Bài của một học viên Pháp Luân Công ở Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 30 – 11 – 2011] Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 11 năm 2011, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một triển lãm ảnh mang tên “Hành trình hòa bình của Pháp Luân Đại Pháp” ở Urfa, một thành phố lịch sử, cổ kính ở miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Triển lãm được tổ chức để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn bạo của chế độ Cộng Sản Trung Quốc.

2011-11-29-cmh-turkey-urfa-01--ss.jpg
Hàng ngày triển lãm thu hút nhiều khách tham quan

2011-11-29-cmh-turkey-urfa-02--ss.jpg
Thị trưởng của Urfa (ở giữa) và các nhân viên chụp ảnh chung với các học viên Pháp Luân Công

2011-11-29-cmh-turkey-urfa-03--ss.jpg
Khách  tham quan xem ảnh

2011-11-29-cmh-turkey-urfa-05--ss.jpg
Một bà mẹ và hai đứa trẻ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

2011-11-29-cmh-turkey-urfa-06--ss.jpg
Các khách thăm quan lấy các tài liệu

2011-11-29-cmh-turkey-urfa-07--ss.jpg
Một phóng viên truyền hình quay cảnh triển lãm

2011-11-29-cmh-turkey-urfa-08--ss.jpg
Ông Mehmet Ucar, một nhà sưu tập nổi tiếng

Trong ngày đầu tiên của cuộc triển lãm, nghe được tin này, một đội sản xuất chương trình phát thanh chính của địa phương đã đến và tường thuật trực tiếp khoảng mười lăm phút. Trong lúc đưa tin, cô Didem, một phát thanh viên nổi tiếng đã mời các học viên Pháp Luân Công giới thiệu ngắn gọn về Pháp Luân Công và nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều  khách thăm quan đã đến xem triển lãm sau khi nghe được tin tức  phát thanh.

Trong năm ngày triển lãm, một dòng không ngớt khách tham quan đến xem ảnh. Triển lãm cũng thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông.

Ông Ahmet Fakibaba, thị trưởng của Urfa, tham dự triển lãm. Ngài thị trưởng nói rằng các nguyên lý “Chân, Thiện và Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp rất quan trọng. Ông nói thông điệp của triển lãm rất tốt và truyền cảm hứng.

Xem hết các bức ảnh, ông Mehmet Ucar, một nhà sưu tập nổi tiếng, đã có một cuộc nói chuyện dài với một học viên Pháp Luân Công. Ông Ucar nói ông rất cảm động trước những bức ảnh và bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến các học viên đã mang triển lãm này tới Urfa.

2011-11-29-cmh-turkey-urfa-09--ss.jpg
Ông Remzi Kara, một họa sĩ nổi tiếng

Ông Remzi Kara, một nghệ sĩ địa phương nổi tiếng đến thăm triển lãm nhiều lần. Ông nói rằng ông ấn tượng với các bức ảnh và với sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp.

Vào ngày cuối cùng của triển lãm, các học viên được mời tới Balikli Gol, một cộng đồng ở ven hồ nơi mà có hơn 20 người đang muốn học Pháp Luân Công. Các học viên đến đó để dạy các bài công pháp đã được chào đón nồng nhiệt và tiếp đón nồng hậu.

Hai tờ báo lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, Hurriyet và the Milliyet đều tường thuật về triển lãm này và các hoạt động giới thiệu Pháp Luân Công trên khắp đất nước. Kanal D, một đài truyền hình nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ, cũng tường thuật về triển lãm và việc người dân ở Urfa học các bài công pháp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/30/土耳其历史古城举办真相图片展-图–250019.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/7/129903.html
Đăng ngày: 12– 09– 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share