoạch Nhân thể

Tổ chức phi lợi nhuận “Hiệp hội Du lịch Cấy ghép tạng” đã tổ chức buổi chiếu phim tài liệu Thu hoạch Nhân thể ở Sagamihara, tỉnh Kanagawa vào ngày 8 tháng 4 năm 2023. Nhiều người đã đến xem phim trong đó có cả các giáo sư đại học.

Bộ phim tài liệu đoạt giải này phơi bày nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống bị cầm tù vì đức tin của họ.

Bà Sone, một người tham dự buổi chiếu phim, cho biết: “Chúng ta không thể dung thứ cho nạn diệt chủng. Chúng ta cần cho nhiều người Nhật hơn biết đến hành động vô nhân đạo xảy ra dưới sự cai trị của chế độ ĐCSTQ này. Tôi hy vọng chính phủ Nhật Bản sẽ kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt những tội ác phi đạo đức này.”

Sau khi xem bộ phim tài liệu, cô Shirota nhận định: “Những nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại là vì lợi ích của toàn thế giới. Tôi ủng hộ họ.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/12/458725.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/14/208067.html

Đăng ngày 15-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share