Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 30-04-2023] Ngày 25 tháng 4 năm 2023, bốn học viên Pháp Luân Đại Pháp người Bangalore đã có bài nói chuyện với các sinh viên mới tốt nghiệp tại Đại học St. Joseph. Bài nói chuyện xoay quanh Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 do các học viên Trung Quốc tổ chức vào năm 1999 và phổ biến cho các sinh viên về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên ở Trung Quốc.

b226a107158a01ccd52bdf1bbd3785cd.jpg

Một lớp học chật kín sinh viên tốt nghiệp tại Đại học St. Joseph lắng nghe bài nói chuyện của các học viên.

Bối cảnh của cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

Gần 100 sinh viên tốt nghiệp ngành công tác xã hội đã tham dự buổi nói chuyện giúp họ hiểu về lịch sử đẫm máu của ĐCSTQ và cung cấp cơ sở để hiểu về Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

Một học viên nói với các sinh viên về sự kiểm soát khắc nghiệt của ĐCSTQ đối với xã hội Trung Quốc kể từ khi nó lên nắm quyền vào năm 1949. Nó đã tiến hành một loạt các chiến dịch chính trị nhắm vào các nhóm thiểu số để thực thi quyền lực đối với xã hội và đàn áp những người bất đồng chính kiến, nhiều chiến dịch trong số đó đã kết thúc trong bạo lực đối với những nhóm thiểu số bị lựa chọn. Người học viên đã dẫn cuộc Cách mạng Văn hóa và Vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989 làm ví dụ.

Năm 1999, cảnh sát ở Thiên Tân đã bắt giữ 45 học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khoảng 10.000 học viên đã tập trung bên ngoài Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 để yêu cầu thả những học viên đã bị bắt.

Cuộc kháng nghị diễn ra trật tự và yên lặng. Tất cả các học viên về nhà mà không gặp sự cố nào sau khi thủ tướng thời bấy giờ là Chu Dung Cơ đảm bảo với các học viên rằng họ sẽ có thể tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà không bị can nhiễu.

Mặc dù sau đó Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 đã bị ĐCSTQ cố tình xuyên tạc thành một cuộc tấn công chính trị nhằm bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp, nhưng như người học viên này nói, đó là một dấu hiệu cho thấy tinh thần kháng nghị không bị dập tắt ở Trung Quốc.

Cảm thông và ủng hộ

Nhiều sinh viên tò mò về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã chiếu một đoạn phim tài liệu ngắn về quá trình Pháp Luân Đại Pháp trở nên vô cùng phổ biến ở Trung Quốc vì những lợi ích sức khỏe và nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn.

Vào cuối những năm 90, ĐCSTQ ước tính có 100 triệu người Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, con số này vượt quá số đảng viên của ĐCSTQ. Vì vậy, nó đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc với ý định xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị tùy tiện bắt giữ, tra tấn, giết hại và một số bị thu hoạch nội tạng.

Một số sinh viên bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ đối với các học viên.

Sinh viên Divya nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là vi phạm nhân quyền và cần được chú ý.

Một sinh viên khác là Rupali nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đứng lên hỗ trợ các học viên chống lại sự đàn áp và bảo vệ nhân quyền. Bạn cùng lớp của cô, Vanshika, đồng ý rằng điều quan trọng là phải làm cho câu chuyện này được biết đến rộng rãi.

Vanshika nói: “Chúng ta có trách nhiệm đứng lên chống lại những hành động gây tổn hại đến tính mạng của mọi người.”

John, một sinh viên khác, nói rằng những người sống ở Ấn Độ cần quan tâm đến những người hàng xóm của họ ở Trung Quốc.

Buổi nói chuyện kết thúc với đôi lời cảm ơn của Trưởng khoa Công tác Xã hội của Đại học St. Joseph, Tiến sĩ G Augustine Lourdu, ông đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực của các học viên trong việc nâng cao nhận thức về một chủ đề quan trọng về vi phạm nhân quyền.

Ông phát biểu, “Công tác xã hội đòi hỏi dũng khí, và mọi người không thể chỉ là những nhà hoạt động lý luận suông. Khi có sự vi phạm nhân quyền, mọi người phải can đảm lên tiếng bởi tiếng nói của mỗi người đều có thể tạo ra sự khác biệt trong việc thay đổi những gì đang xảy ra xung quanh họ.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/30/459377.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/3/208339.html

Đăng ngày 06-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share